Những nụ cười tỏa nắng trong ngày khai giảng năm học mới

Từ sáng sớm ngày 5/9, các em học sinh tại TPHCM rạng rỡ đến trường khai giảng năm học mới. Những nụ cười tỏa nắng của các em học sinh càng làm không khí ngày khai giảng thêm vui tươi, phấn khởi...

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2019-2020 được tổ chức thống nhất trên cả nước. Hơn 22 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông sẽ cùng náo nức, hân hoan đón chào ngày chính thức khởi đầu năm học mới, cũng là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ảnh Văn Minh

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2019-2020 được tổ chức thống nhất trên cả nước. Hơn 22 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông sẽ cùng náo nức, hân hoan đón chào ngày chính thức khởi đầu năm học mới, cũng là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ảnh Văn Minh

Tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), từ sáng sớm đã có rất đông học sinh đến dự lễ khai giảng. Ảnh Văn Minh

Trước khi vào buổi lễ, các em học sinh khối lớp 10 của trường tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày đầu năm học. Ảnh Văn Minh

Các bạn học sinh năm cười tươi. Ảnh Văn Minh

Đáp lại là những nụ cười tỏa nắng của các bạn nữ sinh. Ảnh Văn Minh

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm học này, TPHCM có hơn 1,7 triệu học sinh, tăng 75.000 so với năm ngoái. Trong đó, bậc tiểu học hơn 663.000 học sinh, bậc THCS hơn 442.000 và THPT hơn 238.000. Ảnh Văn Minh

Học sinh tăng nhiều ở tập trung tại một số quận huyện trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng nhanh như quận 7, 9, 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Ảnh Văn Minh

Cô trò nắm tay nhau trong buổi lễ khai giảng. Đây là những em học sinh khối lớp 10 của trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh Văn Minh

Những bạn học sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Văn Minh

Buổi lễ khai giảng có sự tham dự của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, lãnh đạo quận 3. Ảnh Văn Minh

Các em học sinh rạng rỡ đón chào khách mời đến dự lễ khai giảng. Ảnh Văn Minh

Đây là một trong những trường được thành phố chọn thực hiện thí điểm mô hình "Trường học thông minh" của thành phố. Ảnh Văn Minh

Ông Hà Hữu Thạch, hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, nhắn nhủ học sinh, thầy cô mong mỗi em hãy tin tưởng vào chính mình, hãy tìm những tố chất đặc biệt của bản thân và mạnh dạn phát huy. Ảnh Văn Minh

Với sức mạnh của thời đại 4.0, tuổi nhỏ hoàn toàn có thể làm nên việc lớn, hội nhập với năm châu. Ảnh Văn Minh

Đây cũng là ngôi trường nhiều tuổi nhất tại TPHCM. Ảnh Văn Minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng trong năm học mới trường Lê Quý Đôn sẽ có nhiều sáng tạo trong dạy và học. Ảnh Văn Minh

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhắn nhủ các em học sinh trường Lê Quý Đôn không chỉ học giỏi mà cần nỗ lực rèn luyện để trở thành công dân tốt và người con hiếu thảo. Ảnh Văn Minh

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi và đơn giản. Ảnh Văn Minh

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/nhung-nu-cuoi-toa-nang-trong-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-1460662.tpo