'Những người phụ nữ tắm' của Mai Trung Thứ bán ra hơn 9 tỷ đồng

Bức 'Những người phụ nữ tắm' của Mai Trung Thứ mới đây bán ra thành công trên thị trường châu Âu với mức giá lên tới hơn 9 tỷ đồng.

Bức tranh lụa “Những người phụ nữ tắm” của Mai Trung Thứ vừa bán ra thành công trên thị trường Châu Âu, có giá hơn 9 tỷ đồng

Bức tranh lụa “Những người phụ nữ tắm” của Mai Trung Thứ vừa bán ra thành công trên thị trường Châu Âu, có giá hơn 9 tỷ đồng

Trong phiên đấu giá mới đây tại trung tâm Drouot (Pháp), nhà đấu giá Aguttes đã giao dịch thành công 2 bức tranh có giá gõ búa cao nhất, đều thuộc về tranh Việt.

Bức đứng số 1 là “Rừng Việt Nam” – vẽ trên 3 tấm bình phong, của họa sĩ Lê Văn Đệ, giá đề xuất từ 150.000€ đến 300.000€ cuối cùng bán ra thành công với giá 399.160 € (sau khi cộng thêm phí, thành tiền khoảng hơn 10 tỷ đồng...)

Bức đứng ở vị trí cao thứ nhì là “Những người phụ nữ tắm” của Mai Trung Thứ vẽ năm 1968, giá đề xuất từ 80.000€ đến 120.000€, chung cuộc đã bán ra thành công với giá 392.780 € (khoảng hơn 9 tỷ đồng).

Mới đây, trong phiên đấu giá “Modern & Contemporary Southeast Asian Art” trên sàn đấu giá Sotheby’s Hong Kong diễn ra hôm 6/10, cũng bán thành công một bức tranh lụa có chủ đề tắm của Mai Trung Thứ. Đó là bức “Những đứa trẻ tắm” được đề xuất từ 500.000 đến 700.000 HKD và bán thành công với giá 2.250.000 HKD (tương đương 286.797 USD – chưa tính thuế), cũng là một mức giá khá cao.

Tại phiên đấu ở trung tâm Drouot (Pháp) lần này, chủ đề quen thuộc của họa sĩ Mai Trung Thứ lại một lần nữa được lên ngôi với mức giá 392.780€ cho bức tranh lụa “Những người phụ nữ tắm”.

Trích một góc tranh "Những người phụ nữ tắm" của Mai Trung Thứ

Tranh mô tả 10 cô gái tắm nude đẹp tinh khiết

Góc ấn triện của họa sĩ Mai Trung Thứ

“Mười cô gái đang tắm trong ao ở đây gợi lên vẻ đẹp trong sáng nhất, dù các cô đều không một mảnh vải che thân. Thông thường, tranh khỏa thân rất khó chọn vị trí để treo trong nhà, vì những hình ảnh nude không thể lúc nào cũng hớn hở phơi bày ở mọi bức tường được. Tuy nhiên, bức tranh “Những người phụ nữ tắm” này của Mai Trung Thứ hoàn toàn vừa mắt tất cả khách thưởng ngoạn, dù ở phòng khách, phòng ngủ hay phòng dành riêng cho bạn bè” – Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định.

Tranh Mai Trung Thứ cũng lên ngôi với tất cả mọi bức được treo bán đều có những mức giá rực rỡ. Bức tranh lụa “Nguồn” (La source) của Mai Trung Thứ vẽ năm 1966 có giá đề xuất từ 60.000€ đến 80.000€ chung cuộc đã bán thành công với mức giá 195.000€.

Trong tranh, họa sĩ thể hiện hình ảnh gợi cảm, riêng tư của phòng tắm. Ngoài vẻ đẹp nữ tính, sự cân bằng và tinh tế của bố cục cũng tạo nên chất lượng của tác phẩm. Với mái tóc bới lên và chân bắt chéo, một phụ nữ trẻ ngồi quan sát bông hoa được người phụ nữ thứ hai gài trên tóc. Mỗi chi tiết góp phần vào thể hiện sự mềm mại và yên bình của tác phẩm.

“Nguồn” (La source) của Mai Trung Thứ vẽ năm 1966 bán giá 195.000€

Bức “Thiếu nữ” Mai Trung Thứ bán ra với giá 117.000€

Bức “Thiếu nữ” Mai Trung Thứ vẽ năm 1966 có giá đề xuất từ 35.000 – 50.000€, chung cuộc đã bán với mức giá gõ búa 117.000€. Họa sĩ mô tả khái niệm nữ tính có phần hoài cổ.

Nhân vật nữ khiến người thưởng thức cảm nhận ánh nhìn dịu dàng về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Cô gái nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào người xem như thể họ đã làm gián đoạn việc đọc sách của cô. Cô mặc đồ trắng, tinh tế, biểu hiện cái đẹp thuần túy trong nét vẽ đơn giản không che giấu được nghệ thuật bậc thầy sử dụng cẩn trọng màu sắc trên lụa.

Sắp tới đây, trong phiên đấu giá ngày 18/10/2019, cũng tại trung tâm Drouot, nhà đấu giá Lynda Trouvé đăng thông tin rao bán bức “Thiếu nữ Huế” của Mai Trung Thứ với mức giá đề xuất khởi điểm từ 30.000€ đến 40.000€. Bức tranh sơn dầu của họa sĩ Mai Văn Hiến, “Thuyền trên sông Đáy” được ước giá đề xuất từ 15.000€ đến 18.000€.

Hòa Bình

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/nhung-nguoi-phu-nu-tam-cua-mai-trung-thu-ban-ra-hon-9-ty-dong-369732.html