Những 'nhịp cầu khát vọng' trên sông Hàn

Đêm thi thứ 4 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018) với chủ đề 'Nhịp cầu khát vọng' đã diễn ra tối 9-6 với phần trình diễn đẹp mắt của hai đội pháo hoa đến từ Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Màn trình diễn pháo hoa của đội đến từ Bồ Đào Nha. Ảnh: Trúc Hà

Năm nay, Göteborgs FyrverkeriFabrik (GFF) là đại diện của Thụy Điển tại DIFF 2018. Đây là công ty pháo hoa lớn nhất tại vùng Scandinavia, chuyên thực hiện những màn trình diễn pháo hoa lớn nhất trong khu vực. Đội GFF đã mở màn cho đêm thi thứ 4 của DIFF 2018 với chủ đề về những cây cầu, con sông, cũng như tình bạn giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển.

Ở phần trình diễn của mình, đội pháo hoa đến từ Thụy Điển đã thể hiện được chủ đề chính “Huyền thoại những cây cầu” và đã tìm kiếm những giai điệu âm nhạc liên quan đến chủ đề những cây cầu, con sông và tình bạn, trong đó có một số bài nhạc rock của thập niên 80 của thế kỷ trước, để lại nhiều cảm xúc với người xem.

Đội đến từ Thụy Điển vẽ “Nhịp cầu khát vọng” trên bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

Đại diện cho đất nước Bồ Đào Nha tham dự DIFF 2018 năm nay là đội Grupo Luso với phần trình diễn chủ yếu dựa trên nền nhạc rock. Sử dụng âm nhạc mạnh mẽ, liên hồi, đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha đã mang đến cho khán giả những cảm xúc dâng trào. Đội sử dụng kết hợp 33 vị trí bắn và 7 tòa tháp mang lại những hiệu ứng ánh sáng rất tinh tế và đẹp mắt.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-nhip-cau-khat-vong-tren-song-han/