Những nhận định đáng tự hào từ báo chí nước ngoài dành cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia

Sau chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Malaysia, nhiều tờ báo nước ngoài đã bày tỏ sự khâm phục sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên có cùng 4 điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Hiện tại, hai đội bóng này đang kém đội đầu bảng UAE 2 điểm. Có thể thấy cuộc đua tam mã vô cùng gay cấn ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tờ New Straits Times bình luận: “Đội tuyển Việt Nam thi đấu quá nhanh và chặt chẽ với sơ đồ 5-3-2 của HLV Park Hang Seo.

Điều đó đã hạn chế rất nhiều không gian hoạt động của các cầu thủ Malaysia. Nó khiến cho Malaysia không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong suốt trận đấu. Dù đội tuyển Việt Nam chưa trình diễn những gì tốt nhất của họ nhưng cũng đủ khiến cho các cầu thủ Malaysia đổ rất nhiều mồ hôi trong suốt trận đấu.

Về tổng thể, Malaysia thi đấu quá thiếu sáng tạo, trong bối cảnh Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh bị khóa chặt. Sau trận thua này, đội tuyển Malaysia cần phải tăng tốc nếu không muốn bị ra rìa”.

Tờ The Star viết: “Đội tuyển Việt Nam tỏ ra quá mạnh mẽ so với Malaysia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Quang Hải ở phút thứ 40 của trận đấu”.

Hình ảnh trận đấu được tờ The Star đăng tải.

Trong khi đó trên trang của Liên đoàn bóng đá châu Á, cũng nhận định: “Trong thế trận khá ngang bằng nhau, nhưng tuyển Việt Nam chỉ cần một khoảnh khắc đã tạo nên sự khác biệt với pha làm bàn duy nhất của Quang Hải tiếp tục khiến kình địch Malaysia một lần nữa phải nhận trận thua”.

Tờ Fox Sport Asia đã bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên và tiếp tục cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình”.

Tờ Fox Sport miêu tả về bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải: “Quế Ngọc Hải đã thực hiện đường chuyền tốt cho Quang Hải. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ra phía sau Shahrul Saad để tận dụng khoảng trống.

Ngôi sao đang khoác áo CLB Hà Nội đã có pha xử lý vô cùng tuyệt vời. Anh đã thực hiện ngay cú ngả người vô lê ở góc hẹp, khiến cho thủ thành Farizal Marlias bó tay”.

Tờ báo này cũng cho rằng việc đội tuyển Việt Nam tổ chức tốt khiến cho Malaysia không thể hiện được nhiều: “Dù đã cho thấy những nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng Malaysia lại gặp vấn đề trong khâu kiểm soát. Thậm chí, họ còn suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 2 khi cú dứt điểm của Anh Đức bị cầu thủ Malaysia chặn được ngay trên vạch vôi”.

Quang Hải ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình.

Malaysia đã cố gắng gỡ hòa, nhưng trước một đội bóng bản lĩnh – đương kim vô địch Đông Nam Á với lối chơi chặt chẽ, ít sai sót, “những chú hổ Malaysia” đã không thể làm gì để có một trận hòa.

“Thầy trò HLV Park đã có một chiến thắng khá nhẹ nhàng trước Malaysia. Sau hai trận đấu, Việt Nam hiện có 4 điểm và sẽ đón tiếp UAE trên sân nhà vào ngày 14/11. Trong khi đó, Malaysia hứng chịu thất bại thứ hai liên tiếp và sẽ phải đối đầu với Thái Lan vào tháng sau”, tờ Fox Sport Asian cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, trên trang fanpage 1,7 triệu lượt thích của CĐV Malaysia tràn ngập những bình luận về trận thua trước Việt Nam của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Bài đăng với nội dung "Thủ môn ĐT Việt Nam chẳng có thử thách nào trong suốt 80 phút. Quần áo anh ta thậm chí sạch trơn" nhận được hơn 2.000 lượt thích, gần 700 bình luận.

Tài khoản Muhammad Afifi bình luận: "Phải thừa nhận Việt Nam mạnh hơn Malaysia. Họ đã đạt đến đẳng cấp châu Á. Quang Hải thực sự tốt. Hãy chờ những con hổ Malaysia lên tiếng ở trận đấu tới".

Tài khoản Mohammad Irwin cho rằng: "Hàng phòng ngự Việt Nam quá mạnh. Cơ hội của chúng ta chỉ gói gọn tại Malaysia, Thái Lan và UAE mà thôi!".

Sau trận đấu tại Mỹ Đình, HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe, bỏ họp báo mà không nói rõ lý do. Trợ lý của vị HLV này thực hiện phần họp báo thay.

Ông nói: "Tôi chúc mừng tuyển Việt Nam thắng 1-0. Chúng tôi đã có cơ hội trước và chơi tốt, nhưng không tận dụng được. Tôi thừa nhận có lỗi của hàng thủ".

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/nhung-nhan-dinh-dang-tu-hao-tu-bao-chi-nuoc-ngoai-danh-cho-tuyen-viet-nam-sau-chien-thang-an-tuong-truoc-malaysia-47262.html