Những người nổi tiếng nào qua đời năm 2018?

Năm 2018, thế giới đã chứng kiến sự ra đi của nhiều nhân vật nổi tiếng, để lại nhiều tiếc thương cho cộng đồng quốc tế. Cùng điểm lại những cái tên đáng chú ý.

 "Người ăn bún chả với ông Obama" tại Việt Nam, ôngAnthony Bourdain tự sát ở tuổi 61. Ông được biết đến là một trong những chuyên gia ẩm thực nổi tiếng thế giới, người truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả trên toàn cầu về văn hóa - ẩm thực, du lịch - khám phá.

"Người ăn bún chả với ông Obama" tại Việt Nam, ôngAnthony Bourdain tự sát ở tuổi 61. Ông được biết đến là một trong những chuyên gia ẩm thực nổi tiếng thế giới, người truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả trên toàn cầu về văn hóa - ẩm thực, du lịch - khám phá.

Nhà báo bổi tiếngJamal Khashoggi bị sát hại hồi tháng Mười sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiên tài vật lý người Anh, giáo sư Stephen Hawking đã qua đời ở tuổi 76. Ông là người đã tìm cách giải thích nguồn gốc của vũ trụ, bí mật của những hố đen và bản chất của thời gian.

Nhà truyền giáo Hoa Kỳ Billy Graham, người đã cố vấn cho các tổng thống Mỹ và rao giảng cho hàng triệu người trên khắp thế giới từ quê hương Bắc Carolina đến Triều Tiên trong suốt 70 năm, qua đời ngày 21/2 ở tuổi 99.

Bà Aretha Franklin, "Nữ hoàng nhạc Soul", từng chiến thắng 18 giải Grammy, qua đời ngày 16/8 ở tuổi 76.

Stan Lee, cha đẻ của các "siêu anh hùng" đình đám như Spider man, Iron man, Thor... qua đời ngày 12/11 ở tuổi 95.

Tổng thống thứ 41 của Mỹ, ông George H.W. Bush mới qua đời hôm 30/11 ở tuổi 94.

Cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, vợ của ông George H.W. Bush ra đi trước chồng khoảng 8 tháng, ngày 17/4 ở tuổi 92.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, cựu tù nhân chiến tranh ở Việt Nam đã tranh cử tổng thống vào năm 2008 với tư cách là đại diện của đảng Cộng hòa qua đời ngày 25/8 ở tuổi 81.

Bà Winnie Madikizela-Mandela nổi lên như một người hoạt động tích cực chống phân biệt chủng tộc trong thời gian chồng của bà là Nelson Mandela bị cầm tù. Bà qua đời ngày 2/4 ở tuổi 81.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và người đoạt giải Nobel Hòa bình, ông Kofi Annan qua đời ngày 18/8 ở tuổi 80, sau nhiều thập kỷ nỗ lực đấu tranh để chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài ở châu Phi, châu Á và Trung Đông.

Người đồng sáng lập Microsoft Corp, ông Paul Allen, người đã thuyết phục bạn học là ông Bill Gates rời bỏ trường đại học Harvard để bắt đầu thành lập công ty phần mềm lớn nhất thế giới, qua đời ngày 15/10 ở tuổi 65.

Diễn viên Burt Reynolds trở nên nổi tiếng nhất Hollywood từ vai chính trong một số bộ phim như "Thung lũng Deliverance", "Đội bóng nhà tù" và "Smokey and the Bandit" trong thập niên 70 và 80, qua đời ngày 6/9 ở tuổi 82.

Ông Joe Jackson, cha của "ông hoàng" Michael Jackson, người đã đã đưa nhóm nhạc Jackson 5 đến với con đường thành công trong âm nhạc, đã qua đời ngày 28/6 ở tuổi 89.

James "Whitey" Bulger, người sống một cuộc đời hai mặt khi vừa là một trong những tên cướp khét tiếng nhất của Boston vừa là một người cung cấp thông tin bí mật của FBI đã bị giết chết ngày 30/10 ở tuổi 89 tại một nhà tù liên bang ở Tây Virginia.

Cựu Giám đốc điều hành Fiat Chrysler, ông Sergio Marchionne, người đã cứu các công ty Ý cũng như Hoa Kỳ và xây dựng chúng thành công ty sản xuất ô tô lớn thứ bảy trên thế giới, qua đời ngày 25/7 ở tuổi 66.

Ông V.S. Naipaul, một nhà văn người Anh gốc Trinidad, người đoạt giải Nobel văn học năm 2001 qua đời ngày 11/8 ở tuổi 85.

Tom Wolfe, một trong những thành viên đầu tiên của nền "báo chí mới", người đã nắm bắt được tâm trạng và văn hóa của Mỹ trong năm thập kỷ qua trong các cuốn sách bao gồm "The Bonfire of the Vanities", "The Right Stuff" và "The Electric Kool-Aid Acid Test," đã qua đời ngày 14/5 ở tuổi 88.

Verne Troyer, diễn viên nhỏ bé đã đóng vai chính trong phim Điệp viên ngốc nghếch với vai "Mini Me" và vai quỷ lùn Griphook trong bộ phim đình đám Harry Potter, đã qua đời ngày 21/4 ở tuổi 49.

Đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci, đạo diễn của bộ phim năm 1972 "Bản Tango cuối cùng ở Paris" đã gây sốc cho khán giả với một cảnh sex ám ảnh ông năm sau đó, qua đời ngày 26/11 ở tuổi 77.

Nữ diễn viên Sridevi, được cho là siêu sao nữ đầu tiên của Bollywood, đã qua đời ngày 24/2 ở tuổi 54.

Nhà sản xuất âm nhạc và cũng là DJ người Thụy Điển nổi tiếng thế giới Avicii qua đời ở tuổi 29 vào ngày 20/4.

Chính trị gia nổi tiếng nhất Zimbabwe, ông Morgan Tsvangirai qua đời ngày 20/2 ở tuổi 65.

Ông Fidel Castro Diaz-Balart, con trai cả của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro, đã tự sát vào ngày 1/2 ở tuổi 68 sau khi được điều trị trong nhiều tháng vì trầm cảm.

Dolores O'Riordan, ca sĩ chính của nhóm nhạc rock Ireland, The Cranberries, qua đời ngày 15/1 ở tuổi 46.

Ca sĩ người Pháp Charles Aznavour, người đã đánh cắp trái tim của hàng triệu người trên thế giới với những tình khúc tuyệt vời, qua đời ngày 1/10 ở độ tuổi 94.

Đầu bếp Joel Robuchon, người đã đạt được hơn 30 ngôi sao Michelin với nhiều nhà hàng trên ba châu lục, qua đời ngày 6/8 ở tuổi 73.

Nhà thiết kế thời trang người Pháp Hubert de Givenchy, một nhà quý tộc, người đã thành lập thương hiệu Givenchy vào những năm 1950, qua đời ngày 10/3 ở tuổi 91.

Nhà thiết Kate Spade nổi tiếng trong làng thời trang thế giới đã tự tử ngày 5/6 ở tuổi 55.

Nữ diễn viên Margot Kidder, nổi tiếng với vai Lois Lane trong phim "Siêu nhân" trong thập niên 1970 và 1980, qua đời ngày 13/5 ở tuổi 69.

Ed King, người chơi guitar chính cho ban nhạc rock miền Nam Lynyrd Skynyrd, đồng sáng tác một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhóm, "Sweet Home Alabama", qua đời ngày 22/8 ở tuổi 68.

Nhà khai thác mỏ người Canada, Peter Munk, người đã biến công ty Barrick Gold từ một công ty khai thác nhỏ thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, qua đời ngày 28/3 ở tuổi 90.

Đại diện Đảng Dân chủ Mỹ, bà Louise Slaughter, người đưa ra quan điểm tiến bộ hàng đầu trong Quốc hội Mỹ, qua đời ngày 16/3 ở tuổi 88.

Ca sĩ Yvonne Staples đã qua đời ngày 10/4 ở tuổi 80.

Nam diễn viên Reg E. Cathey qua đời ngày 9/2 ở tuổi 59. Ôngxuất hiện trên các phim truyền hình như "The Wire", "Law & Order: Special Victims Unit" và đóng vai Freddy trong "House of Cards", một vai diễn giúp ông giành được giải Emmy 2015 cho diễn viên khách mời xuất sắc.

Roger Bannister, người đã qua đời ngày 3/3 ở độ tuổi 88, sẽ sống mãi trong biên niên sử của bộ môn điền kinh như là người đầu tiên chạy khoảng 1.6 km trong chưa đầy bốn phút.

Mark Salling, một diễn viên tham gia đóng bộ phim truyền hình "Glee", đã qua đời ngày 30/1 ở tuổi 35.

Nhà viết kịch người Mỹ Neil Simon, người đã trở thành một trong những nhà soạn kịch nổi tiếng nhất của Broadway khi ông kết hợp sự hài hước, kịch tính và sự nội tâm trong các tác phẩm như "The Odd Couple", "The Goodbye Girl" và "Lost in Yonkers". Ông mất ngày 26/8 ở tuổi 91.

Hoàng tử của Đan Mạch, ông Henrik qua đời ngày 13/2 ở tuổi 83,

Rusty Staub, cầu thủ và là huấn luyện viên bóng chày nỏi tiếng trong làng thế thao Mỹ qua đời ngày 29/3 ở tuổi 73.

Nam diễn viên John Mahoney, nổi tiếng với vai diễn Martin Crane, người cha cáu kỉnh của hai nhà tâm thần học trong loạt phim truyền hình "Frasier", qua đời ngày 4/2 ở tuổi 77.

Ngọc Hương (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhung-nguoi-noi-tieng-nao-qua-doi-nam-2018/792386.antd