Những ông lớn gây thất vọng nhất vòng bảng World Cup 2022

World Cup 2022 dù mới chỉ đi qua giai đoạn vòng bảng nhưng đang để lại rất nhiều cú 'sốc', đặc biệt là với những đội bóng lớn.

Đan Mạch

Sau những gì đã thể hiện tại EURO 2020 hay mới nhất là Nations League, đội tuyển Đan Mạch đến World Cup 2022 với rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Đan Mạch bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2022

Tuy nhiên, ngay trong trận ra quân “Những chú lính chì” đã bị đối thủ dưới cơ là Tunisia cầm chân.

Trận hòa trước Tunisia cũng như “điềm báo” về một giải đấu gian nan với Eriksen cùng các đồng đội.

Quả thực như vậy, ở lượt trận thứ hai, Đan Mạch để thua đội tuyển Pháp 1-2, mặc cho trận đấu này họ đã chơi hay.

Sau hai kết quả bất lợi, mọi ánh mắt và sự hy vọng của người hâm mộ đội tuyển Đan Mạch đều đổ dồn vào trận đấu với Australia.

Tuy nhiên, điều may mắn đã không đến với đoàn quân của HLV Hjulmand khi họ tiếp tục thua đội bóng đến từ châu Á và chính thức nói lời chia tay với World Cup 2022.

Đức

Đức đến World Cup 2022 với sự tin khá lớn và họ được dự đoán sẽ cùng với Tây Ban Nha thống trị bảng E.

Đức lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng World Cup

Tuy nhiên, ngay ở trận khai màn, “Cỗ xe tăng” đã bị tạt một “gáo nước lạnh” khi nhận trận thua ngược 1-2 trước Nhật Bản.

Ở hai trận đấu tiếp theo, Đức dù đã thi đấu tốt hơn khi hòa Tây Ban Nha và thắng Costa Rica nhưng không đủ để họ giành vé đi tiếp.

Đáng nói, đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển Đức phải dừng chân ngay sau vòng bảng World Cup.

Bỉ

Việc rơi vào bảng đấu với những đối thủ không quá mạnh như Croatia, Ma Rốc và Canada giúp Bỉ trở thành ứng viên số một cho tấm vé vào vòng 1/8.

Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ vẫn chưa thể có được danh hiệu

Những tưởng khởi đầu thuận lợi bằng việc thắng Canada 1-0 sẽ giúp Bỉ có một giai đoạn vòng bảng êm đẹp.

Tuy nhiên, cú “sốc” đã xảy ra với De Bruyne cùng các đồng đội khi họ để thua 0-2 trước đội bóng yếu hơn rất nhiều là Ma Rốc.

Ở trận quyết chiến với Croatia, dù tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng sau cùng thầy trò HLV Martinez cũng chỉ có được 1 trận hòa và chính thức bị loại.

Đây có lẽ cũng chính là dấu mốc khép lại hành trình của “thế hệ vàng” bóng đá Bỉ với những cái tên như Lukaku, De Bruyne, Hazard hay Courtois.

Uruguay

Uruguay đến Qatar với nhất nhiều kỳ vọng đặc biệt đây cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của những cái tên kiệt xuất như Luis Suarez, Godin, Caceres hay Cavani.

Uruguay bị loại đáng tiếc tại World Cup 2022

Tuy nhiên, họ lại khởi đầu không thực sự tốt ở hai lượt trận đầu tiên khi chỉ có được 1 điểm.

Ở trận đấu cuối, dù có được chiến thắng 2-0 trước Ghana nhưng đại diện Nam Mỹ vẫn bị loại do kém Hàn Quốc chỉ số phụ.

Đây rõ ràng là cái kết buồn cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của Suarez hay Canvani, những người nhiều khả năng sẽ chia tay ĐTQG sau World Cup 2022.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-ong-lon-gay-that-vong-nhat-vong-bang-world-cup-2022-d574870.html