Những nhân vật nổi tiếng được đặt tên cho các hội chứng y khoa

Văn chương thường được lấy cảm hứng từ cuộc sống. Thế nên, cũng chẳng có gì lạ nếu các nhân vật trong tiểu thuyết được lấy để đặt tên cho các chứng bệnh của con người.

Chuyện lấy tên của một nhân vật trong tiểu thuyết để đặt biệt danh cho những con người có nét tính cách tương tự ngoài đời sống đã trở nên phổ biến. Để ám chỉ những người đàn ông bạc tình, người ta liền nghĩ ngay tới Sở Khanh, nhân vật nổi tiếng trong Truyện Kiều.

Nhà quý tộc nghèo Don Quixote của đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes thường được lấy làm biệt danh cho những anh chàng trượng nghĩa, nhưng thích lo chuyện bao đồng. Không chỉ có vậy, một số hội chứng y khoa cũng được đặt theo tên của các nhân vật văn học. Chúng ta cùng tìm hiểu xem, những nhân vật nổi tiếng nào của văn chương đã bước vào y văn thế giới.

Nam tước Münchhausen

Đây vốn là một nhân vật có thật, xuất thân quý tộc, nhưng ông được biết đến rộng rãi qua tác phẩm Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Nam tước Münchhausen của nhà văn người Đức Rudolf Erich Raspe. Nổi tiếng với biệt tài khoác lác, Nam tước Münchhausen thường kể về những chuyến đi "độc nhất vô nhị” của mình. Ông nói rằng mình đã từng cưỡi một viên đại bác lên mặt trăng.

Nam tước Münchhausen mang đến cho độc giả tiếng cười hóm hỉnh, giàu tính sáng tạo. Ảnh: Pinterest.

Đã có một hội chứng tâm lý được đặt theo tên của nhân vật này. Tất nhiên, chứng bệnh cũng liên quan tới việc nói dối. Người mắc “Hội chứng Münchhausen” luôn nói rằng mình bị bệnh, thường là những căn bệnh nặng, hoặc bệnh mạn tính. Họ luôn ám ảnh về sức khỏe và muốn giành được sự quan tâm đặc biệt của những người xung quanh.

Othello

Cùng với Hamlet và Vua Lear, Othello là một trong 3 bi kịch đỉnh cao của đại văn hào người Anh William Shakespeare. Tác phẩm đã khắc họa một cách tài tình bản chất con người trong vòng xoáy của ái tình và quyền lực. Vì ghen tuông và bị kẻ xấu xúi giục, dũng tướng Othello tài ba đã nhẫn tâm bóp cổ vợ mình là nàng Desdemona đến chết. Khi sự thật được phơi bày, cái chết của người chồng mù quáng cũng không thể chuộc hết lỗi lầm.

Bi kịch vì ghen tuông của nhân vật Othello đã nhiều lần được tái hiện trên sân khấu kịch và Opera. Ảnh: New York Stage Review.

Othello được đặt tên cho một hội chứng chỉ sự ghen tuông quá mức ở nam giới. Những người mắc hội chứng này luôn cho rằng bạn đời đang phản bội mình và ngoại tình. Họ thường tưởng tượng ra cảnh vợ đang ở bên người khác, thường là người quen như bạn bè, đồng nghiệp.

Những cử chỉ mang tính xã giao như nói chuyện, mỉm cười hay bắt tay của bạn đời đối với người khác giới cũng dễ khiến cho họ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Một số trường hợp, người mắc hội chứng này đã làm tổn thương vợ mình vì không kìm chế được cảm xúc.

Peter Pan

Peter Pan là nhân vật hư cấu nổi tiếng, trong tác phẩm cùng tên của nhà văn người Scottland James Matthew Barrie. Năm người con đỡ đầu của tác giả đã khơi nguồn cảm hứng cho ông viết tác phẩm thú vị này. Peter Pan là cậu bé 12 tuổi, biết bay và không chịu lớn.

Peter Pan là nhân vật nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của James Matthew Barrie. Ảnh: DSNY Newcast.

Cậu nhóc đã từ chối trưởng thành và luôn muốn đắm mình trong cuộc sống tự do, vô ưu của một đứa trẻ. Cuộc đời của Peter Pan là chuỗi phiêu lưu kỳ thú, đầy màu sắc.

Tên của nhân vật này được đặt cho một hội chứng tâm lý ở tuổi thanh thiếu niên. Những người mắc hội chứng này luôn ám ảnh với việc trưởng thành. Họ thường có tính cách nhút nhát, luôn tỏ ra lo sợ khi phải đối mặt với áp lực. Hội chứng Peter Pan khiến người mắc rất dễ bị tổn thương bởi những lời nói hay cử chỉ mang tính tiêu cực từ người khác.

Người cá

Người cá, hay nàng tiên cá là một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp và Bắc Âu. Theo truyền thuyết, những nàng tiên cá thường có giọng hát rất hay, làm các thủy thủ say mê. Nhà văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen cũng đã có một câu chuyện rất cảm động về nàng tiên cá. Vì yêu hoàng tử, nàng sẵn sàng hy sinh giọng hát để đổi lấy đôi chân.

Nàng tiên cá Ariel nổi tiếng của hãng Disney. Ảnh: Pinterest.

Nhà văn Alexander Romanovich Belyaev cũng sáng tác một cuốn tiểu thuyết có nhan đề Người cá. Nhân vật chính là một chàng trai có khả ngăn sống dưới nước.

“Người cá” được đặt tên cho một hội chứng hiếm gặp trong y học. Những đứa bé sơ sinh mắc hội chứng này có hai chân dính liền với nhau và kiếm khuyết một số cơ quan trong và ngoài cơ thể. Đứa trẻ thường chỉ sống được vài ngày sau khi sinh. Đến này, trên thế giới mới chỉ ghi nhận 4 trường hợp mắc hội chứng người cá sống qua 1 tuổi.

Thụy Oanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nhan-vat-noi-tieng-duoc-dat-ten-cho-cac-hoi-chung-y-khoa-post1114583.html