Những phần việc ý nghĩa Tháng Thanh niên

Tháng Thanh niên 2020 kết thúc, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh nhà đã ghi dấu ấn những việc làm cụ thể, thiết thực trên tất cả các mặt trận tình nguyện vì cộng đồng.

Năm nay, Tháng Thanh niên vào đúng thời điểm cả hệ thống chính trị đang vào cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. ĐVTN đã khẳng định sức trẻ, nhiệt huyết và sự sáng tạo bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Các hoạt động như: May khẩu trang vải miễn phí, làm kính chắn giọt bắn; tuyên truyền lưu động, dịch các thông tin về tình hình dịch bệnh ra tiếng dân tộc để tuyên truyền đến nhân dân vùng dân tộc thiểu số; tặng hơn 40.000 khẩu trang y tế, gần 2.000 chai nước rửa tay; xây dựng 200 điểm rửa tay sát khuẩn tại các điểm xã, phường, trường học; phát hơn 5.000 tờ rơi, áp phích có nội dung về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19... đã khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng ĐVTN. Đồng chí Chẩu Thị Khuyên, Phó Bí thư Huyện đoàn Lâm Bình cho biết, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phát động chương trình may, tặng khẩu trang miễn phí. Với tổng số khẩu trang may được trong 2 ngày là 2.500 chiếc đã được phát đến các chốt đo thân nhiệt, các xã, thôn bản khó khăn trên địa bàn huyện. Hiện tại, các cơ sở đoàn vẫn tiếp tục thực hiện việc may khẩu trang tại từng gia đình để tránh việc tiếp xúc đông người.

Huyện đoàn Lâm Bình tặng khẩu trang vải và găng tay cho cán bộ chốt kiểm tra, đo thân nhiệt tại xã Thượng Lâm (Lâm Bình).

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn duy trì thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với kết quả cụ thể: Xây dựng và đưa vào sử dụng 2 cầu dân sinh trị giá 530 triệu đồng; bàn giao và đưa vào sử dụng 15 công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 16,5 km, trị giá 650 triệu đồng; khởi công hỗ trợ xây dựng 3 “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” trị giá 200 triệu đồng; đào 54 hố rác, xây dựng 18 nhà tiêu hợp vệ sinh, sửa chữa 9 nhà nhân ái trị giá 115 triệu đồng... Ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với các nội dung: Phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các cơ quan, đơn vị, bóc xóa 215 biển quảng cáo sai quy định; trồng 19.977 cây xanh; xây dựng 9 tuyến đường hoa thanh niên với chiều dài 6,5 km; xây dựng 5 mô hình điểm cơ quan, doanh nghiệp không rác thải nhựa... với sự tham gia của trên 7.500 lượt ĐVTN.

Các hoạt động an sinh xã hội được các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức có hiệu quả như: Thăm hỏi, tặng 450 suất quà cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 450 triệu đồng; tặng 120 đôi thỏ giống, 5.000 gà giống cho 33 hộ nghèo trị giá 150 triệu đồng; huy động 320 ĐVTN tham gia hiến máu thu về 117 đơn vị máu. Anh Phạm Văn Mạnh, đoàn viên xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) nói, anh rất vui vì bản thân mình đã đóng góp được một chút công sức vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đây là cơ hội giúp anh hoàn thiện bản thân và sống có trách nhiệm hơn.

Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, trong Tháng Thanh niên, các hoạt động được quan tâm triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung chủ yếu vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn sáng tạo trong việc thực hiện các phần việc, chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Với sức trẻ, nhiệt huyết và sự sáng tạo, hy vọng tuổi trẻ tỉnh ta ngày càng có nhiều những hoạt động ý nghĩa, thiết thực để mỗi tháng đều là Tháng Thanh niên, tháng của tuổi trẻ đầy sức sống.

Bài, ảnh: Thu Trang

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/nhung-phan-viec-y-nghia-thang-thanh-nien-130669.html