Những sắc thái Giáng Sinh khác nhau trên thế giới

Bên cạnh những đồ vật trang trí truyền thống, mỗi nước trên thế giới lại trang hoàng cho không khí giáng sinh theo một cách rất riêng.

Brazil: Những màu sắc sặc sỡ rất được ưa chuộng ở đất nước rộng lớn nhất Nam Mỹ trong mùa Giáng sinh năm nay. Những chiếc xe buýt tại Sao Paulo được làm nổi bật bằng đèn neon vô cùng bắt mắt. Dòng chữ "Feliz Natal" trong tiếng Bồ Đào Nha hiện lên đầu xe mang ý nghĩa là “ Giáng sinh vui vẻ”.

Colombia: Để bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức mẹ Đồng trinh Mary, các gia đình ở Cali có truyền thống thắp nến trong nhà và ngoài đường phố vào "Ngày của những cây nến nhỏ" (Día de las Velitas). Thậm chí, họ còn trang trí hoa và nến lộng lẫy trên mộ của người thân vào những ngày này.

Đan Mạch: Địa điểm vui chơi rất được người dân Đan Mạch và du khách ưa chuộng đó là Vườn Tivoli ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Giáng sinh năm nào ở đây cũng được trang hoàng rất lộng lẫy. Vì vậy mà nó luôn là địa điểm yêu thích của du khách.

Ai Cập: Đất nước Ai Cập chỉ có 1% dân số theo đạo Thiên chúa, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn họ trang hoàng cho Giáng sinh như các nước khác trên thế giới. Trong ảnh là một gian hàng bán đồ Giáng sinh, thuộc quận Shubra, Cairo, nơi tập trung nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo trên cả nước.

Thụy Điển: Những chú nai ở đây được trang trí bởi hàng nghìn ánh đèn, trưng bày ở thủ đô Stockholm. Vào những dịp Giáng Sinh, cả thủ đô Thụy Điển sẽ rực sáng với hơn 30 con đường, trung tâm và các khu mua sắm lung linh huyền ảo và cây thông truyền thống cũng có mặt khắp nơi trên đường phố của Thụy Điển.

Hy Lạp: Người dân ở đây chuộng trang trí thuyền vào dịp Giáng sinh hơn là trang trí cây thông theo kiểu truyền thống. Trong ảnh là một con thuyền được trang trí vào dịp Giáng sinh được đỗ tại vịnh Thermaic, thành phố Thessaloniki vào lúc hoàng hôn.

Ấn Độ: Trong ảnh là hình nộm ông già Noel đang chơi kèn Saxophone được bày bán ở một cửa hàng tại Navi Mumbai. Số dân theo đạo Thiên chúa ở đất nước này chỉ chiếm 2,3% dân số, gần 28 triệu người.

Philippines: San Fernando là nơi sinh ra những chiếc đèn lồng Giáng sinh khổng lồ của người Philippines và cũng là nơi tổ chức Lễ hội Đèn lồng khổng lồ (Ligligan Parul). Mỗi chiếc đèn lồng khổng lồ này cao gần 6m và được trang trí bằng hơn 5.000 chiếc đèn nhỏ.

Nga: Trong hình là một quả cầu trang trí bị đóng băng ở Quảng trường Manezhnaya, Moscow. Người theo đạo Thiên Chúa ở Nga vẫn sử dụng lịch Julian, vì vậy Giáng sinh ở Nga sẽ diễn ra vào ngày 7/1 hàng năm, thay vì vào ngày 24/12 như ở các nước khác trên thế giới.

Thành phố Vatican: Một hang đá nằm cạnh cây thông khổng lồ trên Quảng trường Thánh Peter là phong cách trang trí Giáng sinh truyền thống hàng năm của thành phố Vatican. Năm nay người trang trí hang đá là nghệ sĩ Manuel Grech, truyền tải thông điệp thương tiếc những người di cư bị chìm tàu ở vùng biển Địa Trung Hải.

Kenya: Trong ảnh là một mô hình ban nhạc ông già noel được trang trí tại thủ đô Nairobi, Kenya, châu Phi. Ở đây, nhà cửa và nhà thờ vào dịp Giáng sinh thường được trang trí lộng lẫy với bóng bay, giấy và hoa lá đầy màu sắc.

Mexico: Những ngôi sao đầy màu sắc được bày bán tại một khu chợ ở Mexico là vật trang trí phổ biến ở đây. Ngoài ra, còn có các vật dụng trang trí khác như cây trạng nguyên, tượng trang trí và vật dụng cho bàn ăn...

Anh: Vào dịp Giáng sinh ở đây, người dân có sở thích ngắm nhìn những món hàng trưng bày tại cửa sổ của hệ thống bán lẻ Harrods. Cứ vào ngày lễ, người dân lại kéo nhau đến cửa hàng vì tò mò không biết chủ đề trang trí Giáng sinh năm nay là gì?

Trang Vũ

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/nhung-sac-thai-giang-sinh-khac-nhau-tren-the-gioi-524645.html