Những phần quà ấm lòng người nhà bệnh nhi trong vụ cháy ở Đê La Thành

Nhiều tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm đã tới chia sẻ với các bệnh nhân nghèo vừa bị thiệt hại sau vụ cháy trên đường Đê La Thành vào tối ngày 17/9.

Người nhà bệnh nhi – những người ở trọ tại các căn nhà vừa bị cháy gần Bệnh viện Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy.

Người nhà bệnh nhi – những người ở trọ tại các căn nhà vừa bị cháy gần Bệnh viện Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy.

Để hỗ trợ trước mắt cho các gia đình bệnh nhi, các nhóm thiện nguyện đã kịp thời trao cho họ những suất cơm miễn phí, quần áo, vật dụng thiết yếu.

Quần áo, đồ ăn, nước uống...

Tất cả đều được chuyển tới đây để giúp đỡ người dân.

Nhóm Thiện Tâm chuyển những phần quà đến tận tay những gia đình bệnh nhi bị ảnh hưởng của vụ cháy vừa qua.

Quần áo, sữa, mỳ tôm quyên góp ủng hộ gia đình bệnh nhi trong vụ cháy.

Những hộp cháo nghĩa tình kịp thời đưa đến cho các nạn nhân trong lúc khó khăn.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng tôi chỉ biết làm hết sức mình để hỗ trợ cho các gia đình bệnh nhi trong vụ cháy”, chị Nguyễn Thanh Hòa nhóm từ thiện "Nồi cháo yêu thương"chia sẻ.

Còn mẹ con chị Nguyễn Thị Loan (Hà Tĩnh) thì bị cháy hết toàn bộ quần áo, đồ đạc nhận những món quà từ thiện gồm bánh mỳ, sữa, quần áo.

Nhận suất quà trên tay nhiều người vẫn không khỏi xúc động, anh Phương chia sẻ: “Nếu giờ không nhận được những suất từ thiện này, hai bố con tôi cũng không biết kiếm gì ăn. Chút tiền ăn để dành đã bị lửa đốt cháy đêm qua".

Theo thống kê sơ bộ, có 19 căn nhà bị cháy gồm 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhung-phan-qua-am-long-nguoi-nha-benh-nhi-trong-vu-chay-o-de-la-thanh-20180918223241409.htm