Những sai lầm chết người của Đồng minh trong chiến dịch Market Garden

Chiến dịch đổ bộ đường không lớn nhất lịch sử chiến tranh này đã trở thành thất bại thảm bại đối với quân Đồng minh vì những sai lầm liên tục nối tiếp nhau đến từ sự chủ quan, khinh địch.

Năm 1944, quân Đồng minh có mở một chiến dịch quân sự đổ bộ đường không lớn chưa từng có nhằm kết thúc Chiến tranh Thế giới hai trước Noel năm 1944.

Mặc dù vậy, chiến dịch dù này đã thất bại thảm hại do những sai lầm trong việc lên kế hoạch và triển khai quân trên chiến trường.

Một trong những lý do dễ hiểu nhất đó là do trước khi chiến dịch Market Garden diễn ra, quân đội Mỹ và Đồng minh đang trong thế thắng như "trẻ tre" ở khắp châu Âu. Chính vì vậy khi lên kế hoạch cho chiến dịch này, các tướng lĩnh Mỹ và Anh đã quá chủ quan.

Toàn bộ chiến dịch chỉ được lên kế hoạch trước vài tháng. Để tiện so sánh, chiến dịch đổ bộ vào Pháp được Mỹ và Đồng minh lên kế hoạch trong hàng năm trời mà vẫn... suýt thua.

Trong chiến dịch Market Garden này, kế hoạch A và gần như cũng là kế hoạch duy nhất đó là lực lượng lính dù Đồng Minh phải giữ được một loạt những cây cầu trong khu vực biên giới của Hà Lan và Đức.

Thiếu một trong số những cây cầu này, kế hoạch của Đồng minh sẽ có nguy cơ phá sản do không thể tiến quân qua được địa hình đầy sông ngòi kênh rạch của Hà Lan.

Ngoài ra, kế hoạch này còn có phần cực kỳ khó khăn đó là khi nó diễn ra, quân Đồng minh không hề tính toán tới sức mạnh của các lực lượng thiết giáp Đức trong khu vực, cho rằng phía Đức sẽ chống trả yếu ớt như những gì họ đã làm ở Pháp.

Thực tế thì ngược lại, khác với lính ở Normandy - chủ yếu là lính Romania và lính Hungaria thì lính Đức ở Hà Lan lại là lính Đức "xịn", nghĩa là một đội quân nhà nghề và không hề "dễ xơi" như những đồng minh của họ.

Chiến dịch đổ bộ đường không lớn nhất thế giới này cũng chỉ ra rằng, với hệ thống thông tin liên lạc hiệu quả, khả năng chi viện, ứng cứu nhanh với trang bị khí tài cơ động, việc đổ hàng vạn lính dù vào hậu tuyến đối phương và mong rằng đối phương sẽ bị bất ngờ là một điều cực kỳ khó khăn.

Thực tế thì quân Đức đã khá bất ngờ trước cuộc đổ bộ của Mỹ và Đồng minh ở Hà Lan, tuy nhiên phía Đức chỉ tốn rất ít thời gian trước khi bắt đầu lấy lại đội hình và tổng phản công.

Sau chiến dịch này, không còn bất cứ chiến dịch đổ quân vào giữa lòng địch nào tiếp tục xảy ra trong tương lai dù lực lượng lính dù của nhiều nước trên thế giới vẫn luôn được phát triển theo hướng hiện đại.

Nhất là trong bối cảnh hiện tại, khi mà các cuộc xung đột thường không có tiền tuyến giữa các bên một cách rõ ràng, việc sử dụng lính dù sẽ không khác nào nướng quân.

Mời độc giả xem Video: Hàng dài lính Đức đầu hàng ở Séc trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-sai-lam-chet-nguoi-cua-dong-minh-trong-chien-dich-market-garden-1095132.html