Những quan chức cấp cao Triều Tiên nào đã có mặt ở Hà Nội?

Ngoài ông Kim Chang-son, người được xem như 'quản gia' của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một số quan chức cấp cao khác cũng được nhìn thấy xuất hiện ở Hà Nội.

Vệ sĩ số 1

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên do ông Kim Chang-son dẫn đầu đã đến Hà Nội từ cuối tuần qua và ráo riết thị sát các địa điểm và kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai ở Hà Nội vào các ngày 27 và 28.2.

Trong số này, ông Kim Chang-son, tổng thư ký Ủy ban Quốc vụ, được xem là trợ lý thân cận của ông Kim Jong-un, vốn đã quá nổi tiếng với biệt danh “quản gia” của nhà Kim.

Tuy nhiên, một số quan chức nổi bật khác cũng được nhìn thấy tháp tùng ông Kim Chang-son ở Hà Nội.

Chẳng hạn, thượng tướng Kim Chol-gyu, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ tối cao, còn được biết đến với tên Tổng cục Cảnh vệ. Đây là đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho nhà lãnh đạo Kim.

Tướng Kim Chon-gyu (khoanh tròn) xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un ở Singapore - Ảnh:KCNA

Được xem như vệ sĩ số 1 của ông Kim Jong-un, tướng Kim từng đi sát cạnh nhà lãnh đạo này khi ông dạo phố Singapore cùng Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan đêm 11.6.2018, ngay trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1.

Tướng Kim được nhìn thấy xuất hiện cùng ông Kim Chang-son ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội trong những ngày qua.

Cánh tay phải của Kim Yong-chol

Một nhân vật quan trọng khác của Triều Tiên cũng được nhìn thấy xuất hiện bên cạnh ông Kim Chang-son. Đó là ông Park Chol.

Park Chol vốn là quan chức Triều Tiên ít tiếng tăm cho đến khi ông này xuất hiện cùng Phó chủ tịch Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Công tác mặt trận thống nhất Kim Yong-chol khi ông này thăm Nhà Trắng vào trung tuần tháng 1 vừa qua.

Ông Park Chol ở Phòng bầu dục - Ảnh:Nhà Trắng

Trong bức hình chụp tại Phòng bầu dục, Park Chol được nhìn thấy ngồi sát Kim Yong-chol.

Từng là một tham tán cấp cao tại phái bộ ngoại giao Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc, ông Park Chol được mô tả với cương vị chính thức là phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á – Thái Bình Dương của Triều Tiên.

Đây là cơ quan chịu sự quản lý của Ban Công tác mặt trận thống nhất và chủ tịch của ủy ban này chính là Kim Yong-chol.

Ông Park Chol diện kiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un - Ảnh:KCNA

Park Chol cũng là một trong ba quan chức diện kiến ông Kim Jong-un vào ngày 23.1 để báo cáo về chuyến công tác ở Mỹ.

Park Chol xuất hiện ở Hà Nội - Ảnh:Chụp từ clip

Tuy chỉ mới nổi lên, nhưng giới quan sát đánh giá ông Park Chol hiện có vị thế như cánh tay phải của ông Kim Yong-cho và sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa trong tương lai.

Nguồn OXII: https://www.oxii.vn/ngam/nhung-quan-chuc-cap-cao-trieu-tien-nao-da-co-mat-o-ha-noi-1833.html