Những sao Việt ham học

Mặc dù là những người hội đủ tài năng để có thể tỏa sáng dưới ánh hào quang của làng giải trí, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng chểnh mảng việc học khi ngồi trên ghế nhà trường.

Midu

Lan Trinh

So với nghệ thuật, thành tích học tập của cô ca sĩ vóc dáng nhỏ bé này ấn tượng hơn nhiều. Cô học chuyên Lý, khóa 2002 - 2005. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô thi đỗ vào Đại học Ngoại thương (29 điểm) và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (22 điểm). Đến năm 2006, Lan Trinh tiếp tục thi đỗ vào Nhạc viện TPHCM. Sau khi lọt vào top 6 ở hai cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn và Vietnam Idol, Lan Trinh tham gia nghệ thuật trong vai trò ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình.

Lan Trinh

Xuân Mai

Nữ ca sĩ Con cò bé bé sinh năm 1995. Cô được gọi là thần đồng âm nhạc khi hơn 2 tuổi đã đi diễn và có một số CD bán chạy. Không chỉ được coi là thần đồng âm nhạc, Xuân Mai còn có thành tích học tập đáng nể khi theo học bậc phổ thông tại Mỹ. Vốn muốn con gái tập trung cho việc học, rồi mới hát hò nên ở Mỹ, mẹ Xuân Mai chỉ nhận show diễn cuối tuần để cô tập trung cho việc học. Xuân Mai luôn được vinh danh là một trong top 10 học sinh xuất sắc nhất của trường. Xuân Mai từng có ước mơ trở thành bác sĩ, luật sư nhưng hiện tại, cô đang học một trường về nghệ thuật tại Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học.

Xuân Mai

Pha Lê

Người đẹp sinh năm 1987 từng khoe học bạ cấp III tại trường năng khiếu Trần Phú với thành tích đáng nể. Tổng điểm phẩy bình quân cuối năm của cô khoảng 8,5 và năm nào cũng nhận huy chương hoa phượng đỏ. Ngoài ra, trong 4 năm học khoa Tiếng Pháp trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Pha Lê luôn là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Cô cũng nhận bằng tốt nghiệp đại học loại ưu. Thông minh, học giỏi và có thể nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Anh nhưng cô vẫn chọn ca hát là con đường sự nghiệp của mình.

Pha Lê

Cẩm Ly

Ít ai biết ca sĩ Cẩm Ly từng là học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (1989 - 1992). Năng động với các hoạt động ngoại khóa từ thời cấp ba nên sau này Cẩm Ly rất hăng hái biểu diễn miễn phí cho sinh viên, học sinh. Cô từng thực hiện liveshow vòng quanh 5 kí túc xá đại học.

Cẩm Ly

Midu

Nổi tiếng trên cộng đồng mạng bởi gương mặt xinh xắn, Midu càng được yêu mến hơn vì không chỉ xinh mà cô còn học rất giỏi. Năm 2007, hot girl sinh năm 1989 thi vào trường ĐH Kiến trúc TPHCM, đỗ á khoa trường này và thủ khoa CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. Tuy nhiên, khi trở thành sinh viên, có thời gian Midu tham gia đóng phim, sự kiện mà bỏ bê việc học của mình. Vượt qua giai đoạn khó khăn này, nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng tiếp tục việc học khá suôn sẻ. Cuối năm 2013, hot girl xinh đẹp chính thức nhận bằng tốt nghiệp hệ cử nhân.

Midu

Uyên Linh

Ca sĩ Uyên Linh là học sinh chuyên Anh niên khóa 2003 - 2006. Mẹ của cô cũng là giáo viên dạy Văn ở trường Lê Hồng Phong. Ngoài học giỏi, nữ ca sĩ còn là cao thủ cờ vua, nhiều lần đại diện trường đi thi đấu ở các giải cấp quận và thành phố. Tốt nghiệp tú tài, Uyên Linh đậu vào Học viện Ngoại giao. Sau khi nhận bằng cử nhân, cô từ chối lời mời làm việc cho VTV và tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2010. Từ khi trở thành thần tượng âm nhạc, Uyên Linh luôn nhiệt tình với các hoạt động văn nghệ ở trường Lê Hồng Phong. Cô thường xuyên về thăm thầy cô cũng như tham gia biểu diễn tại các ngày hội của trường cũ.

Uyên Linh

Hà Anh Tuấn

Ca sĩ Hà Anh Tuấn học chuyên Hóa (1999 - 2002) và từng là 1 trong 3 học sinh giỏi Hóa toàn thành. Với thành tích học tập xuất sắc, anh thi đậu cùng lúc 2 trường Đại học Ngân hàng và Đại học Khoa học Tự nhiên, đồng thời giành được một suất học bổng tại Mỹ. Tuy nhiên, Hà Anh Tuấn lại chọn đi du học chuyên ngành kĩ thuật tại trường Đại học Technischen Universität Darmstadt, Đức.

Hà Anh Tuấn

Huyền Lizze

Nữ diễn viên Trái tim có nắng tên thật là Phan Minh Huyền. Cô từng là hot girl khá đình đám của Hà thành bởi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng. Huyền Lizzie còn là một diễn viên được nhiều người yêu mến qua các bộ phim truyền hình như Hành trình xanh, Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Những phóng viên vui nhộn... Ít ai biết, Huyền còn sở hữu một thành tích học tập đáng nể khi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt những năm phổ thông và còn là học sinh duy nhất của trường đạt giải thưởng Hoa Trạng Nguyên.

Khi đang học năm thứ 2 trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, cô từng giành được học bổng toàn phần của Đại học Griggs (Mỹ) – ngôi trường đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, vì yêu thích ngành ngân hàng nên cô đã quyết định không theo học. Hiện tại, cựu hot girl đã tốt nghiệp trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, khoa Tài chính – Ngân hàng với tấm bằng loại giỏi. Ngay sau khi tốt nghiệp, cô đã bắt tay ngay vào kinh doanh với việc mở một cửa hàng thời trang của riêng mình song song với việc đóng phim.

Huyền Lizze

Tóc Tiên

Ca sĩ Tóc Tiên học chuyên Sinh, niên khóa 2004 - 2007 tại trường Lê Hồng Phong. Dù đi hát và làm người mẫu từ rất sớm nhưng cô không lơ là việc học. Trong 12 năm đi học, Tóc Tiên đạt loại giỏi đến 11 năm. Ngoài ra, cô ca sĩ này còn đảm nhận vị trí lớp trưởng, tham gia công tác Đoàn, Đội tích cực. Theo nguyện vọng của gia đình, cô đỗ vào Đại học Y Dược TPHCM với số điểm 24,5. Sau khi sang Mỹ du học, Tóc Tiên quyết định chuyển sang ngành truyền thông đúng với sở thích của mình.

Tóc Tiên

Hà Anh

Người mẫu Hà Anh là học sinh chuyên Anh, khóa 1997 - 2000. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, cô còn nổi tiếng ở trường khi kiên trì viết đơn xin học bổng tại 200 trường đại học. Kết quả, Hà Anh được trường Broomsgrove (Anh) chấp nhận hỗ trợ 80% học phí. Đây cũng là bước đệm để cô tiếp tục vào Đại học Reading, khoa Quản lí Doanh nghiệp. Hiện tại, Hà Anh hoạt động trên cả hai lĩnh vực thời trang và âm nhạc. Cô còn xuất bản sách viết về những trải nghiệm cá nhân.

Hà Anh

Việt sơn (Tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-sao-viet-ham-hoc-3939545-b.html