Những quy định 'lạ' khi V-League trở lại

VFF đã chấp thuận với đề xuất của VPF với việc tiếp tục tổ chức V-League kèm theo những quy định không bắt tay, không đổi áo, tránh giao tiếp khi ghi bàn thắng...

Sau một tháng ngưng nghỉ, V-League sẽ trở lại từ ngày 13-3 (hoặc 19-3) để kịp hoàn tất mùa giải vào ngày 19-9. Tất cả CLB đã tập luyện từ sau tết và đang trong chế độ chờ nhập cuộc trở lại.

Trận vòng 3 V-League giữa Sài Gòn FC và SL Nghệ An cũng từng áp dụng những quy định giãn cách và không có khán giả. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Trận vòng 3 V-League giữa Sài Gòn FC và SL Nghệ An cũng từng áp dụng những quy định giãn cách và không có khán giả. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Bên cạnh đó, VPF có trách nhiệm liên tục cập nhật các thông tin về dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương để lên phương án điều chỉnh kịp thời, đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu.

VFF đồng thời đưa ra những quy định phù hợp và tuân thủ vào quyết định ưu tiên của cơ quan y tế địa phương. Theo đó, sân vận động phải chia thành bốn khu vực nhằm tránh tập trung quá đông người và có vị trí áp dụng giãn cách xã hội.

Các đội bóng đến sân cách nhau ít nhất 10 phút và nên vào sân từ các cổng khác nhau. Truyền hình có thể phỏng vấn khi HLV đến sân nhưng cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5 m và sử dụng microphone riêng biệt.

V-League diễn ra trong mùa dịch COVID-19 chưa kiểm soát hoàn toàn có nhiều quy định “lạ” như trọng tài khi tiếp xúc cầu thủ và quan chức cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 m; các cầu thủ chào sân sẽ không dắt tay trẻ em như trước đây, lãnh đạo đội bóng và khách VIP không xuống sân bắt tay, tặng hoa. Thủ tục bắt tay trước và sau trận giữa hai đội và trọng tài cũng không áp dụng. Bên cạnh đó còn là quy định các đội chụp ảnh riêng, không đứng chụp ảnh chung...

V-League đá với mật độ dày

>

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, một số vòng đấu trở lại sẽ không mở cửa đón khán giả và chắc chắn V-League phải diễn ra với mật độ thi đấu dày (3-4 ngày/trận) để tạo điều kiện tối đa cho các đội tuyển quốc gia. Bởi ngay sau khi kết thúc giải, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chơi vòng loại U-23 châu Á, tiếp tục vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (nếu vượt qua vòng loại thứ hai vào tháng 6), SEA Games 31 và AFF Cup.

Bên cạnh đó, ông Park còn yêu cầu đội tuyển quốc gia tập trung ba tuần trước khi bóng lăn vòng loại Cúp Thế giới vào đầu tháng 6, cộng với thời gian cách ly 15 ngày khi trở về nước sẽ khiến V-League gián đoạn thêm tổng cộng 45 ngày. Đấy là chưa kể các CLB Viettel, Hà Nội, Sài Gòn FC còn chơi Cúp châu Á, buộc những nhà làm giải phải sắp xếp lịch thi đấu sao cho hợp lý nhất. TT

Năm ngoái,V-League từng có hai lần bị gián đoạn và các đội bóng đã thu thập nhiều kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chẳng hạn, tất cả đều phải mang khẩu trang liên tục, ngoại trừ các cầu thủ trên sân trong quá trình tập, khởi động, thi đấu và thả lỏng. Các cầu thủ dự bị đeo khẩu trang trong suốt trận đấu khi ngồi trên băng ghế dự bị. Tránh giao tiếp (bắt tay) tối đa, tránh nhổ nước bọt trên sân, tránh trao đổi áo đấu sau trận đấu, tránh giao tiếp khi ăn mừng ghi bàn thắng...

Học theo các trận đấu ở châu Âu trong điều kiện trận đấu không đón khán giả, VFF cho phép đội chủ nhà có thể sử dụng bản ghi âm cổ vũ của khán giả để tạo không khí cổ vũ tinh thần thi đấu. Chủ nhà cũng có thể sử dụng âm thanh ghi bàn thắng và các clip trên màn hình lớn.

Đối với trận đấu giới hạn số lượng khán giả, phải đáp ứng khoảng cách vật lý, tránh việc tập trung đám đông tại sân vận động. Thay vì bán vé trận đấu như thường lệ, chỉ những khán giả được lựa chọn (hội cổ động viên, khán giả mua vé theo mùa…) được phép vào sân.•

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/nhung-quy-dinh-la-khi-vleague-tro-lai-969489.html