Những nguyên thủ đầu tiên tới München dự Thượng đỉnh G7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden đến sân bay thành phố München, bang Bayern (Đức) vào tối 25/6 theo giờ Đức.

Thủ hiến bang Bayern Markus Söder chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tham dự Thượng đỉnh G7. (Nguồn: AFP)

Thủ hiến bang Bayern Markus Söder chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tham dự Thượng đỉnh G7. (Nguồn: AFP)

Chuyên cơ chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân Brigitte hạ cánh đầu tiên lúc 20h35, trong khi chiếc Không lực Một của Tổng thống Mỹ Biden đáp xuống sân bay München lúc 22h55.

Thủ hiến bang Bayern Markus Söder đã có mặt tại sân bay sau đó để đón chào hai vị nguyên thủ đến từ Pháp và Mỹ tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), tổ chức tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức.

Sau khi ghi Sổ vàng lưu niệm của chính quyền bang, một chiếc trực thăng của Mỹ đã cất cánh đưa Tổng thống Biden tới lâu đài Elmau.

Đây là chuyến công du lần đầu tiên của ông chủ Nhà Trắng tới Đức kể từ khi nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1/2021.

Theo kế hoạch, trước giờ khai mạc hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có cuộc thảo luận riêng với nhà lãnh đạo Mỹ.

Sau hội nghị, Tổng thống Biden sẽ tới Madrid tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO trước khi trở về Washington ngày 30/6.

Thủ hiến bang Bayern Markus Söder và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP)

Trưa nay (26/6) theo giờ Đức, Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ khai mạc tại lâu đài Elmau. Ngoài lãnh đạo các nước G7 (gồm Đức, Anh, Pháp, Italy, Nhật Bản, Canada và Mỹ), Đức - với vai trò Chủ tịch G7 còn mời thêm lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc (LHQ) và một số đối tác tham dự - tổng cộng 11 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước.

Chủ đề chính trong ngày đầu tiên của hội nghị là tình hình kinh tế thế giới, bảo vệ khí hậu cũng như chính sách đối ngoại và an ninh, trong đó có các biện pháp trừng phạt Nga liên quan chiến sự ở Ukraine.

Trong ngày thứ hai, chủ đề nổi bật sẽ là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Đây là lần thứ hai, lâu đài Elmau được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 (trước đó là vào năm 2015) và là lần thứ 7, Đức đăng cai hội nghị quan trọng này.

G7 có lịch sử từ năm 1975, ban đầu chưa có Canada tham gia.

(theo Reuters, DPA)

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-nguyen-thu-dau-tien-toi-m-nchen-du-thuong-dinh-g7-188463.html