Những người nước ngoài đầu tiên nhiễm virus corona ở Trung Quốc

Ít nhất 3 người nước ngoài, 2 từ Australia và 1 từ Pakistan, đã nhiễm virus corona trong khi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Phó lãnh đạo ủy ban y tế Quảng Đông, ông Chen Zhusheng, hôm 29/1 cho biết cả 3 người nước ngoài nhiễm bệnh đều trong tình trạng ổn định và chưa rõ họ nhiễm virus từ đâu.

Ông Chen không cho biết chi tiết về 2 người Australia nhiễm bệnh, trong khi bệnh nhân Pakistan được tiết lộ là một sinh viên theo học ở Vũ hán. Sinh viên này tới Thâm Quyến hôm 21/1 và tới Quảng Đông 3 ngày sau đó, trước khi có biểu hiện các triệu chứng nhiễm virus corona.

“Chúng tôi đang tiến hành điều tra dịch tễ học, phối hợp với các đồng nghiệp từ Vũ Hán, để nghiên cứu và đánh giá (tình hình). Chúng tôi không biết họ bị nhiễm bệnh như thế nào”, ông Chen nói.

 Số người nhiễm virus corona đang bùng nổ nhanh chóng những ngày qua, và đạt 5.974 ca bệnh hôm 29/1. Ảnh: AFP.

Số người nhiễm virus corona đang bùng nổ nhanh chóng những ngày qua, và đạt 5.974 ca bệnh hôm 29/1. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, trợ lý đặc biệt của thủ tướng Pakistan về sức khỏe Zafar Mirza cho biết bốn sinh viên Pakistan ở Trung Quốc đã nhiễm virus corona.

Ông cho biết một tỷ lệ lớn người Pakistan sống ở Trung Quốc là sinh viên, hơn 500 người trong số họ sống ở Vũ Hán.

“Bốn sinh viên đã được xác nhận nhiễm virus corona. Tình trạng của họ hiện đã tốt hơn”, tờ The Nation có trụ sở ở Lahore dẫnlời ông Mirza cho hay.

Số người nhiễm virus corona đang bùng nổ nhanh chóng những ngày qua, và đạt 5.974 ca bệnh theo công bố của nhà chức trách Trung Quốc hôm 29/1, trong đó 132 người đã thiệt mạng. Sự lan rộng của virus trên khắp Trung Quốc đã làm dấy lên tâm lý kỳ thị trong người dân đối với cư dân từ Vũ Hán.

Cụ bà TQ quyết không đeo khẩu trang trên xe bus: 'Về nhà rồi tôi đeo' Một cụ già từ chối đeo khẩu trang trên xe buýt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các sĩ quan cảnh sát đã cố thuyết phục bà đeo một cái, thậm chí đưa khẩu trang nhưng bà vẫn cự tuyệt.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-nguoi-nuoc-ngoai-dau-tien-nhiem-virus-corona-o-trung-quoc-post1040699.html