Những sáng kiến vì 'một thành phố bình đẳng giới' ở Taichung

Taichung được đánh giá là một trong những thành phố 'dễ sống nhất' ở khu vực châu Á. Nơi đây không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa… mà còn có nhiều sáng kiến, nỗ lực để kiến tạo một thành phố với nhiều mục tiêu, hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Trong những năm qua, chính quyền Thành phố Taichung đã có nhiều hoạt động liên quan đến việc bảo vệ quyền cho phụ nữ, trẻ em gái.

Về nâng cao nhận thức giới. Trong năm 2016, 2017, Sở Xã hội Thành phố, các tổ chức phụ nữ đã có những khóa truyền thông nâng cao nhận thức về giới cho gần 300 người ở hơn 50 nhóm xã hội khác nhau; Tập trung vào hoạt động tuyên truyền về giới có sáng tạo trên các phương tiện truyền thông; Sử dụng các phương pháp đo lường về “nhận thực liên quan đến bình đẳng giới” trong cộng đồng; Lồng ghép các vấn đề giới trong các hoạt động hàng ngày, trong các sản phẩm, hàng hóa…

Sản phẩm truyền thông sinh động về giới.

Hoạt động giao lưu, chia sẻ về chủ đề bình đẳng giới ở Taichung (tháng 9/2018)

Có những chương trình trợ cấp, đầu tư xã hội và môi trường làm việc để giúp phụ nữ cân bằng cuộc sống gia đình. Cụ thể như chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em với dịch vụ toàn diện đi kèm với truyền thông nhằm phá vỡ những định kiến giới, hướng tới xóa bỏ tư tưởng cũ - truyền thống vốn hay coi việc chăm sóc gia đình, chăm sóc trẻ là việc riêng của nữ giới… Cung cấp dịch vụ chăm sóc cộng đồng cho người cao tuổi và gia đình họ. Đầu tư dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà để hỗ trợ, chăm sóc phụ nữ mang thai và gia đình của họ; thực hiện công tác đào tạo kỹ năng việc làm cho phụ nữ sau sinh để giúp họ tự chủ được về kinh tế, giúp cân bằng công việc và gia đình…

Tạo cơ chế khuyến khích các tổ chức phi chính phủ thành lập và duy trì các cơ sở hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ những đối tượng (phụ nữ) nhập cư trong cộng đồng để giúp họ thích ứng với cuộc sống và tham gia xã hội... (năm 2016, thành phố đã thành lập được 15 cơ sở, năm 2017 là 17 cơ sở hỗ trợ phụ nữ nhập cư...).

Thành phố tập trung hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc cộng đồng cho phụ nữ mang thai, người cao tuổi và gia đình họ... nhằm giảm gánh nặng cho phụ nữ.

Gia tăng tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động với chương trình trợ cấp chăm sóc trẻ em ở thành phố đã góp phần tạo ra “thị trường chăm sóc trẻ”, gia tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động với khoảng 70% là nhân viên của các trung tâm chăm sóc trẻ, 22% làm việc trong các cơ sở mẫu giáo, 32% làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc trẻ em…

Thúc đẩy các hoạt động để trao quyền cho trẻ em gái. Thành lập Trung tâm dành cho trẻ em gái ở Taichung với những tiêu chí cơ bản như: không gian giới thân thiện, sáng tạo, là nơi để các cô gái có thể thể hiện bản thân, được quyền bày tỏ những ý tưởng của các em; Tổ chức nhiều hoạt động phong phú với lễ hội phim dành cho các cô gái, “Trại quyền lực” của con gái, Salon về giới, các hoạt động thúc đẩy quyền của cộng đồng LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới)…

Một "khẩu hiệu quen thuộc" ở Taichung - "Unlimited Girls" (Con gái là không giới hạn).

Năm 2017, Taichung đã tổ chức “Trại quyền lực” nhằm thúc đẩy bình đẳng giới với sự tham gia của 40 cô gái đến từ địa phương và quốc tế nhằm giúp các em tương tác giao lưu văn hóa và phát huy sức mạnh bình đẳng giới…

Xây dựng chương trình biến “Giấc mơ trở thành sự thật” (Dreams come true) với mục tiêu bảo vệ “quyền của các cô gái trẻ” bằng việcgiảm/xóa bỏ tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh, trẻ em gái vị thành niên mang thai ngoài ý muốn, xóa bỏ những định kiến giới và tư tưởng truyền thống gia trưởng…; Gia tăng tỷ lệ nữ trong giáo dục ở cấp đại học, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em gái; giúp phụ nữ - trẻ em gái tích cực phát triển và cải thiện khả năng của bản thân… thông qua việc cung cấp nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án liên quan; tổ chức chương trình có giải thưởng cho những sáng kiến thúc đẩy sự phát triển của trẻ em gái…

Các cô gái trẻ ở Taichung được tạo điều kiện để có thể thể hiện bản thân.

Theo bà Li-Hsing Wang từ Phòng phúc lợi Trẻ em (Sở Xã hội của Chính quyền thành phố Taichung): “Quan điểm của Chính quyền Taichung là luôn nỗ lực lồng ghép các vấn đề về giới, bình đẳng giới trong việc hoạch định chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng và thậm chí cuộc sống hàng ngày…".

Cũng theo bà Li-Hsing Wang, trong tương lai: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chính sách “bình đẳng giới” một cách sâu sắc, rộng rãi hơn, thực hiện công tác truyền thông về giới đa dạng hơn, gần gũi hơn. Taichung cũng phấn đấu đưa vấn đề bình đẳng giới trở thành một “sự đồng thuận” của mọi công dân trong thành phố; Duy trì được quan điểm mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, không phân biệt giới tín và vấn đề "bình đẳng giới” nơi đây trở thành việc không phải là vấn đề của phụ nữ: Đó là quyền của một con người".

P.H

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nhung-sang-kien-vi-mot-thanh-pho-binh-dang-gioi-o-taichung-post48334.html