Những sao triệu đô điêu đứng vì ấu dâm, cưỡng hiếp

Bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít những ngôi sao nổi tiếng gây ra những vụ án về tình dục chấn động.

HLV đội trẻ Man City hơn 100 lần lạm dụng tình dục trẻ em

Barry Bennell được biết đến là tuyển trạch viên cho CLB Manchester City và Crewe Alexandra. Trong thời gian từ năm 1979 - 1999, Bennell đã lạm dụng tình dục đối với 11 bé trai tuổi từ 8 đến 15 tuổi.

Vào tháng 11/2016, Bennell đã bị buộc tội sau khi các công tố viên nhận được hồ sơ bằng chứng từ Cảnh sát Cheshire. Khi ra tòa làm chứng, nhiều nạn nhân khai rằng cựu HLV trên đã lạm dụng tình dục họ hơn cả trăm lần. Trước đó, Bennell từng 3 lần bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Barry Bennell đi bị kết án 30 năm tù.

Barry Bennell đi bị kết án 30 năm tù.

Ngày 19/2/2018 tòa án Liverpool Crown đã tuyên phạt cựu tuyển trạch viên CLB Man City mức án 30 năm tù. Trong đó, một nửa thời gian là tù giam, nửa còn lại là tù treo và thêm 1 năm thử thách. Viên thẩm phán đã gọi Barry Bennell là “quỷ đội lốt người” vì những hành vi ghê tởm của hắn đối với những cậu bé đam mê bóng đá.

Tài năng bóng đá Anh tan nát sự nghiệp vì ấu dâm

Từng được đánh giá như một trong những “kèo trái” đầy triển vọng của bóng đá Anh, Adam Johnson tự hủy hoại sự nghiệp mình bằng lối sống trác táng. Sau khi rời khỏi CLB Man City, những tưởng cựu cầu thủ U21 Anh sẽ tu tâm dưỡng tính.

Trái lại, Adam Johnson còn trở nên bê tha hơn khi dính vào một vụ bê bối tình dục chấn động. Ngày 23/3/2016, cựu tiền vệ Manchester City và Sunderland bị tòa tuyên án 6 năm tù giam do có hành vi giao cấu với một bé gái 15 tuổi.

Adam Johnson tiêu tan sự nghiệp vì ấu dâm.

Thời điểm đó, Adam Johnson đang chơi cho Sunderland, anh đã thực hiện hành vi đồi bại của mình trong xe hơi dù biết nạn nhân chưa quá 16 tuổi. Johnson chỉ phải thị án một nửa thời gian so với mức quy định và được mãn hạn tù hồi cuối năm 2018.

Nhưng lúc ra tù, sự nghiệp chơi bóng của Johnson gần như đã chấm dứt. Hiện cựu cầu thủ CLB Man City vẫn chưa tìm được một bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Huyền thoại Man Utd suýt tiêu tan sự nghiệp

Ít ai ngờ, một tiền đạo có sự nghiệp lẫy lừng như Robin Van Persie lại có khoảng thời gian điêu đứng vì dính líu vào một vụ án cưỡng hiếp. Sáng sớm ngày 13/06/2005 có lẽ là thời khắc không thể nào quên với Robin van Persie. Hôm ấy cảnh sát bất ngờ ập vào tư dinh của Van Persie ở Rotterdam và tiền đạo trẻ Hà Lan bị còng tay giải đi.

Theo lệnh bắt khẩn cấp của cảnh sát lúc đó, cô vợ trẻ Bouchra Elbali chỉ biết được rằng: Robin van Persie đã cưỡng hiếp một vũ nữ. Người tố cáo Robin van Persie “làm nhục” mình là Sandra Boma Krijgsman.

Thời điểm đó, cô gái 21 tuổi gốc Nigeria này khá nổi tiếng ở Hà Lan và được biết đến nhờ danh hiệu Hoa hậu Nigeria ở Hà Lan năm 2002. Bản thân Sandra là một vũ nữ và thường biểu diễn ở các hộp đêm Rotterdam.

Van Persie suýt mất cả sự nghiệp vì bị tố cáo cưỡng hiếp.

Sandra tố cáo, vào đêm 12/06/2005, Van Persie đã lừa cô vào một khách sạn ở Rotterdam rồi…thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan chỉ bị đi tù 14 ngày sau khi được thả tự do. Sau này, chính Van Persie đã thú nhận với cô vợ Bouchra rằng anh đã… “mây mưa” suốt đêm với Sandra trong khách sạn, nhưng chính cô nàng này đã chủ động “gạ tình” và anh không ngờ bị Sandra tố giác cưỡng hiếp.

Van Persie sau đó chuyển sang CLB Arsenal rồi làm nên tên tuổi trước khi gia nhập CLB Man Utd năm 2012. Hiện chân sút người Hà Lan đã giải nghệ.

Mạc Công

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/nhung-sao-trieu-do-dieu-dung-vi-au-dam-cuong-hiep-4914555.html