Những người lính quân hàm xanh trên biên giới Lào Cai

Trên tuyến biên giới Trịnh Tường (Lào Cai) luôn có những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh không quản ngại vất vả, ngày đêm giữ gìn bình yên nơi cửa ngõ của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường đặt tại trung tâm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường đặt tại trung tâm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đồn quản lý 3 cột mốc trên tuyến biên giới dài hơn 15km cùng 2 xã Trịnh Tường và Cốc Mì.

Tuyến biên giới giáp Trung Quốc hoàn toàn là đường thủy, chính là đoạn thượng nguồn sông Hồng chảy qua.

Trên tuyến có 3 mốc giới gồm 94, 95 và 96 (2).

Sông Hồng biên giới khá hẹp và cạn nước vào mùa khô.

Trước mặt là sông, phía sau là núi rừng hiểm trở, đòi hỏi công tác tuần tra, phối hợp tác chiến luôn luôn phải tăng cường.

Bên cạnh đó, công tác vận động quần chúng bao gồm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lịch sử cho nhân dân hết sức quan trọng.

13 dân tộc anh em chung sống trên địa bàn là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ của Đồn.

Ngược lại, Đồn Biên phòng Trịnh Tường cũng đặc biệt quan tâm, giúp đỡ các hộ dân, nhất là các hộ nghèo.

Tặng gạo cho người dân trước thềm Tết Nguyên đán.

Giúp dân làm đường nông thôn mới.

Nâng bước học sinh đến trường.

Hỗ trợ thăm khám sức khỏe cho nhân dân.

Trong phòng chống COVID-19, hơn 1 năm qua, 4 chốt kiểm soát của Đồn vẫn hoạt động không ngơi nghỉ.

Trong điều kiện thiếu thốn, những chiếc bếp ga mini như thế này trao tặng cho các chốt cũng là món quà quý giá.

Xác định chống dịch phải trường kì, việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất phục vụ hậu cần cũng là nhiệm vụ ưu tiên.

Có những chiến sĩ trẻ nhiều ngày tháng xa nhà nhưng luôn nhận được sự động viên kịp thời của người đi trước để yên tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả nơi tuyến đầu Tổ quốc./.

An Kiên-Trung Dũng/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-linh-quan-ham-xanh-tren-bien-gioi-lao-cai-840507.vov