Những phụ nữ làm nên lịch sử trong năm 2022

Những người phụ nữ này đã chứng minh tài năng cũng như bản lĩnh của phái đẹp trong nhiều lĩnh vực.

Tháng 1/2022, ngôi sao của "Pose" Michaela Jae Rodriguez đã làm nên lịch sử khi là diễn viên chuyển giới đầu tiên giành được giải Quả cầu vàng.

Tháng 1/2022, ngôi sao của "Pose" Michaela Jae Rodriguez đã làm nên lịch sử khi là diễn viên chuyển giới đầu tiên giành được giải Quả cầu vàng.

Theo Washington Post, ở tuổi 19, Zara Rutherford trở thành người phụ nữ trẻ nhất bay vòng quanh thế giới bằng máy bay siêu nhỏ.

Hồi tháng 2/2022, vận động viên trượt băng tốc độ người Mỹ Erin Jackson xuất sắc giành huy chương vàng tại Bắc Kinh, trở thành phụ nữ da đen đầu tiên giành chiến thắng tại Thế vận hội mùa đông.

Trong khi đó, vận động viên trượt băng tốc độ người Đức Claudia Pechstein đã lập kỷ lục mới cho người phụ nữ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại Thế vận hội mùa đông ở tuổi U50.

Ariana DeBose trở thành người phụ nữ da màu công khai đồng giới đầu tiên và là nữ diễn viên người Mỹ Latinh gốc Phi đầu tiên giành được Giải thưởng SAG cho diễn xuất.

DeBose lại làm nên lịch sử một lần nữa với tư cách là diễn viên da màu công khai đồng tính đầu tiên cũng như người Mỹ Latinh gốc Phi đầu tiên giành giải Oscar.

Nhận giải Oscar cho ca khúc hay nhất, Billie Eilish trở thành người đầu tiên sinh ở thế kỷ 21 chiến thắng Oscar.

Vào tháng 4/2022, Ketanji Brown Jackson gây xôn xao khi trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên trở thành Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Taylor Swift đã làm nên lịch sử tại VMAs vào tháng 8 với tư cách là nghệ sĩ đầu tiên giành được 3 giải VMA cho video của năm.

Tại lễ trao giải Emmys vào tháng 9, Zendaya trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên và là người trẻ nhất hai lần giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình.

Nguyễn Nguyễn/Ảnh: Insider

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-phu-nu-lam-nen-lich-su-trong-nam-2022-1754833.html