Những sao Hoa ngữ 'sầu héo' khi tình tan vỡ: Người tự tử, người trầm cảm

Trương Bá Chi, Đường Yên, Trịnh Sảng… từng đau khổ vì yêu, khiến không ít người xót xa.

Hình ảnh vợ chồng Hồng Hân và Trương Đan Phong tình cảm bên nhau sau scandal ngoại tình.

Hình ảnh vợ chồng Hồng Hân và Trương Đan Phong tình cảm bên nhau sau scandal ngoại tình.

Mới đây, nữ diễn viên Hồng Hân lần thứ 2 tha thứ lỗi ngoại tình cho chồng là Trương Đan Phong ngoại tình. Điều này khiến khán giả nhớ tới không ít những minh tinh Hoa ngữ từng lụy tình, vì người yêu sẵn lòng chấp nhận cọ nhà vệ sinh, cắt tay tự tử, thậm chí bỏ cả mẹ ruột khi bị phản đối.

Trương Bá Chi

Kết hôn với Tạ Đình Phong, Bá Chi đã trải qua những ngày sóng gió trong cuộc sống vợ chồng. Nữ diễn viên “Sư tử Hà Đông” từng thừa nhận rằng chặng đường hôn nhân mà cô trải qua rất khó khăn, cô đã nhiều lần sảy thai, đau khổ và mệt mỏi. Khi hai vợ chồng chia tay, Tạ Đình Phong có người mới, Bá Chi đã suy sụp đến mức phải vào bệnh viện truyền nước, tâm trạng cô cũng rất tệ.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng (1991) cũng nổi tiếng là nữ nghệ sĩ có thể vì người yêu làm nhiều việc. Thời điểm cô và Trương Hàn hẹn hò, nữ diễn viên tỏ ra rất say mê bạn trai. Cô cũng không muốn đóng cảnh quay tình cảm với bạn diễn nam khác vì không muốn người yêu khó chịu. Trong một cuộc phỏng vấn, Trịnh Sảng trả lời rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn bản thân trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Truyền thông Trung Quốc cho rằng Trịnh Sảng vì muốn níu kéo tình cảm của Trương Hàn nên mới thay đổi ngoại hình.

Sau này, Trịnh Sảng còn trải qua mối tình với nam ca sĩ xấu trai Hồ Ngạn Bân. Mặc dù bị người hâm mộ phản đối, nữ diễn viên cũng không quan tâm. Hiện Trịnh Sảng hạnh phúc bên bạn trai Trương Hằng. Theo Sina, nữ diễn viên đã chi nhiều tiền mở công ty đầu tư cùng bạn trai. Công ty này đang thua lỗ, những người xung quanh đều khuyên Trịnh Sảng từ bỏ sự nghiệm kinh doanh nhưng nữ diễn viên phớt lờ.

Mã Tư Thuần

Nữ diễn viên Mã Tư Thuần (1988) là cháu gái của diễn viên gạo cội Tưởng Văn Lệ và đạo diễn Cố Trường Vệ. Mẹ cô là người quản lý danh tiếng, có mối quan hệ sâu rộng trong làng giải trí Hoa ngữ. Mã Tư Thuần cũng từng giành giải Ảnh hậu tại Liên hoan phim Kim Mã 2016. Với gia thế hoành tráng, việc Mã Tư Thuần yêu đàn em kém 4 tuổi, kinh tế kém, cha mẹ đã ly hôn là Âu Hào khiến người hâm mộ phản đối dữ dội. Bất chấp ý kiến của mọi người, cô vẫn lựa chọn yêu và tin tưởng Âu Hào. Cô từng viết: "Lời hứa, chỉ cần anh nói, em sẽ tin. Tình yêu, chỉ cần là anh, em sẽ nguyện ý".

Theo Sina, chính Mã Tư Thuần là người theo đuổi Âu Hào trước. Nữ diễn viên yêu đàn em một cách điên cuồng, thường xuyên khen ngợi bạn trai nhưng nam diễn viên phản ứng rất lạnh nhạt. Cặp đôi cũng từng có thời điểm bị đồn chia tay nhưng sau đó bị bắt gặp quay lại với nhau. Người hâm mộ khuyên nữ diễn viên không nên níu kéo tình yêu của Âu Hào, nhưng cô trả lời: "Tôi không có biện pháp nào khiến bản thân không để ý đến anh ấy". Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi cuối cùng chỉ đi được 3 năm. Đến giữa năm 2018, họ chính thức chia tay nhau và quay trở lại làm bạn bè.

Đường Yên

Đường Yên (1983) là tiểu hoa hàng đầu tại Trung Quốc với nhiều tác phẩm nổi bật như Tiên kiếm kỳ hiệp, Cẩm tú vị ương, Bên nhau trọn đời... Nữ diễn viên từng trải qua mối tình đau khổ với Khưu Trạch. Năm 2010, sau khi đóng chung trong phim Ba thiên kim nhà họ Hạ, Khưu Trạch và Đường Yên trở thành đôi "phim giả tình thật". Nhưng họ không thể công khai tình cảm vì Khưu Trạch sợ người hâm mộ quay lưng khi biết anh đã có bạn gái. Trong các sự kiện quảng bá, nam diễn viên cũng thường xuyên tỏ thái độ thờ ơ trước sự nhiệt tình của Đường Yên.

Trợ lý của Đường Yên cho biết nữ diễn viên rất si mê Khưu Trạch. "Cô ấy cứ có thời gian là bay sang Đài Loan gặp anh ta nhưng Khưu Trạch lại không dám đưa bạn gái ra ngoài vì sợ paparazzi. Đường Yên không ngại làm công việc nhà vất vả, kể cả giặt đồ cho bạn trai. Nhưng anh ta đối xử với cô ấy rất tệ".

Đường Yên là con gái gia đình khá giả tri thức tại Thượng Hải. Ở nhà, cô được chiều chuộng như công chúa, không phải làm việc nhà. Nhưng vì bạn trai, cô sẵn sàng gọi điện hỏi người trợ lý kinh nghiệm mua đồ để cọ rửa nhà vệ sinh cho anh ta. Vậy nên sau khi biết tin bạn trai ngoại tình, Đường Yên đã sốc tới mức suy kiệt, phải đi truyền dịch. Truyền thông từng bắt gặp Đường Yên được cấp cứu trong bệnh viện và cho rằng cô đã tự tử vì thất tình.

Hùng Đại Lâm

Hùng Đại Lâm và Thiên vương Quách Phú Thành đã có với nhau những năm tháng say đắm, nhưng sự lụy tình khiến chân dài này khổ sở. Theo một nguồn tin, năm 2009, siêu mẫu này vì bị người tình đối xử dửng dưng nên đau khổ, dày vò bản thân tới gầy rộc, mất sức và phải nhập viện điều trị.

Mao Hiểu Đồng

Mao Hiểu Đồng (1988) yêu nam diễn viên Trần Tường sau khi cùng tham gia bộ phim Thần điêu đại hiệp 2014. Cặp đôi đã sống chung với nhau và Mao Hiểu Đồng có tiếng là cô gái ngọt ngào, nghe lời người yêu. Thế nhưng nữ diễn viên phải tận mắt chứng kiến bạn trai ngoại tình khi dẫn nữ nghệ sĩ khác là Giang Khải Đồng về căn hộ để quan hệ lén lút. Mao Hiểu Đồng sau đó đã tức giận bỏ nhà ra đi ngay trong đêm.

Sau khi chia tay, Mao Hiểu Đồng không nhắc đến bạn trai cũ vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Trần Tường. Nhưng Trần Tường lại thường xuyên lên truyền hình chia sẻ sự tiếc nuối vì mối tình đã qua. Vì nam diễn viên tỏ ra mình là người nặng tình cảm nên Mao Hiểu Đồng bị người hâm mộ của Trần Tường cho là kẻ phụ bạc. Vì bị fan của Trần Tường chửi mắng quá nhiều, bạn thân của Mao Hiểu Đồng đã tức giận tung đoạn CCTV quay được ở căn hộ của hai thời điểm xảy ra vụ việc, làm rõ sự thật.

Lý Nhược Đồng

Hình tượng Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng đến nay đã trở thành vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của cô. Dù nhan sắc kiều diễm cùng tài năng diễn xuất, đổi lại chuyện tình cảm của Lý Nhược Đồng khá lận đận.

Năm 2008 cô bất ngờ chia tay bạn trai sau 10 năm gắn bó và đến nay cô vẫn sống độc thân cũng như tạm rời xa làng giải trí.

Trong một bài phỏng vấn Nhược Đồng từng tiết lộ, yêu đương không thành từng khiến cô bị trầm cảm và khó lòng đóng phim nên phải rời xa màn ảnh. Lý Nhược Đồng thừa nhận, cô rất yêu trẻ nhỏ, vì vậy cô coi cháu gáu như chỗ dựa tinh thần cho bản thân, giúp cô trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và trở lại Cbiz.

Lý Thừa Ngân - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhung-sao-hoa-ngu-sau-heo-khi-tinh-tan-vo-nguoi-tu-tu-nguoi-tram-cam-67027-7.html