Những người đón giao thừa trên phố

3h sáng mới trở về nhà sau ca làm đêm giao thừa, chị Hoàng Thị Mộng cho biết, tham gia làm công việc này đến nay đã 22 năm. Cũng chừng ấy năm, chị luôn đón giao thừa trên phố.

Ngày Tết lượng rác thải tăng gấp 10 lần, nhất là lượng rác thải khổng lồ từ các chợ hoa. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Sáng 5/2 (mùng 1 Tết), đường phố Huế khang trang, sạch đẹp. Ít ai biết rằng, trong khi mọi người đi chơi Xuân, sắm Tết, thì hơn 400 công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế phải làm việc xuyên đêm giao thừa để làm sạch phố phường vui đón Xuân sang.

3h sáng mới trở về nhà sau ca làm đêm giao thừa, chị Hoàng Thị Mộng cho biết, tham gia làm công việc này đến nay đã 22 năm. Cũng chừng ấy năm, chị luôn đón giao thừa trên phố.

Cũng như các công nhân của đơn vị, bình thường mỗi ngày phải thu gom trên trên tuyến đường hàng trăm km, với lượng rác thải khoảng 200 tấn; nhưng ngày Tết lượng rác thải tăng gấp 10 lần, nhất là lượng rác thải khổng lồ từ các chợ hoa.

Ông Trần Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế cho biết, ngoài việc tổ chức thu gom lượng rác thải gấp nhiều lần so với ngày thường, công ty tổ chức vận hàng điện chiếu sáng hơn 250km với 8.500 bóng, tổng công suất hơn 1.250Kwh; gần 7.000 cột các loại và 195 trạm được điều chỉnh tự động với nhiều chế độ đóng cắt; quản lý, vận hành hệ thống điện trang trí cầu, hệ thống đèn trang trí đường phố; quản lý nạo vét khơi thông gần 200km mương cống, 9.500 hố ga và gần 600.000m2 lề các loại.

Sáng mùng 1 Tết đường phố sạch đẹp, thoáng mát để mọi người vui Tết đón Xuân.

Đến thăm các công nhân đang trực tiếp thu dọn rác tại điểm tập kết rác thải đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội) và trước chợ Kim Long (phường Kim Long), lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng 30 suất quà, mỗi suất quà 500.000 đồng đến các thanh niên công nhân đang âm thầm lặng lẽ làm việc trong đêm 30 Tết để giữ gìn cho thành phố sạch đẹp trong mùa xuân mới.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đến thăm, trao 50 suất quà tết (500.000 đồng/suất) cho các em nhỏ đang điều trị bệnh tại Khoa Nhi và 200 suất quà (100.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế không thể về quê ăn Tết.

Tại bến xe phía Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tối 30 Tết, điều vui mừng nhất là không thấy lượng khách tồn đọng ở bến, không ai phải nằm lại bên xe trong đêm giao thừa.

Để làm được điều này, tỉnh phải huy động 500 đầu xe, tham gia hoạt động trên 50 tuyến từ Huế đi các tỉnh, thành trong nước và tuyến vận tải hành khách đi Lào, tăng gần 50% so với ngày thường, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban Quản lý bến xe xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội khác trong dịp Tết.

Thượng tá Hồ Quốc Văn, Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thừa Thiên - Huế cho biết toàn đơn vị huy động 100% quân số với khoảng 170 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng, tuyến cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Các đơn vị chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải vi phạm luồng tuyến, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định. Tình trạng xe dù bến cóc, cạnh tranh không lành mạnh được ngăn chặn; bố trí lực lượng tuần lưu trên các tuyến giao thông trọng điểm, ứng trực tại các điểm giao thông phức tạp kịp thời điều tiết giao thông, giải tỏa ùn tắc, cứu hộ, cứu nạn khi sự cố xảy ra.

Một điểm tập kết rác trên phố Hai Bà Trưng trước khi vận chuyển đến bãi rác ngoài thành phố. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Đến thăm lực lượng công an, đơn vị ứng trực 100% quân số trong đêm giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ khen thưởng lực lượng phá đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào thành phố Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen và biểu dương kịp thời các cán bộ, chiến sĩ trong việc phá thành công chuyên án buôn bán, sử dụng ma túy mang bí số 119TT, thu giữ 14.000 viên ma túy, ngay trước thềm năm mới. Đặc biệt, đây là lần thứ 2 liên tiếp trong những tháng đầu năm 2019, lực lượng công an bắt giữ được số lượng lớn mà túy trên địa bàn.

Từ nay đến hết Tết nguyên đán, do nghỉ dài ngày, lực lượng công an cần tiếp tục mở rộng vụ án; tăng cường, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu trấn áp mạnh hơn các loại tội phạm, không khoan nhượng, không nuôi lớn để đánh đối với tội phạm về ma túy, toàn lực lượng cần tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa trong giải quyết, xử lý với các loại tội phạm.

Công an thành phố Huế cần rà soát lại các điểm cầm đồ, nơi nguy cơ về tiềm ẩn ma về tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết./.

Quốc Việt/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhung-nguoi-don-giao-thua-tren-pho/112404.html