Những sản phẩm công nghệ bị khai tử trong năm 2022

iPhone Mini, iPod, Google Stadia hay Internet Explorer là những sản phẩm công nghệ đáng chú ý mà người dùng phải nói lời chia tay trong năm 2022.

BlackBerry: Vào những năm 2000, BlackBerry tiến vào thời kỳ hoàng kim khi bàn phím QWERTY và mức độ uy tín cao về bảo mật đã mang lại cho hãng 50% thị phần tại Mỹ. Tuy nhiên, hãng lại không theo kịp khi thế giới chuyển sang smartphone. Năm 2013, BlackBerry đã cố gắng vực dậy khi ra mắt hệ điều hành mới - BlackBerry 10 - nhưng không thành công. Công ty này tiếp tục gặp thất bại khi chuyển sang sản xuất thiết bị chạy phần mềm Android vào năm 2015. Bước sang năm 2022, thương hiệu này chính thức bị "khai tử" khi công ty ngừng hỗ trợ dòng điện thoại, máy tính bảng chạy phần mềm riêng của BlackBerry.

Mạng 3G: Trong năm 2022, 3 nhà mạng lớn nhất nước Mỹ là AT&T, T-Mobile và Verizon đã chính thức loại bỏ mạng 3G.

Ra đời vào năm 1998, 3G là chuẩn kết nối đầu tiên cho phép người dùng thời bấy giờ truy cập Internet. Mạng 3G còn cung cấp khả năng sử dụng các dịch vụ định vị toàn cầu GPS, truyền, nhận các dữ liệu, âm thanh, hình ảnh và sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động. Lộ trình tắt sóng điện thoại 2G, 3G cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề xuất từ năm 2022. Theo đó, Bộ dự kiến ban hành quy chuẩn bắt buộc điện thoại sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G trở lên, đồng thời phát triển công nghệ 5G.

iPod: Tháng 5/2022, Apple thông báo ngừng sản xuất iPod Touch, chiếc máy nghe nhạc cuối cùng của hãng. Người dùng vẫn có thể mua iPod cho đến khi hãng hết hàng. Chiếc iPod đầu tiên được ra đời vào tháng 10/2001. Ban đầu, những mẫu iPod chỉ được thiết kế riêng cho mục đích nghe nhạc. Thiết bị đã làm thay đổi ngành âm nhạc, mở ra kỷ nguyên nhạc số. Táo Khuyết vẫn bán những mẫu iPod thuần nghe nhạc tới tận năm 2017, với hai dòng iPod Nano và iPod Shuffle. Theo The Verge, quyết định của Apple không quá khó hiểu. Hầu hết người dùng không còn mặn mà với việc mang theo một thiết bị thứ hai chỉ để nghe nhạc, một tính năng smartphone của họ đã làm quá tốt.

Internet Explorer: Dù từ lâu đã bị xem là lỗi thời nhưng phải đến năm 2022, Microsoft mới chính thức ngừng hỗ trợ Internet Explorer từ ngày 15/6, chấm dứt chặng đường 27 năm của trình duyệt web phổ biến một thời nhưng cũng vướng nhiều bê bối. Trong những năm đầu tiên, Internet Explorer là trình duyệt web phổ biến nhất thế giới, có lúc thị phần đạt 95% vào năm 2001. Đó cũng là lúc Microsoft trở nên kiêu ngạo, cập nhật quá ít tính năng mới cho trình duyệt. Kết quả, Internet Explorer tỏ ra hụt hơi trước các đối thủ như Firefox ra mắt vào 2004, trong khi Google giới thiệu Chrome sau đó 4 năm. Dù không còn được nhiều người sử dụng, Internet Explorer vẫn có độ nhận diện thương hiệu khá cao, với 85% người tham gia khảo sát của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia nhận biết logo của trình duyệt này.

Google Stadia: Google cho biết sẽ đóng cửa dịch vụ Stadia từ ngày 18/1/2023 sau 3 năm hoạt động. Đây không phải thông báo bất ngờ bởi Stadia còn nhiều hạn chế so với các hệ thống chơi game truyền thống, dù độ trễ khi chơi qua Internet được giải quyết khá tốt. Nền tảng Stadia của Google lần được công bố tại GDC 2019 Gaming với kỳ vọng thay đổi thị trường game trị giá 140 tỷ USD. Google muốn biến Stadia thành "Netflix của ngành game", khi cho phép người chơi thưởng thức những tựa game bom tấn và yêu cầu cao về phần cứng mà chỉ cần một thiết bị kết nối Internet. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của dịch vụ này là yếu tố thu hút người dùng khi đa số vẫn chọn PC, hoặc máy chơi game như Xbox, PlayStation để chơi các game mới.

iPhone mini: Thế hệ iPhone 14 ra mắt cũng là đánh dấu sự chấm dứt của dòng iPhone mini. Apple đã đảo ngược chiến lược kinh doanh, thay phiên bản màn hình 5,4 inch bằng iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch, ngang với model cao cấp nhất.

iPhone mini bị khai tử chỉ sau 2 thế hệ là một tin buồn đối với những người thích điện thoại màn hình nhỏ. Xuất hiện lần đầu vào năm 2020 cùng với thế hệ iPhone 12, dòng mini được xem là sản phẩm hướng đến phân khúc người dùng trung thành với điện thoại màn hình nhỏ. Tuy nhiên, sau 2 thế hệ, iPhone 12 mini và iPhone 13 mini đều bán chậm, chỉ chiếm khoảng 3-5% trong tổng doanh số của mỗi đời iPhone.

Anh Tuấn

Ảnh: CNET, Shutterstock, CNN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-san-pham-cong-nghe-bi-khai-tu-trong-nam-2022-post1389222.html