Những 'ông trời con' ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới ra tù về tội giết người được 4 tháng, Lý lại rủ rê các bị cáo khác dùng dao rựa vào nhà người dân đe dọa để cướp gà.

Ngày 8-8, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Lý (SN 1993) 7 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản"; 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tuyên phạt các bị cáo Trần Quốc Hải (SN 2001) 6 năm tù; Đinh Quang Lực (SN 2002) 6 năm tù; Trần Thanh T. (SN 2003) Nguyễn Duy Bình (SN 2001) Lê Vũ Tr. (SN 2003) cùng 4 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Phạm Văn Lý cùng các bị cáo trong phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, các bị cáo đều ngụ tại huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Sáng 21-10-2018, sau khi ăn sáng, Lý rủ cả nhóm đi qua xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức bắt gà. Lúc này, Lý và Lực mang theo dao rựa.

Khi đến khu vực rừng sao, cả nhóm phát hiện nhà bà Lương Thị Cảnh nhốt gà bên hông nhà nên đột nhập vào, trong nhà chỉ có bà Cảnh và con nhỏ.

Lực và Lý cầm rựa nói cho xin mấy con gà, bà Cảnh la lên thì bị Lực cầm dao dọa im. Trong lúc đó, các bị cáo còn lại ở bên ngoài bắt gà. Cả nhóm bắt tổng cộng 7 con gà bán được số tiền 1,1 triệu đồng.

Ngoài vụ cướp tài sản này, trước đó, ngày 19-9-2018, tại ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, sau khi đi trộm cắp tài sản không thành tại nhà một hộ dân, trên đường tẩu thoát Lý bị anh Châu Bá Thường (công an phụ trách địa bàn) yêu cầu ngừng xe để kiểm tra, Lý đã dùng dao tự chế chém anh Thường gây thương tích 8%.

Phạm Văn Lý từng có một tiền án về tội "Giết người", bị TAND tỉnh BÌnh Dương xử phạt 10 năm tù. Sau khi chấp hành xong hình phạt ra tù được 4 tháng, chưa được xóa án tích, Lý lại tiếp tục phạm tội.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhung-ong-troi-con-o-ba-ria-vung-tau-20190808154349123.htm