Những sai lầm phổ biến khi sơ cứu vết thương cần tránh

Sơ cứu vết thương, đặc biệt là các vết thương nặng là một việc làm quan trọng và cần thiết giúp tình trạng bệnh không diễn biến tệ hơn. Tuy nhiên, sơ cứu không đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước.

Dưới đây là một số sai lầm phổ biến trong sơ cứu vết thương mà bạn cần chú ý nếu không muốn tự “rước họa vào thân”.

1. Trườm đá vào vết thâm tím

Tại sao sai?

Bởi đá thực sự là có thể làm giảm thâm tím nhưng bạn không nên đặt chúng trực tiếp lên da; nếu không bạn có thể bị bỏng lạnh.

Làm sao cho đúng?

Đặt một miếng vải giữa đá và da. Chườm đá 20 phút, bỏ đá ra, đợi khoảng 20 phút rồi mới chườm tiếp 10 phút. Lặp lại như vậy vài lần.

2. Xoa bóp cho người sốt với rượu hoặc giấm

Tại sao sai?

Rượu và giấm sẽ ngấm vào trong máu. Rượu sẽ tạo ra cảm giác say và giấm làm tăng độ axit. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Làm sao cho đúng?

Uống nước và nằm trong phòng có không khí mát mẻ có thể là cách làm giảm cơn sốt.

3. Nâng người bất tỉnh dậy

Tại sao sai?

Nếu ai đó ngất, đừng nâng họ dậy hay rắc nước lạnh lên mặt họ. Sau khi họ tỉnh, đừng để họ uống cà phê hay đồ uống tăng lực dẫn đến mất nước.

Làm sao cho đúng?

Nâng chân người đó dậy, nới lỏng những đồ quá chật và không để họ đứng dậy ngay sau khi tỉnh.

4. Dùng bơ hay kem chua để trị bỏng

Tại sao sai?

Lý do duy nhất bạn sẽ thấy tốt hơn sau khi làm vậy là vì chỗ bỏng bị làm nguội đi. Nhưng điều nguy hiểm là bơ hay kem chua có thể bị khô và đóng mảng, làm cảm trở quá trình thoát nhiệt.

Làm sao cho đúng?

Giữ vết bỏng trong nước lạnh 15 phút. Đừng bao giờ để vết bỏng rộp lên bởi nó sẽ làm mất đi lớp da bảo vệ và để lại vết thương cho bạn.

5. Tự “bẻ” lại khớp xương

Tại sao sai?

Không nên tự “bẻ” lại khớp xương bởi việc này dễ khiến vết thương nặng thêm.

Làm sao cho đúng?

Không động vào chỗ bị thương và đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất.

6. Chườm ấm vào vết bong gân

Tại sao sai?

Chườm ấm sẽ không làm dịu vết thương nếu bạn bị bong gân. Ngược lại, nó khiến nhiệt độ sẽ làm tăng lưu lượng máu, khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn.

Làm sao cho đúng?

Chườm lạnh ngày đầu tiên sau khi bị thương để làm giảm viêm và đau.

Theo Đoàn Dương/ dantri.com.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-sai-lam-pho-bien-khi-so-cuu-vet-thuong-can-tranh-59526.html