Những người nhiễm biến thể Omicron ở Nga có triệu chứng nhẹ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 13/12, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko cho biết những người nhiễm biến thể Omicron ở nước này có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên Kênh truyền hình Russia-1, ông Murashko nói: “Những người nhiễm biến thể Omicron ở nước này có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Các bệnh nhân đều đang ổn định, thậm chí, họ đang được điều trị ở mức tối thiểu”.

Bộ trưởng Y tế Nga cũng cho biết thêm, các nhà khoa học nước này đang tích cực thảo luận với các đồng nghiệp Nam Phi về nghiên cứu biến thể Omicron. Liên quan đến nghiên cứu về hiệu quả của vaccine do Nga sản xuất đối với biến thể Omicron, ông Murashko cho biết quá trình này sẽ cần khoảng 3 tuần.

Trước đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova xác nhận biến thể Omicron đã xuất hiện ở 16 trong số 177 công dân từ Nam Phi bay đến Nga.

Trong khi đó, Ireland dự báo số ca nhiễm biến thể Omicron có thể gia tăng tại nước này trong vài ngày tới. Cụ thể, Cơ quan y tế Ireland ngày 13/12 cho rằng biến thể Omicron có thể chiếm 11% số ca mắc mới COVID-19 ở nước này, đồng thời dự báo số ca nhiễm biến thể mới này sẽ gia tăng nhanh chóng trong những ngày tới.

Cho đến nay, Ireland phát hiện 18 ca nhiễm biến thể Omicron nhờ giải trình tự gene của 4.000 ca mắc COVID-19 trung bình mỗi ngày.

Ông Tony Holohan, đứng đầu Cơ quan Y tế Ireland, nêu rõ: "Với việc sử dụng phương pháp này, chúng tôi dự báo 11% số ca mắc COVID-19 hiện nay là do biến thể Omicron gây ra, tăng so với gần 1% chỉ một tuần trước đó".

Trên 90% trong tổng số 3,9 triệu người đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ 12 tuổi trở lên ở Ireland đã được tiêm chủng đầy đủ. Như vậy, Ireland là một trong số những nước ở châu Âu có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất. Đến nay, nước này đã tiêm 1,2 triệu mũi vaccine tăng cường.

Tại Na Uy, chính phủ nước này đã cam kết đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi vaccine tăng cường trong tuần này. Theo Bộ trưởng Y tế Na Uy Stephen Donnelly, nước này cũng rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm vaccine thông thường và mũi vaccine tăng cường từ 5 tháng xuống 3 tháng.

Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Y tế Canada Theresa Tam cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này dự báo sẽ gia tăng nhanh chóng trong những ngày tới do sự lây lan của biến thể Omicron, nhất là ở tỉnh đông dân Ontario.

Tỉnh Ontario ngày 13/12 đã ghi nhận 1.536 ca mắc mới COVID-19 (trong đó có 80 ca nhiễm biến thể Omicron), tăng hơn 70% so với tuần trước đó. Theo truyền hình CTV News, chính quyền tỉnh Ontario đã yêu cầu nhân viên chính quyền trở lại làm việc tại nhà ít nhất cho đến đầu tháng 2/2022. Tại thành phố Toronto, thủ phủ tỉnh Ontario, nhân viên chính quyền thành phố sẽ tiếp tục làm việc ở nhà tuân theo hướng dẫn mới của giới chức y tế. Tại thành phố Kingston nằm ở phía Đông của Toronto, giới chức thành phố đã áp đặt những biện pháp hạn chế để ngăn chặn biến thể Omicron lây lan như không tụ tập quá 5 người, các nhà hàng không được phục vụ khách ăn trong nhà hàng sau 22h hằng ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Theresa cho biết bà dự báo những gì đang xảy ra tại Toronto có thể xảy ra ở những vùng khác của Canada. Hiện nay, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có thể đang trong giai đoạn đầu của làn sóng dịch bệnh, song có thể lây lan nhanh chóng trong những ngày tới.

Bà Theresa cho rằng Canada cần tuyển thêm nhân viên y tế, cải tiến công nghệ và quản trị cũng như cấp kinh phí ổn định cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Quang Vinh - Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-nguoi-nhiem-bien-the-omicron-o-nga-co-trieu-chung-nhe-20211214101451536.htm