Những nhân vật cốt cán trong Hội đồng Nhà nước Cuba mới

Hôm 19.4, ông Miguel Diaz-Canel đã được xướng tên là người kế nhiệm của Chủ tịch Raul Castro.

Ông Miguel Diaz-Canel là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Ảnh: Getty.

Ngoài ông Miguel Diaz-Canel là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Cuba cũng bổ nhiệm những lãnh đạo mới của Hội đồng Nhà nước - cơ quan điều hành cao nhất của quốc đảo, gồm 31 thành viên.

Theo Reuters, nhóm lãnh đạo bao gồm Phó Chủ tịch Thứ nhất và 5 Phó Chủ tịch mới, trẻ tuổi cũng như đa dạng về màu da, giới tính so với trước đây. Các phó Chủ tịch trong Hội đồng Nhà nước Cuba mới bao gồm:

Phó Chủ tịch Thứ nhất Salvador Valdes Mesa

Cũng giống như ông Diaz-Canel, Phó Chủ tịch thứ nhất Salvador Valdes Mesa, 72 tuổi, đã nhiều năm nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong đảng, chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự.

Ông Valdes Mesa ở giữa. Ảnh: ACN.

Ông Valdes Mesa là người Cuba gốc Phi đầu tiên giữ vị trí cao của chính phủ. Ông thuộc đại diện cho thế hệ giữa ông Raul Castro, 86 tuổi và tân Chủ tịch Diaz-Canel, 57 tuổi.

Ông Valdes Mesa có nhiều kinh nghiệm hơn trong chính phủ và là người đứng đầu liên đoàn thương mại cùng với nhiều vị trí khác.

Phó Chủ tịch Ramiro Valdes

Phó Chủ tịch Ramiro Valdes, 85 tuổi, là thành viên duy nhất trong đội quân du kích của cựu Chủ tịch Fidel Castro lật đổ tên độc tài được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc cách mạng năm 1959 giữ vị trí cao trong chính phủ. Ông trải qua nhiều cương vị trong nhiều năm qua, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ và Thứ trưởng Quốc phòng. Ông là một Ủy viên Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Gladys Bejerano

Bà Bejerano, 71 tuổi, được mệnh danh là "Bà đầm thép" trong cuộc chiến phát hiện và phòng chống tham nhũng trong vai trò "tổng chỉ huy" cuộc chiến này.

Phó Chủ tịch Roberto Morales

Ông Morales, 50 tuổi, Bộ trưởng y tế công và là một bác sĩ. Ông giữ các vị trí lãnh đạo ở cấp tỉnh trong các cơ quan đảng và chính phủ. Gần đây, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Ines Maria Chapman

Bà Maria Chapman, 52 tuổi, là người Cuba gốc Phi, nổi lên trong vai trò người đứng đầu các ngành cung cấp nước của Cuba - cơ quan đóng vai trò trong việc sửa chữa cơ sở hạ tầng và giám sát việc cấp nước trong một đợt hạn hán kéo dài mới đây.

Phó Chủ tịch Beatriz Johnson

Bà Johnson, 48 tuổi, người Cuba gốc Phi, nổi bật ở đông Santiago de Cuba, nơi bà đi lên từ giám đốc một nhà máy xi măng liên doanh tới người đứng đầu chính quyền tỉnh.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nhung-nhan-vat-cot-can-trong-hoi-dong-nha-nuoc-cuba-moi-602580.ldo