Những sao Hollywood dòng dõi Hoàng gia

Nhiều ngôi sao Hollywood được biết đến không chỉ bởi tài năng và ngoại hình xuất chúng. Họ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi có dòng dõi Hoàng gia.

Nữ ca sĩ, diễn viên Hilary Duff.

Nữ ca sĩ, diễn viên Hilary Duff.

1. Hilary Duff

Trang tin FindMyPast.com đã trao cho nữ ca sĩ, diễn viên Hilary Duff danh hiệu “Người nổi tiếng nhất Hoàng gia của nước Mỹ”. Bởi, Hilary Duff là người thân nổi tiếng nhất của Nữ hoàng Anh. Duff là em họ thứ 18 của Nữ hoàng Anh Elizabeth.

Cụ thể, Duff có mối liên hệ với Alexander Spotswood - một sĩ quan của Quân đội Anh và là chắt thứ 10 của Edward III. Song, đó chưa phải là tất cả. Nữ ca sĩ cũng có quan hệ họ hàng với Catherine Car - người được cho là con gái ngoài giá thú của Vua Henry VIII.

Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là ngôi sao nhí của Disney, Hilary Duff sau đó tiếp tục phát triển đầy thành công. Từng được biết đến là “công chúa Disney”, Hilary Duff nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim truyền hình “Lizzie McGuire”.

Thành công từ “nhà Chuột” là bước đệm giúp cô mở rộng sự nghiệp với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ. Sau nhiều năm trong làng giải trí, hiện, Hilary Duff tập trung vào sự nghiệp âm nhạc thay vì diễn xuất.

2. Ellen Degeneres

Ellen Degeneres là anh em họ thứ 15 với Công nương Anh Kate Middleton. Điều này cũng có nghĩa là, người dẫn chương trình nổi tiếng có mối liên hệ mật thiết với Hoàng gia hơn bất kỳ người nào khác trong danh sách này.

Ellen Degeneres là người dẫn chương trình được khán giả Mỹ yêu thích. Cô nổi tiếng là người không bao giờ thất bại trong việc giải trí. Ellen Degeneres có khả năng mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bất kỳ ai.

Không chỉ có mối liên hệ với Hoàng gia, cô còn trở thành “Nữ hoàng” của các chương trình trò chuyện. Cô được biết đến là người thoải mái giữ nụ cười trên môi, ngay cả khi đang chia sẻ về những vấn đề nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, người dẫn chương trình 63 tuổi cũng yêu thích diễn xuất. Cô từng tham gia bộ phim sitcom của riêng mình vào năm 1994, mang tên “Ellen”. Những năm gần đây, cô nhận được nhiều lời khen cho vai diễn Dory trong bộ phim “Finding Dory” (Đi tìm Dory) của Pixar.

3. Johnny Depp

Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow trong “Pirates of the Caribbean” (Cướp biển Caribe) còn được biết đến là một người anh em họ của Nữ hoàng Anh. Nam tài tử là em họ thứ 20 của Nữ hoàng Elizabeth.

Điều không thể phủ nhận rằng, Johnny Depp thực sự là một “ông hoàng” của giới giải trí. Tài năng diễn xuất cùng gương mặt đẹp của Johnny Depp khiến người hâm mộ không thể ngừng nói về anh. Johnny Depp nổi tiếng là người có diễn xuất đa dạng. Anh không “rập khuôn” trong kiểu vai diễn nào và luôn biến hóa.

Tuy nhiên, năm ngoái, Johnny Depp bị xử thua trong vụ kiện tờ The Sun (Anh). Nam tài tử cho rằng, The Sun bôi nhọ anh đánh đập vợ cũ Amber Heard. Song, theo tòa án, nội dung bài báo “về cơ bản là đúng sự thật”. Thẩm phán cũng xác nhận 12 trong số 14 vụ bạo lực gia đình mà Johnny Depp bị cáo buộc là có thật.

Sau vụ kiện, sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao lao dốc. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khi Johnny Depp khẳng định, anh sẽ tiếp tục “đưa mọi thứ ra ánh sáng”.

Gần đây, Johnny Depp bất ngờ được Liên hoan phim San Sebastian ở Tây Ban Nha trao giải thưởng thành tựu trọn đời. Phản hồi quyết định gây tranh cãi này, Giám đốc Liên hoan phim cho biết, nam diễn viên chưa bị kết án “bất kỳ hình thức bạo lực nào với phụ nữ”.

4. Madonna

Ngôi sao nhạc pop Madonna là em họ thứ chín của Nữ công tước xứ Cornwall - Camilla Parker Bowles.

Nổi tiếng với khả năng biến hóa âm nhạc và hình ảnh, các sản phẩm của “Nữ hoàng nhạc pop” Madonna thường khiến giới phê bình tốn nhiều giấy mực mỗi khi ra mắt.

Trong suốt sự nghiệp, Madonna đã sáng tác và sản xuất hầu hết các bài hát của mình, bao gồm nhiều đĩa đơn đạt vị trí số 1 tại các bảng xếp hạng thu âm như: Like A Virgin, Into The Groove, Papa Don’t Preach, Like A Prayer, Vogue, Frozen, Hung Up hay 4 Minutes. Ngôi sao sở hữu nhiều album thành công về thương mại, và từng giành giải Grammy với “Ray Of Light” (1998).

Madonna cũng được biết đến qua các vai diễn trong “Desperately Seeking Susan” (1985), “Dick Tracy” (1990). Đặc biệt, vai diễn trong “Evita” (1996) đã mang về cho cô giải Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim ca nhạc/phim hài xuất sắc nhất. Dù vậy, hầu hết các bộ phim khác của Madonna đều vấp phải ý kiến chỉ trích từ các nhà phê bình.

Với hơn 300 triệu đĩa thu âm tiêu thụ trên toàn cầu, Madonna được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là nữ nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại. Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) xếp Madonna là nữ nghệ sĩ rock bán chạy nhất thế kỷ 20 và là nữ nghệ sĩ bán chạy thứ hai tại Mỹ, với 64,5 triệu chứng nhận album. Theo Billboard, Madonna là nữ nghệ sĩ lưu diễn hàng đầu mọi thời đại. Bởi, cô thu về hơn 1 tỷ USD từ các chuyến lưu diễn của mình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-sao-hollywood-dong-doi-hoang-gia-OiZBqT4nR.html