Những nước cờ đẹp mắt của hai kiện tướng tranh tài cờ người ở Hồ Gươm

Ngày 3/6, trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang, Kỳ đài Trình diễn cờ người đã được diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Sự kiện do phòng Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức.

Sự kiện do phòng Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc Kỳ đài Trình diễn cờ người, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "Qua việc thi đấu cờ người, chúng ta có thể tìm hiểu và truyền dạy những giá trị truyền thống, nhân văn, đạo đức và những bài học quý báu trong cuộc sống.Trên không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nơi có một di sản văn hóa lâu đời của dân tộc, chúng ta sẽ được chứng kiến những trận đấu căng thẳng và những nước cờ đẹp mắt".

32 quân cờ người (bao gồm 16 nam và 16 nữ) được tuyển chọn từ các bạn học sinh đến từ trường THCS Hoàn Kiếm.

Trong buổi sáng 3/6, người dân quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm bị thu hút bởi phần thi đấu trình diễn cờ người môn cờ tướng, giữa Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thành Bảo và Kiện tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật.

Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thành Bảo (áo xanh) - Người giành được Huy chương bạc đồng đội, Huy chương đồng cá nhân tại giải vô địch cờ tướng thế giới, cầm đội đỏ với 16 học sinh nam tranh tài.

Kiện tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật cầm đội xanh với 16 học sinh nữ là các quân cờ.

Phần tranh tài kịch tính của hai kiện tướng đã thu hút đông đảo người dân đến với khu vực Hồ Gươm nói chung, và các người chơi cờ tướng nói riêng.

Sau ván cờ 20 phút đầy căng thẳng, chung cuộc hai kiện tướng kết thúc với kết quả hòa.

Sau phần trình diễn môn cờ tướng, người xem cũng được chứng kiến trình diễn cờ người môn Cờ chữ Việt. Cờ chữ Việt là một bộ môn cờ được sáng tạo lấy cảm hứng từ việc kế thừa thú chơi chữ tao nhã của ông cha để lại.

Cờ chữ Việt mang tính truyền thống ở chỗ là thi đấu trí tuệ để chiến thắng đối phương, bằng những suy nghĩ tính toán chiến lược và chiến thuật, thông qua các nước đi, mà cụ thể ở Cờ chữ Việt là người chơi vào vai doanh nhân để thi đấu tranh giành đầu người tài về cho doanh nghiệp của mình.

Người chơi luôn phải đọc chữ trên quân cờ để tương tác với các tư duy hội nhập rất có giá trị.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và các kỳ thủ tranh tài

Huy Hoàng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-nuoc-co-dep-mat-cua-hai-kien-tuong-tranh-tai-co-nguoi-tai-ho-guom.html