Những người đồng hành với báo chí

Cùng với sự lớn mạnh của báo chí cả nước, những năm qua, báo chí Bình Phước đã không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội. Trong hành trình nuôi dưỡng niềm tin từ công chúng, báo chí tỉnh nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, những nhân vật đã giúp đội ngũ làm báo kể bao câu chuyện trong nhiều tin, bài, phóng sự, tác phẩm truyền hình chất lượng. Họ chính là những người góp phần làm tác phẩm thêm chân thật và phong phú, hướng đến những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Thông tin tin cậy

Việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng của cựu chiến binh Lê Lý Trịnh ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long là theo dõi tin tức ở Báo Bình Phước. Ông Trịnh cho biết, thông qua báo chí, công chúng tiếp cận được thông tin ở địa phương, những chủ trương, chính sách của tỉnh, những nhân vật, việc làm tử tế trong xã hội. Những thông tin có nội dung phong phú, hấp dẫn mang đậm hơi thở của cuộc sống đã động viên, cổ vũ người dân trong quá trình ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Ông chia sẻ thêm: “Những năm qua, báo chí Bình Phước chuyển biến rõ rệt, được công chúng và dư luận đánh giá cao. Tôi thấy điều này rất tự hào, vì báo chí tỉnh đăng tải thông tin chính xác, rõ ràng và hết sức chuẩn mực, đánh giá khách quan, đưa tin đầy đủ”.

Cựu chiến binh Lê Lý Trịnh ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long luôn dành sự tin yêu đối với báo chí tỉnh

Chia sẻ tình cảm với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), Trung úy Lê Viết Quang Thạch, Tiểu đoàn Bộ binh 208, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh cho biết, nhiều năm qua, anh luôn theo dõi truyền hình Bình Phước. Công nghệ phát triển, chỉ với một thiết bị điện thoại thông minh, anh có thể xem được các chương trình dù ở bất cứ đâu, thời gian nào. Anh Thạch cho biết: Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, sự bùng nổ của mạng xã hội như hiện nay, việc tận dụng các hạ tầng số để đưa thông tin nhanh nhạy đến công chúng là điều cần thiết. Tôi thấy thông tin từ báo chí tỉnh chuyển tải rất phù hợp và nhanh nhạy đến công chúng, các anh chị phóng viên rất sâu sát cơ sở, bám địa bàn để lấy thông tin, điều đó đã mang lại những tin, bài chân thực, bổ ích”.

Đồng hành với báo chí tỉnh

Là khán giả, đồng thời cũng tham gia một số chương trình do BPTV sản xuất, ông Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước khẳng định, báo chí tỉnh đã thực hiện tốt sứ mệnh là cơ quan ngôn luận ở địa phương, thể hiện qua các tin, bài, phóng sự có những nội dung hấp dẫn, thấm sâu vào lòng dân. Những hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh luôn được các phóng viên tỉnh nhà thông tin kịp thời, chính xác đến công chúng. Vậy nên, ông cũng như đơn vị luôn đồng hành, phối hợp tốt với báo chí của tỉnh bằng một tình cảm trân trọng. Ông Đỗ Đại Đồng bày tỏ: “Trong sự phát triển chung của tỉnh, BPTV có đóng góp rất lớn trong công tác truyền thông. Tôi cho rằng, sự phối hợp giữa BPTV và MTTQ nói riêng, với các cơ quan nói chung thời gian tới cần tốt hơn nữa để hoạt động của 2 bên nhịp nhàng, thông suốt hơn, góp phần phản ánh kịp thời những vấn đề trong xã hội cũng như kết quả hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày một tốt hơn”.

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho rằng, BPTV đã góp rất nhiều công sức trong việc thông tin các hoạt động của Mặt trận các cấp, điều đó tạo sự đồng thuận, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Còn đối với Tiến sĩ Uông Thị Lê Na, Trường cao đẳng Bình Phước, gương mặt quen thuộc đối với khán giả xem đài Bình Phước trong một số chương trình cho biết: BPTV đã chiếm lĩnh trái tim công chúng bằng các tin, bài với những nội dung phong phú, hấp dẫn. Báo chí Bình Phước không chạy theo thị hiếu tầm thường mà nguồn tin rất đáng tin cậy. Chính điều này là động lực, niềm vinh dự của chị khi tham gia các chương trình với BPTV ở vai trò là diễn giả, là nhân vật. Tiến sĩ Uông Thị Lê Na chia sẻ: “Báo chí Bình Phước đã chuyển tải rất kịp thời những thông tin bổ ích, tích cực đến công chúng, trong đó hình ảnh phong phú, nguồn tin kịp thời, chính xác. Tôi nghĩ rằng, khi tham gia, phối hợp với BPTV mong góp một phần nhỏ bé của mình và cũng giống như các phóng viên - những chiến sĩ trên mặt trận truyền thông để cung cấp những thông tin thuộc về chuyên môn của mình đến công chúng”.

Tiến sĩ Uông Thị Lê Na, Trường cao đẳng Bình Phước cho rằng, tham gia các chương trình do BPTV sản xuất với mong muốn góp công sức của mình vào công tác thông tin của tỉnh

Với 4 loại hình báo chí và các hạ tầng số, BPTV đang nỗ lực từng ngày để có những tác phẩm chạm đến trái tim công chúng. Thế nhưng, sự cố gắng của những người làm báo thôi thì chưa đủ, điều đầu tiên và quan trọng trong tác phẩm báo chí là nhân vật -những người ở nhiều lĩnh vực, địa vị công tác khác nhau. Họ là người cung cấp thông tin, người kết nối và hỗ trợ báo chí, cũng như tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho báo chí hoạt động. Ông Mạc Đình Huấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Các cơ quan báo chí của tỉnh có những bước phát triển, đóng góp quan trọng vào ổn định tình hình kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tôi thấy rằng, cơ quan báo chí cũng đã góp phần rất quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân và từ công tác tuyên truyền đã tạo ra sự đồng thuận”.

“Thời gian qua, chúng tôi tham mưu, đặc biệt là phối hợp tổ chức các buổi giao ban báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí trên cơ sở phối hợp với các ngành. Đây là một trong những việc để giúp cơ quan báo chí có thêm thông tin cập nhật nhất và chính thống để phản ánh kịp thời nhất”.

Ông MẠC ĐÌNH HUẤN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Hơn 26 năm đồng hành với sự phát triển của tỉnh, báo chí Bình Phước đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo cho ra đời những sản phẩm chất lượng. Song, với người làm báo, để mỗi tác phẩm báo chí ẩn chứa những thông điệp, hướng đến giá trị tốt đẹp của cuộc sống, mang đến cho công chúng và xã hội những cảm xúc tích cực, trước tiên là vai trò, sự đóng góp của từng nhân vật, từng câu chuyện, bởi họ cũng chính là những công chúng của tác phẩm báo chí.

Bài: Anh Ngọc
Hình: Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145604/nhung-nguoi-dong-hanh-voi-bao-chi