Những niềm hy vọng ở ngày đầu tiên

Sau lễ khai mạc vào tối 18-8, Á vận hội (ASIAD) 2018 chính thức tranh tài vào hôm nay, 19-8, với 6 môn tranh những bộ huy chương đầu tiên. Chưa phải là lực lượng mạnh nhất nhưng với việc đồng loạt xuất kích 12 bộ môn trong ngày này, đoàn Việt Nam vẫn hy vọng giành được những tấm huy chương đầu tiên.

Ở môn bắn súng, niềm hy vọng được đặt vào bộ đôi xạ thủ dày dạn kinh nghiệm Lê Thị Linh Chi/ Trần Quốc Cường ở nội dung súng ngắn hơi 10 m đồng đội hỗn hợp, thi đấu từ 10 giờ. Tay súng 17 tuổi Ai Iwaki cùng với cựu binh Nguyễn Duy Hoàng cũng hy vọng giành thành tích khả quan ở nội dung súng trường hơi 10 m đồng đội hỗn hợp, thi đấu từ 9 giờ.

Võ sĩ 5 lần vô địch thế giới Châu Tuyết Vân sẽ mang theo niềm hy vọng lớn nhất của môn taekwondo bước ra sàn thi quyền Pomsae nữ gặp đối thủ người Philippines Ninobla Jocellyn ở vòng 16 lúc 8 giờ 30 phút. Nguyễn Thiên Phụng cũng tranh tài ở nội dung thi quyền Pomsae nam với nhiều khả năng tạo được bất ngờ trước Suvittayarak Pongporn (Thái Lan) ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Hai nội dung đồng đội quyền nữ (9 giờ 30 phút) và đồng đội quyền nam (10 giờ) cũng tranh tài từ vòng loại đến chung kết.

Tuyết Vân (trái) và đội quyền taekwondo nữ với kỳ vọng mang huy chương về cho Việt Nam Ảnh: Quang Liêm

Ở môn rowing, Nguyễn Thị Hải sẽ thi đấu vòng loại nội dung thuyền đơn, Lê Thị Hiền/ Phạm Thị Huệ thi đấu nội dung thuyền đôi cùng với các nội dung thuyền 4 tay chèo nam, 4 tay chèo nữ. Trên sới vật, hy vọng của Việt Nam được đặt vào võ sĩ Cấn Tất Dự ở hạng 74 kg nam còn các môn bóng chuyền bãi biển nam, nữ, bóng chuyền trong nhà nữ, cầu mây chỉ mới tranh tài ở vòng bảng, đều từ 8 giờ. Tại môn wushu, các võ sĩ sẽ ra sân ở các nội dung chung kết Trường quyền nam, vòng loại Thái cực quyền nữ, Nam quyền nữ, đối kháng nam hạng 70 kg.

Ở môn đấu kiếm, nhà vô địch Đông Nam Á Nguyễn Tiến Nhật và Nguyễn Phước Đến sẽ tranh tài ở vòng bảng nội dung kiếm 3 cạnh từ 9 giờ. Ở nội dung kiếm chém nữ, Bùi Thị Thu Hà cũng tham dự từ vòng loại (từ 8 giờ).

Trong môn bơi, dù Nguyễn Thị Ánh Viên chưa ra trận nhưng đường đua xanh vẫn nóng lên với các kình ngư Việt Nam ở các nội dung 200 m tự do nam, 100 m ngửa nam, 1.500 m tự do nữ, 100 m ếch nữ, 200 m ngửa nữ, thi đấu từ vòng loại lúc 8 giờ và tranh chung kết lúc 18 giờ cùng ngày.

Sáng 18-8, trước khi ASIAD 18 khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm đoàn ở làng VĐV tại thủ đô Jakarta. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu của Việt Nam ở đại hội này không chỉ phấn đấu giành 3-5 HCV như chỉ tiêu đã đưa ra mà còn phải thể hiện tinh thần thi đấu fair-play, hướng đến thành tích cao nhất nhưng cũng phải tạo được hình ảnh đẹp nhất trong thi đấu... Bộ trưởng cũng dành những lời khen ngợi đội bóng đá nam đã giành quyền vào vòng 1/8. Ông hy vọng đội Olympic Việt Nam thi đấu tốt và đạt được thành tích như ở VCK U23 châu Á tại Trung Quốc hồi đầu năm.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nhung-niem-hy-vong-o-ngay-dau-tien-20180818210505832.htm