Những quả đồi 'biến mất' tại Bắc Giang - Kỳ 4: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra

Sau khi báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường tại huyện Tân Yên. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Văn Linh đã có chỉ đạo khẩn cấp, giao Sở TN&MT làm đầu mối thành lập đoàn kiểm tra ngay lập tức vấn đề báo nêu.

Trao đổi với phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc hàng vạn khối đất khai thác trái phép tại huyện Tân Yên mang đi đổ vào đường Vành đai 4 tại huyện Hiệp Hòa, tôi đã giao cho Giám đốc Sở TN&MT thành lập đoàn kiểm tra. Nếu phát hiện sai phạm, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc”.

Ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở TN&MT cũng xác nhận điều này và giao cho một Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực thành lập đoàn kiểm tra khẩn cấp về huyện Tân Yên xác minh.

Trước đó, tại buổi làm việc với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đề nghị ông Nguyễn Đức Sơn cung cấp danh sách các điểm được cấp phép hạ cốt nền và khai thác đất đồi trên địa bàn huyện. Ông Sơn cho biết “Hiện tại danh sách này là do đồng chí Thá - Phó phòng đang là người cầm. Đồng chí Thá hôm nay lại không có mặt ở trụ sở nên chúng tôi sẽ cung cấp cho phóng viên sau”.

Video: Bát nháo tình trạng khai thác đất ở Tân Yên - Bắc Giang.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi, phóng viên vẫn không được cung cấp danh sách trên. Liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Tân Yên - Dương Ngô Mạnh thì vị này nói: ”Các chú muốn biết có bao nhiêu điểm khai thác đất trái phép thì tự đi mà điều tra, anh không cung cấp”.

Câu trả lời của ông Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã khiến cho phóng viên khá bất ngờ. Đặc biệt là cách nói vô cùng kiên quyết của ông khi được phóng viên hỏi, danh sách này có điều gì mà lại không thể cung cấp? Ngay lập tức ông Mạnh trả lời: “Không có gì cũng không cung cấp”.

Bởi cách trả lời kiên quyết của vị Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, phóng viên đành ra về mà không có được danh sách các điểm có giấy phép hạ cốt nền, khai thác đất đồi trên địa bàn huyện này.

Sau đó, phóng viên đã phải tới làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang để có được danh sách mà huyện Tân Yên kiên quyết “che giấu”.

Theo như danh sách này, năm 2018 chỉ có 5 điểm được chấp thuận cho khai thác. Trong đó gồm có địa điểm của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Công ty TNHH Khoáng sản Trung Bắc ở Núi Hin, xã Cao Xá; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Đại Thắng, khai thác đất tại thôn Tiến Sơn Tây, xã Hợp Đức; cá nhân ông Phạm Văn Toàn, thôn Thượng, xã Liên Sơn và Trung tâm Nghiên cứu đất và Phân bón vùng Trung Du ở thôn Đồi Chùa, xã Ngọc Vân.

Từ năm 2016 - 2017, toàn huyện Tân Yên có 25 điểm được chấp thuận cho phép hạ cốt nền, đa phần số lượng đất dư thừa được vận chuyển đi đều dưới 3000m3.

Nhiều quả đồi đã bị múc sâu từ 5 - 7m, trên diện tịch cả nghìn mét vuông.

Câu hỏi mà dư luận đặt ra là tại sao Chủ tịch UBND huyện Tân Yên lại kiên quyết không cung cấp danh sách các điểm được chấp thuận cho san gạt mặt bằng, hạ cốt nền, khai thác đất trên địa bàn huyện?.

Liệu có phải UBND huyện Tân Yên sợ bị “chỉ mặt” những điểm đang có hoạt động hạ cốt nền, khai thác đất nhưng lại không có giấy phép hoặc khai thác ngoài chỉ giới, vượt khối lượng?.

Video: Video: Hoạt động rầm rộ của những chiếc xe có trọng tải lớn chở đất từ huyện Tân Yên về huyện Hiệp Hòa.

Trách nhiệm của người đứng đầu địa phương ở đâu? Trong khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã từng có chỉ đạo rất sát sao về việc không để “chảy máu khoáng sản”?.

Nhận định về vấn đề này, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Chính quyền phải có trách nhiệm trong việc không được để xảy ra hàng đoàn xe có trọng tải lớn hàng ngày, hàng giờ chạy ngênh ngang cày nát những con đường và những cây cầu yếu!.

Đó là chưa nói tới việc buông lỏng quản lý để cho các cá nhân, tổ chức lợi dụng giấy phép hạ cốt nền khai thác đất quá khối lượng làm thất thu nguồn thu thuế của Nhà nước, ảnh hưởng tới cảnh quan, hệ sinh thái thiên nhiên và đặc biệt lad cuộc sống của người dân.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV Điều tra

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nhung-qua-doi-bien-mat-tai-bac-giang--ky-4-chu-tich-ubnd-tinh-chi-dao-thanh-lap-doan-kiem-tra-d2054506.html