Những phương án thay thế cho vị trí của Văn Hậu ở U23 Việt Nam

Với sự thiếu vắng của Văn Hậu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo cũng đã có những phương án khả dĩ cho vị trí của cầu thủ này.

Dụng Quang Nho, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hùng Thiện Đức (từ trái qua phải).

Dụng Quang Nho, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hùng Thiện Đức (từ trái qua phải).

Theo đó, HLV Park Hang Seo tỏ ra tiếc nuối với sự vắng mặt của Văn Hậu tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Ông cho rằng nếu có được Văn Hậu thì hàng phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ thêm phần chắc chắn.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã có những phương án hợp lý để thay thế vị trí của Văn Hậu để lại trong đội hình của U23 Việt Nam.

Cụ thể, ứng viên hàng đầu cho vị trí hậu vệ trái chắc chắn sẽ là Đỗ Thanh Thịnh. Đội phó của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật của HLV Park Hang Seo đề ra.

Tiếp theo là trường hợp của Hồ Tấn Tài, hậu vệ đang thi đấu cho Becamex Bình Dương cũng sẽ được tính tới cho vị trí lệch trái. Trước đó tại trận chung kết SEA Games 30 vừa qua với U22 Indonesia, Tấn Tài cũng được HLV Park sử dụng cho vị trí này và thể hiện khá tốt.

Hai phương án còn lại đều là những cầu thủ mới được triệu tập bổ sung sau SEA Games 30 là Nguyễn Hùng Thiện Đức (Bình Dương) và Dụng Quang Nho (HAGL). Cả hai đều chơi ở vị trí sở trường là hậu vệ trái, nếu thể hiện tốt trong đợt tập trung này, rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội được ra sân thi đấu.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-phuong-an-thay-the-cho-vi-tri-cua-van-hau-o-u23-viet-nam-174988.html