Những người đẹp có học vấn cao

Ngoài những tiêu chuẩn về tài năng và nhan sắc, Lý Thừa Tịch, Trọng Phi Phi, Khương Trinh Vũ, Hy Lâm Na Y, Trương Nghệ Phàm đều có trình độ học vấn đáng nể.

Lý Thừa Tịch: Dàn thực tập sinh của show Sáng tạo doanh 2020 đang gây chú ý vì không chỉ nhan sắc, khả năng ca hát, trình diễn mà học vấn của họ cũng rất đáng nể. Trong đó có Lý Thừa Tịch sinh năm 1995, tên thật là Tằng Sương Y. Cô tốt nghiệp Học viện Nguyên Bồi thuộc Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) – ngôi trường trọng điểm hàng đầu Trung Quốc. Cô trở thành trạng nguyên ngành khoa học tự nhiên của tỉnh Phúc Kiến với điểm thi đầu vào đạt 669 điểm.

 Trang Sina từng đưa thông tin về Thừa Tịch thời còn đi học cuối cấp 3. Trang này cho biết cô vốn không thuộc top những học sinh chăm chỉ, cần cù mà thường xuyên ngủ trong lớp, không tập trung vào bài giảng và nghịch điện thoại cả ngày. Tuy nhiên, thành tích học tập của cô vẫn đạt hạng cao, thi đâu đậu đó. Bởi vậy, cô được mệnh danh là "Thiếu nữ thiên tài".

Trang Sina từng đưa thông tin về Thừa Tịch thời còn đi học cuối cấp 3. Trang này cho biết cô vốn không thuộc top những học sinh chăm chỉ, cần cù mà thường xuyên ngủ trong lớp, không tập trung vào bài giảng và nghịch điện thoại cả ngày. Tuy nhiên, thành tích học tập của cô vẫn đạt hạng cao, thi đâu đậu đó. Bởi vậy, cô được mệnh danh là "Thiếu nữ thiên tài".

Trọng Phi Phi: Trọng Phi Phi sinh năm 1996.Cô là con lai giữa bố là người gốc Phi và mẹ là người Trung Quốc. Phi Phi đậu đại học Boston chuyên ngành Quan hệ Quốc tế vào năm 2014. Sau khi tốt nghiệp năm 2018, cô tiếp tục theo học Đại học John Hopkins chuyên ngành an ninh chống khủng bố Quốc tế.

Theo danh sách thống kê của U.S News & World Report, trường Boston nằm ở top 61 đại học tốt nhất thế giới. Trong khi đó, Đại học John Hopkins đứng thứ 12 về chất lượng giáo dục. Ngoài học vấn cao, cô còn được biết đến là một vlogger sành điệu, luôn tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ về bản thân. Ngoài ra, Phi Phi còn tham gia một vài dự án quảng cáo nhỏ và làm mẫu ảnh.

Khương Trinh Vũ: Khương Trinh Vũ sinh năm 1996, tên thật là Lưu Nghiêu Hân. Cô là thủ khoa kép Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và trường Nghệ thuật quốc tế Bắc Kinh. Trinh Vũ từng là hoa khôi của Trung Hí và nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết.

Sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học, Trinh Vũ theo đuổi nghiệp diễn viên. Cô đã tham gia một số bộ phim truyền hình như vai Vu Thịnh Ưu trong Quyến luyến giang hồ và Tôn Tình trong Xin chào, người bạn phản biện.

Hy Lâm Na Y: Hy Lâm Na Y sinh năm 1999, nghệ danh là Curley Cao. Cô theo gia đình sinh sống tại Singapore từ năm 9 tuổi và trở về Trung Quốc năm 18 tuổi. Trước Sáng tạo doanh 2020, cô từng tham gia The Voice China mùa 2.

Mỹ nhân Tân Cương là sinh viên của trường âm nhạc Berklee - một trong 4 đại học về âm nhạc đứng đầu thế giới. Đây cũng là trường của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế theo học như Charlie Puth, Âu Dương Na Na, Vương Nguyên (TFBoys)...

Trương Nghệ Phàm: Trương Nghệ Phàm sinh năm 2000, hiện là nghệ sĩ thuộc công ty Thời Đại Phong Tuấn. Nghệ Phàm bắt đầu học vũ đạo từ năm 3 tuổi và cũng biết chơi các loại nhạc cụ như piano, organ, đàn tranh... Năm 2017, cô thi đỗ thủ khoa chuyên ngành Ba lê Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, đồng thời được đại diện tân sinh viên lên phát biểu tại lễ khai giảng.

Nghệ Phàm đã góp mặt trong một số chương trình truyền hình ăn khách Trung Quốc như Khoái lạc đại bản doanh, Tôi là diễn viên mùa 2, Thanh lâm kỳ cảnh mùa 3, Vũ đạo phong bạo… Bên cạnh đó, cô từng tham gia diễn xuất với vai phụ trong phim điện ảnh Em của thời niên thiếu.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nguoi-dep-co-hoc-van-cao-cao-post1080836.html