Những nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới nhất năm 2015

(HQ Online)- Năm 2015 đã khép lại với nhiều biến động từ chính trị, kinh tế, đến đời sống xã hội. Đằng sau những biến động đó bao giờ cũng có những con người góp phần ảnh hưởng mạnh mẽ hoặc gây ra các sự kiện. Dưới đây là 5 người đã thu hút được nhiều giấy mực của truyền thông và công chúng thế giới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Trong năm 2015, bà Merkel đã nổi lên như là lãnh đạo số một của châu Âu, luôn đứng ở tuyến đầu trong các cuộc khủng hoảng đã làm rung chuyển lục địa này, từ cuộc đọ sức với Hy Lạp để cứu vãn khu vực đồng euro, thương lượng với Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine, cho đến việc đối phó với làn sóng người tị nạn từ Trung Đông ồ ạt đổ sang châu Âu. Đã có lúc bà Merkel đã được ca ngợi là Mẹ Theresa khi đón giang tay đón nhận những người nhập cư.

Chính việc tuần báo Mỹ Time và nhật báo Anh Finnancial Times và hãng AFP bầu chọn bà Merkel là Nhân vật của năm 2015, cho thấy những hành động và lập trường của bà có ảnh hưởng rất lớn.

Chủ tịch FED Janet Yellen

Bà Janet Yellen là đương kim Chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), và nguyên là Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tổng thống Mỹ William Jefferson Clinton từ năm 1997 - 1999. Bà được biết đến là người có tầm ảnh hưởng to lớn đến thị trường tài chính toàn cầu và nền kinh tế Mỹ. Hàng tỷ USD có thể được hay mất là chỉ với một lời nói của bà.

Đầu năm 2015, bà ngỏ ý sẽ tăng lãi suất, từ đó, cả thế giới chờ đợi, khiến đồng USD cứ thế lên giá vì nếu lãi suất ở Mỹ tăng, số tiền đem cho Mỹ vay sẽ tăng, nhiều người sẽ đi mua USD để đầu tư. Tháng 12-2015, bà Yellen đã quyết định tăng lãi suất cơ bản, từ khoảng 0-0,25% lên thành từ 0,25-0,5%.

Rapper Fetty Wap

Dựa trên các tiêu chí lượng đĩa bán ra, lượng truy cập, sức ảnh hưởng tới nền văn hóa đại chúng và mối liên kết của nghệ sỹ với người hâm mộ thông qua trang mạng xã hội, kênh truyền hình âm nhạc nổi tiếng MTV đã bình chọn rapper chỉ còn một mắt Fetty Wap, 25 tuổi, người Mỹ, là nghệ sỹ âm nhạc hàng đầu năm 2015, với các ca khúc “Trap Queen” và “My Way”.

Là một trong những giai điệu “gây nghiện” nhất năm 2015, bài hát Trap Queen đã được nhiều đài phát thanh ca tụng là “đến người già cũng thích”. Với tần suất xuất hiện dày đặc trên radio, “Trap Queen” cũng được các thanh thiếu niên lựa chọn nhiều nhất khi hát karaoke.

Sepp Blatter

Với 40 năm gắn bó với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và trở thành người đứng đầu FIFA từ năm 1998, tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ 5 của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gặp phải sóng gió. Ông Blatter đã bị Ủy ban Đạo đức của FIFA đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày hồi tháng 10 và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm hồi tháng 12-2015 do “khoản chi thiếu minh bạch” trị giá 2 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 2,1 triệu USD), mà ông đã trả cho Chủ tịch LĐBĐ châu Âu Michel Platini năm 2011. Bên cạnh đó, ông Blatter cũng phải nhận án phạt 33.700 bảng Anh (khoảng 40.000 USD).

Dù khẳng định mình vô tội và tuyên bố vẫn là Chủ tịch FIFA và sẽ khiếu nại lên Tòa án Trọng tài thể thao, song thực tế đây là một trái đắng kết thúc 17 năm liên tiếp đứng đầu FIFA của ông Blatter. Sự kiện này đã đưa ông Blatter vào danh sách nhân vật được nhiều người quan tâm nhất trong năm 2015 liên quan đến thể thao.

Em bé Syria

Không thể gây ảnh hưởng đến nền chính trị, kinh tế toàn cầu, song bức ảnh cậu bé Aylan, người Syria, mặc chiếc áo phông đỏ, quần màu xám, đi đôi giày nhỏ trôi dạt vào bãi biển Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cả thế giới bàng hoàng và xúc động. Bức ảnh đã nhanh chóng trở thành hình ảnh đại diện cho những hành trình tị nạn đầy khắc nghiệt, lan truyền khắp các trang mạng xã hội và báo chí thế giới, lay động triệu triệu con tim về cuộc khủng hoảng nhập cư tại châu Âu.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-nhan-vat-co-tam-anh-huong-the-gioi-nhat-nam-2015.aspx