Những phu vàng ôm mộng đổi đời từ 'hàng trắng'

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải lăn lộn mưu sinh tại các bãi vàng nhưng Nguyễn Văn Xá (1968), Đỗ Trọng Tường (1976, trú H. Tiên Phước) và Trương Xuân Hùng (1964, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lại ôm mộng đổi đời bằng... heroin.

Các bị cáo (từ trái qua): Hùng, Xá và Tường tại tòa.

Từ trước Tết Nguyên đán 2018, tình hình ma túy ở khu vực các bãi vàng ngày càng diễn biến phức tạp nên CA tỉnh Quảng Nam cùng các lực lượng chức năng thâm nhập điều tra, triệt phá. Thời gian này, tại bãi vàng H. Phước Sơn và H. Nam Giang xuất hiện nhiều đối tượng nghiện có hành vi mua bán trái phép ma túy số lượng lớn nên cơ quan chức năng tập trung lực lượng theo dõi, mật phục. Khi đã xác định rõ chân dung những “ông trùm” ma túy, lực lượng chức năng quyết định cất vó.

Chạng vạng ngày 5-2, trên QL1A đoạn qua xã Bình Phục (H. Thăng Bình, Quảng Nam), CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng BĐBP tỉnh kiểm tra hành chính một xe khách chạy hướng Bắc – Nam. Qua kiểm tra, tổ công tác lập biên bản bắt quả tang đối với Trương Xuân Hùng có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, tạm giữ tang vật gồm: 2 bánh heroin (hơn 700g), 190 viên ma túy dưới dạng nén. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn giữ 1 ĐTDĐ của Hùng dùng liên lạc với “đại lý” ma túy để mua hàng.

Tại CQĐT, Hùng khai nhận, từ năm 2015, y lâm vào con đường nghiện hút. Một lần, có người bạn dẫn Hùng ra Nghệ An mua ma túy nên đối tượng quen một “đầu nậu” tại đây. Năm 2016, Hùng đến bãi vàng thuộc H. Nam Giang làm việc và quen thân với Nguyễn Văn Xá. Thế là, Hùng và Xá bàn bạc tìm cách “đổi đời” không phải từ vàng mà “góp vốn” buôn... hàng trắng. Trong các phi vụ đầu, nhờ nắm bắt, làm quen được lượng “khách hàng” tại các bãi vàng nên cả hai mua hàng và bán lại một cách dễ dàng, thậm chí, nhiều lúc “cháy” hàng. Sau nhiều phi vụ trót lọt, biết nhu cầu sử dụng ma túy của các con nghiện càng lớn nên Hùng và Xá quyết định “làm ăn lớn”. Cả hai tích góp, vay mượn được hơn 280 triệu đồng hùn lại để Hùng mang ra Nghệ An mua heroin. Cũng như quy trình cũ, lần này Hùng đón xe từ Quảng Nam ra H. Kỳ Sơn (Nghệ An) rồi gọi điện thoại cho một người tên Chương (chưa rõ lai lịch) đến đón. Chương chở Hùng vào một khu rừng vắng, Hùng đưa 280 triệu đồng để mua 2 bánh heroin và 190 viên hồng phiến. Tuy nhiên, trên đường đón xe đưa hàng về thì Hùng bị bắt quả tang.

Từ lời khai của Hùng và qua điều tra, ngày 6-2-2018, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp đối tượng Xá để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 ĐTDĐ và 8 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, Xá thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã bán ma túy cho hàng loạt các đối tượng nghiện tại hầu hết các bãi vàng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện trót lọt các phi vụ này, Xá còn có một “chân rết” giúp sức là Đỗ Trọng Tường. Tường thông thuộc đường sá tại các bãi vàng và có mối quan hệ mật thiết với nhiều phu vàng nên trở thành “trợ thủ” đắc lực của Xá. Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Tường về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tường khai nhận với CQĐT, từ khi làm việc cho Xá, có ngày đối tượng giao hàng cho 5 đến 6 con nghiện. Từ đây, Tường cũng trở thành kẻ mua bán ma túy có “máu mặt” tại các bãi vàng.

Sau khi 3 “ông trùm” bị bắt giữ, truy tố, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật đối với hơn 20 đối tượng có liên quan khác. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là đường dây mua bán ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam, quá trình đánh án cũng vô cùng cam go, vất vả.

Ngày 27-11, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ba bị cáo Hùng, Xá và Tường ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại tòa, cả ba thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xá 20 năm tù, Hùng 19 năm tù và Tường 8 năm tù cùng với tội danh mà VKSND cùng cấp đã truy tố.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_198939_nhung-phu-vang-om-mong-doi-doi-tu-hang-trang-.aspx