Những sao Hollywood 'lấn sân' làm ca sĩ

Nhiều ngôi sao Hollywood đã thử sức với vai trò ca sĩ, nhưng không phải ai cũng thành công.

Lucy Hale

Lucy Hale

Trong khi một số ngôi sao nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi khả năng ca hát, không ít người nổi tiếng khiến fan “thán phục” bởi sự đa tài của họ.

1. Scarlett Johansson

Công chúng thường biết tới Scarlett Johansson với vai trò diễn viên, nhưng ít ai biết rằng cô còn có khả năng ca hát. Năm 2008, ngôi sao Avengers phát hành album đầu tay mang tên “Anywhere I Lay My Head”.

Album gồm 10 ca khúc được hát lại từ những tác phẩm cũ của Tom Waits và một ca khúc do Waits sáng tác dành riêng cho Scarlett là “Song for Jo”. Tạp chí chuyên về âm nhạc The Rolling Stone đánh giá “Anywhere I Lay My Head” 2,5/5 sao. Trong khi đó, tạp chí Mojo (Anh) nhận xét, album “rối rắm và dễ quên”.

Năm 2015, Scarlett Johansson thành lập một ban nhạc có tên là The Singles cùng với Este Haim, Holly Miranda, Kendra Morris và Julia Haltigan. The Singles sau đó đã phát hành bài hát “Candy”. Chia sẻ về ban nhạc, Scarlett Johansson cho biết: “Ý tưởng là theo đuổi dòng nhạc dance pop do các thành viên trong ban nhạc viết và biểu diễn”.

Khởi đầu sự nghiệp điện ảnh lúc mới 8 tuổi, Scarlett được ngôi sao danh vọng chiếu sáng khi liên tục gặt hái thành công và nhận vô số đánh giá tích cực qua nhiều tác phẩm như: Ghost in the Shell, Rough Night, Isle of Dogs, Her, Lucy…

Scarlett trở thành minh tinh được trả lương cao nhất Marvel Studios, với khoảng 15 triệu USD cho mỗi bộ phim cùng tiền phụ trợ. Sự chăm chỉ không ngừng của Scarlett được đền đáp xứng đáng khi cô được công nhận là một trong những diễn viên tài năng nhất Hollywood.

2. Ryan Gosling

Có thể khán giả nhận thấy tài năng ca hát của Ryan Gosling từ “La La Land”, nhưng chắc hẳn, ít người hâm mộ biết Ryan Gosling đã phát hành một album mang tên “Dead Man’s Bones” vào năm 2009. Đây cũng là tên của nhóm nhạc, bao gồm Ryan và bạn - Zach Shields.

Sau khi phát hiện cùng có niềm đam mê với âm nhạc, Ryan và Zach đã khởi động một vở nhạc kịch. Kế hoạch sau đó trở thành album âm nhạc. Trong album này, các chàng trai đã chơi tất cả các nhạc cụ, kể cả những loại mà họ chưa từng được đào tạo.

Ngôi sao người Canada là một diễn viên đã khẳng định được tên tuổi qua hàng loạt bộ phim như: Blade Runner 2049, The Big Short, The Notebook, La La Land... Với gương mặt điển trai, thân hình đẹp cùng gu thời trang lịch lãm, Ryan Gosling là giấc mơ của hàng triệu cô gái trên toàn cầu.

3. Robert Pattinson

Nổi “đình đám” sau loạt phim “Twilight”, nam tài tử Robert Pattinson đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ trước tài năng ca hát của anh. Không chỉ gây ấn tượng nhờ ngoại hình lãng tử cùng khả năng diễn xuất, Robert còn trực tiếp đảm nhận hát nhạc phim trong “Twilight”. Hai ca khúc do anh thể hiện mang tên “Never Think” và “Let Me Sign”.

Kể từ khi gặt hái những thành công đầu tiên ở Hollywood, Robert đã góp mặt trong hơn 30 bộ phim đa dạng về thể loại, từ dòng phim độc lập đậm tính nghệ thuật đến các siêu phẩm bom tấn. Robert đã có khoảng 15 năm trải nghiệm nghệ thuật diễn xuất.

Tuy nhiên, trên con đường đến với những thành công, nam diễn viên đã trải qua không ít khó khăn, từ khi là một chàng thiếu niên nổi loạn, đến khi nhận những vai diễn mờ nhạt không được biết đến. Nhờ những nỗ lực, tới nay, anh đã trở thành một ngôi sao hạng A được săn đón ở Hollywood.

4. Naomi Campbell

Năm 1994, siêu mẫu Naomi Campbell đã phát hành album R&B/pop duy nhất trong sự nghiệp, mang tên “Baby Woman”. Tuy nhiên, trái với thành công trên sàn diễn, sự nghiệp âm nhạc của Naomi Campbell không như kỳ vọng. “Baby Woman” được nhận xét là thất bại và không được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, album này được yêu thích ở Nhật Bản với doanh số 1 triệu bản bán ra.

Được mệnh danh là “báo đen” của làng mẫu, Naomi Campbell là thành viên của nhóm The Big Six đình đám những năm 90 - nhóm 6 siêu mẫu quyền lực được xem là “đời đầu” gồm: Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, và Kate Moss. Trước đó, năm 1988, Naomi Campbell làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Pháp.

5. Lucy Hale

Vào năm 2003 - thời điểm trước khi Lucy Hale theo đuổi diễn xuất, cô đã giành được vị trí thứ 5 trong cuộc thi Fox’s American Juniors. Đây là một cuộc thi hát dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Năm 2014, ngôi sao của loạt phim “Pretty Little Liars” trở lại sân khấu âm nhạc thông qua album đồng quê mang tên “Road Between”.

Album này đã gây nên những ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ. Những ca khúc như “You sound good to me”, “Nervous girl”, “Bless myself”… nhanh chóng chiếm được cảm tình của người nghe bởi sự nhẹ nhàng, thanh thoát của chất nhạc đồng quê. Song, chúng cũng đầy mạnh mẽ bởi tiếng vọng của cô gái đôi mươi đầy khát khao chinh phục đỉnh cao nghệ thuật.

“Âm nhạc là tôi. Đó là những câu chuyện của tôi. Tôi không giấu giếm bất cứ điều gì. Với diễn xuất, rõ ràng, đó không phải là Lucy, đó là một nhân vật”, nữ diễn viên - ca sĩ trẻ chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-sao-hollywood-lan-san-lam-ca-si-dsY77zlGg.html