Những scandal chấn động UFC: Nặng hơn 27kg, dính doping lên sàn hại đối thủ

UFC vốn là đấu trường võ tổng hợp MMA uy tín nhất có tổng giá trị lên tới 4 tỷ USD, họ là một Liên đoàn chuyên nghiệp song đôi khi lại mắc những lỗ hổng 'chết người'.

Video Mark Hunt để thua trong trận đấu mà Brock Lesnar sử dụng doping:

Từ vụ võ sỹ Jon Jones lần thứ 3 dính doping mới thấy, công tác phòng chống và kiểm tra doping của UFC quá lỏng lẻo tạo điều kiện cho những kẻ gian lận thi đấu gây nguy hiểm tới sức khỏe của các võ sỹ khác. Thật sự giải võ thuật lớn nhất hành tinh UFC vẫn còn quá nhiều vấn đề gây bức xúc.

5. Mark Hunt là võ sỹ đen đủi nhất làng UFC, anh đã có 17 năm thi đấu chuyên nghiệp trải qua 24 trận đấu song có 2 lần anh phải đối mặt với 2 võ sỹ sử dụng chất cấm. Hiện tại tay đấm 43 tuổi người Australia đang có những biểu hiện như mất trí nhớ tạm thời, hay nói lắp bắp...

4. Brock Lesnar. Năm 2008 tay đấm người Mỹ được thi đấu với Randy Couture, đối thủ thua anh tới 60 pound (27kg) và giành chiến thắng bằng knock-out. Chủ tịch UFC Dana White sau đó bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức trận đấu lệch cân như vậy

3. Jon Fitch. Một quyết định được coi là cực kỳ "ngược đãi" của chủ tịch UFC Dana White khi cắt hợp đồng thi đấu của Fitch (thắng 14, thua 3), với lý do đơn giản "võ sỹ này thi đấu quá nhàm chán", hãy nhớ thời điểm đó tay đấm người Mỹ xếp thứ 7 trên BXH UFC

2. Nữ võ sỹ Leslie Smith từng có một khối u ở dạ dày nhưng không có tiền phẫu thuật, thật bất ngờ dù là người của UFC nhưng cô không được đóng bảo hiểm y tế, cô không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Thật may cô nàng chỉ gặp khối u lành tính, không thì chuyện xấu đã xảy ra

1. Nói về scandal chắc chắn Jon Jones sẽ đứng số 1. 3 lần dính doping nhưng vẫn được lên sàn thi đấu và chiến thắng các đối thủ khác, nó cho thấy bộ phận kiểm tra chất cấm của UFC làm việc quá tắc trách gây hại cho các đối thủ khác

Q.H (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nhung-scandal-chan-dong-ufc-nang-hon-27kg-dinh-doping-len-san-hai-doi-thu-c9a569960.html