Những scandal tình dục chấn động showbiz thế giới năm 2018

Trong năm 2018, showbiz thế giới nhiều lần 'rúng động' bởi loạt scandal tình dục.

Tài tử Hàn Quốc tự tử vì scandal tình dục

Yonhap dẫn lời cảnh sát cho biết, chiều ngày 9/3 (giờ địa phương), nam diễn viên Hàn Quốc Jo Min Ki được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại khu vực nhà kho ở tầng hầm tòa nhà nơi ông ở. Cảnh sát xác định, nam diễn viên 52 tuổi chết do tự tử.

Một người bạn tiết lộ, ông Jo đã gọi điện thoại cho người thân để xin lỗi vì làm cho họ thất vọng. Nam diễn viên cũng để lại một bức thư tuyệt mệnh xin lỗi các nạn nhân trong quá khứ.

Trước đó, ngày 21/2, thông tin Jo Min Ki bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều nữ sinh thuộc khoa sân khấu tại trường đại học Cheongju, nơi ông là gia sư diễn xuất. Các nạn nhân cáo buộc, Jo lợi dụng vị trí của một giáo sư để tấn công họ. Thậm chí, một cáo buộc cho rằng, Jo đã cố cưỡng hiếp một nhân viên quán cà phê.

Khi số nạn nhân tố cáo lên đến 20 người, nam diễn viên gạo cội bị cấm xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra. Ông cũng bị buộc thôi công việc giảng dạy tại trường đại học, bị tịch thu điện thoại. Trong khi đó, Jo Min Ki phủ nhận mọi cáo buộc về quấy rối tình dục.

Tài tử Jo Min Ki sinh năm 1965, bắt đầu đóng phim từ khi 17 tuổi. Anh là gương mặt quen thuộc với các khán giả phim truyền hình, Jo Min Ki nổi tiếng qua các phim: Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seon Deok, Người tình ánh trăng, Tình yêu và tham vọng...

Mỹ nam Nhật Bản bị bắt vì tấn công tình dục 4 phụ nữ

Cuối tháng Tư, báo chí Nhật Bản đưa tin, cảnh sát khu Setagaya (Tokyo) đã bắt giữ nam diễn viên Tsunenori Aoki với cáo buộc tấn công một phụ nữ ở độ tuổi 30, khiến người này bị thương tịch nhẹ ở cổ.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 4/3 tại khu vực Taishido, thuộc phường Setagaya. Camera an ninh cho thấy, Aoki ôm chặt người phụ nữ từ phía sau và sàm sỡ vòng 1 của nạn nhân. Người phụ nữ sau đó đã trình báo cảnh sát và Tsunenori Aoki lập tức bị bắt tạm giam. Được biết, anh này còn tấn công 3 người phụ nữ khác ở cùng thời điểm.

Trong bản tường trình, Aoki thừa nhận hành vi trên, cho rằng bản thân bị say rượu nên không làm chủ được hành vi.

Sau đó, DOLCESTAR – công ty quản lý của Aoki - thông báo, đã chấm dứt hợp đồng với nam nghệ sĩ sau scandal.

Tsunenori Aoki sinh năm 1987, là diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản. Anh từng tham gia nhiều bộ phim hành động và chương trình truyền hình như Kamen Rider Gaim, Corpse Party: Books Shadows và Garo: Yami o Terasu Mono. Ngoài ra, Aoki còn là một diễn viên sân khấu kịch, diễn xuất trong các vở kịch sân khấu như: Prince of Tennis musicals, Princess Knight musical (Blood).

Tài tử “Mị Nguyệt truyện” bị kiện cưỡng dâm tập thể phụ nữ

Hồi tháng 3, một phụ nữ tên Trương Hi đã đâm đơn kiện Cao Vân Tường và Vương Tinh với cáo buộc cưỡng hiếp cô tại một phòng khách sạn ở Sydney (Australia). Cao Vân Tường bị bắt ngày sau đó. Được biết, điều kiện rút đơn mà nạn nhân đưa ra là khoản tiền bồi thường 7,2 triệu USD.

Cao Vân Tường (trái), Trương Hi và Vương Tinh (phải).

Cao Vân Tường (trái), Trương Hi và Vương Tinh (phải).

Hôm 29/6, nam diễn viên “Mị Nguyệt Truyện” đồng ý nộp khoản phí bảo lãnh 2,2 triệu USD để được tại ngoại. Trước tòa, Cao Vân Tường phủ nhận hành vi cưỡng hiếp, tuyên bố việc quan hệ tình dục là đôi bên tự nguyện.

Tuy nhiên, trong phiên xử thứ 6 diễn ra vào tháng 9, phía bị hại đã giao nộp lên toàn án đoạn clip “nóng” dài 36 phút ghi lại cảnh hai bị cáo cưỡng hiếp nạn nhân Trương Hi trong khách sạn. Đoạn clip dài 36 phút không được công khai vì chứa những cảnh nhạy cảm. Theo tiết lộ từ phía luật sư của bị hại, đoạn clip được tổng hợp từ camera bên ngoài khách sạn và thiết bị ghi hình riêng – là bằng chứng này có tính quyết định cho thấy hành vi tấn công tình dục của hai bị cáo.

“…Cao Vân Tường và Vương Tinh đã nhiều lần quan hệ với nạn nhân ở trong phòng, hành động thô bạo đến mức khiến cho nạn nhân bị thương khắp người. Nạn nhân rời khách sạn trong lúc Cao Vân Tường và Vương Tinh ngủ say. Những hình ảnh ghi lại cho thấy tất cả diễn biến. Mọi thứ đều quá rõ ràng", luật sư nói.

Những tưởng lợi thế nghiêng về phía Trương Hi, nhưng trong phiên xử hôm 11/12, Cao Vân Cường đã thoát khỏi tội danh cưỡng dâm, thay vào đó là 7 tội danh nhẹ hơn, bao gồm “Dâm ô tập thể” và "Hạn chế tự do" (tội danh lặp lại do hành vi được thực hiện nhiều lần).

Cũng trong phiên toàn, nam diễn viên được thẩm phán chấp nhận cho xin lấy lại hộ chiếu của con gái 2 tuổi. Điều này cho thấy, nhiều khả năng Cao Vân Tường có thể về nước cùng vợ con trong thời gian tới.

Vụ kiện đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho hai bị cáo, thậm chí Cao Vân Tường có thể được trắng án, do nhiều dấu hiệu cho thấy bị hại có khả năng đã tự nguyện quan hệ tình dục. Cụ thể, theo kết quả phân tích đoạn video, nạn nhân không có biểu hiện kháng cự rõ ràng khi xảy ra hành đồng thân mật và hôn môi bị cáo Vương Tinh. Tinh thần của Trương Hi cũng không hề suy sụp sau khi rời khách sạn… Hơn thế, việc bị hại từ chối kiểm tra thân thể cũng khiến cho lời khai của cô giảm mức đáng tin.

Tuy vậy, scandal tình dục trên đã hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng gây dựng 15 năm qua của nam diễn viên Trung Quốc. Về đời tư, vợ anh dù vẫn sát cánh bên chồng trong suốt vụ kiện, nhưng nguồn tin than cận tiết lộ, cô không còn tin tưởng chồng nữa.

“Huyền thoại” Morgan Freeman bị 8 phụ nữ tố quấy rối tình dục

Ngày 24/5, ít nhất 8 phụ nữ đã lên tiếng tố cáo Morgan Freeman quấy rối tình dục, trong đó có nữ phóng viên của CNN Chloe Melas.

Một số người khác trả lời phỏng vấn trên CNN cũng cho biết, từng tận mắt chứng kiến các hành vi quấy rối hoặc lời lẽ khiếm nhã từ nam diễn viên gạo cội này trong nhiều năm qua.

Thông tin này thật sự gây chấn động dư luận bởi Morgan Freeman được đánh giá là tên tuổi có uy tín, “tượng đài của Hollywood”.

Vài giờ sau khi bị tố, Morgan Freeman lên tiếng xin lỗi “những ai từng cảm thấy khó chịu hoặc thiếu được tôn trọng”. Vài ngày sau đó, nam diễn viên gạo cội đưa ra phát ngôn thứ hai, khẳng định không có chuyện ông tấn công tình dục phụ nữ dưới mọi hình thức.

Vụ việc ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của ông. Được biết, hình ảnh của Morgan Freeman trong một số quảng cáo bị gỡ bỏ; nhiều khán giả quay lưng; có nguy cơ bị tước danh hiệu “Thành tựu trọn đời” do Hiệp hội diễn viên SAG-AFTRA trao tặng hồi đầu năm. Người ta nhận định, kết luận điều tra và tòa án đúng như những lời tố cáo, ông có thể tiêu tan cả sự nghiệp gây dựng nhiều thập kỷ qua.

Morgan Freeman (SN 1937), ở Memphis, Tennessee, Mỹ. Ông được biết đến qua các vai diễn trong Wanted (2008), The Dark Knight (2008), Red (2010), The Dark Knight Rises (2012), Now You See Me (2013) ...

“Trùm Hollywood” hầu tòa vì cưỡng bức nhiều phụ nữ

Sáng ngày 26/5 (theo giờ địa phương), nhà sản xuất phim Harvey Weinstein đã chính thức bị bắt giữ vì những cáo buộc về việc ông xâm hại tình dục 2 người phụ nữ, trong đó có nữ diễn viên nữ diễn viên Lucia Evans.

Trong bài phỏng vấn với The New Yorker, Evans cho biết, cô gặp Weinstein tại một phòng khách sạn vào năm 2004 với hy vọng trở thành diễn viên. Tại đây, Evans đã bị Weinstein ép buộc quan hệ đường miệng. Người phụ nữ thứ 2 yêu cầu giấu danh tính. Cô này từng làm việc với Weinstein, và tố ông này cưỡng bức cô trong phòng khách sạn.

Bên cạnh hai phụ nữ trên, hàng chục phụ nữ khác lên tiếng tố cáo Weinstein từng quấy rối hoặc có hành vi không đứng đắn với họ, trong đó có Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow. Vào năm 2015, người mẫu Ý Ambra Battilana thậm chí còn gửi cảnh sát đoạn thu âm lại cuộc nói chuyện với Weinstein, để làm bằng chứng đã bị ông sàm sỡ vòng 1 và luồn tay vào váy.

Theo Daily Mail, Harvey Weinstein đã đồng ý trả số tiền bảo lãnh 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng) cho tòa án để được tại ngoại, đồng thời giao nộp hộ chiếu và chấp nhận đeo vòng tay điện tử giám sát. Nếu bị kết tội, ông có thể sẽ ngồi tù tối thiểu 10 năm, thậm chí chung thân.

Nữ diễn viên Ý bị tố lạm dụng bạn diễn kém 20 tuổi

Trong năm 2018, làng giải trí Hollywood “rúng động” trước scandal nữ đạo diễn/diễn viên người Ý Asia Argento bị tố lạm dụng bạn diễn kém 20 tuổi Jimmy Bennett vào năm 2013, khi đó nam diễn viên mới 17 tuổi. Ở California, một người trưởng thành quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi là phạm tội.

Thông tin về scandal được New York Times phanh phui đầu tiên. Theo tờ báo này, Argento đã dùng 380.000 USD để đổi lấy sự im lặng của Bennett trong vụ kiện bí mật diễn ra hồi đầu năm.

Bê bối tình dục ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng nữ diễn viên 43 tuổi. Trước khi bị tố cáo, Argento được biết đến như một biểu tượng tiên phong của phong trào #MeToo – chống nạn lạm dụng tình dục ở Hollywood và lan ra toàn thế giới.

Đáp trả lời cáo buộc, Asia Argento khẳng định không hề có quan hệ mập mờ nào với bạn diễn kém 20 tuổi.

Tuy nhiên, báo chí, truyền thông sau đó đã đăng tải bức ảnh “giường chiếu” của cặp mẹ con màn ảnh, kèm theo loạt tin nhắn được cho là của Argento và một người bạn thừa nhận việc có “lên giường” với Bennett. Trong tin nhắn, Argento than thở với bạn rằng, bị gài bẫy, cô không hề biết Bennett là trẻ vị thành niên cho tới khi nhận được thư tố cáo.

Jimmy Bennett cũng từng lên truyền hình khẳng định, bị Argento tấn công tình dục. Tuy nhiên, cựu sao nhí bị MC chỉ ra một số tình tiết vô lý trong lời kể như: Bennett trong bức ảnh “giường chiếu” không có vẻ gì là buồn hay giống một người vừa bị tấn công tình dục; để lại ghi chú trên giấy của khách sạn, với nội dụng là những lời bày tỏ tình cảm; lý do đòi khoản tiền bồi thường “khổng lồ” 3,5 triệu USD; và phải đến 5 năm sau vụ viêc cựu sao nhí mới lên tiếng tố nữ đạo diễn.

Trước khi xảy ra scandal tình dục, Asia Argento gặp Jimmy Bennett lần đầu năm 2004. Họ vào vai mẹ con trong phim “The Heart Is Deceitful Above All Things” do nữ diễn viên người Ý trực tiếp làm đạo diễn. Bộ phim kết thúc, hai người vẫn duy trì liên lạc và thường xưng hô mẹ - con trên mạng xã hội.

Hủy giải Nobel Văn học 2018 vì scandal tình dục

Viện Hàn lâm Thụy Điển quyết định không tổ chức trao giải Nobel Văn học 2018 vì bê bối tình dục của thành viên Hội đồng Viện hàn lâm Thụy Điển, Jean-Claude Arnault, hồi tháng 5. Quyết định này được đưa ra để bảo vệ uy tín của giải thưởng cũng như Viện hàn lâm.

Jean-Claude Arnault bị tố cáo đã lạm dụng nhiều phụ nữ ở câu lạc bộ và những nơi thuộc sở hữu của Viện Hàn lâm tại Stockholm (Thụy Điển) và Paris (Pháp) suốt 20 năm qua. Ngoài ra, ông làm rò rỉ tên người chiến thắng 7 lần, kể từ năm 1996. Jean-Claude Arnault, chồng của nhà thơ Katarina Frostenson, vốn là thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển. Với xì căng đan này, Viện Hàn lâm quyết định hủy bỏ việc tổ chức trao giải thưởng năm nay. Theo đó, Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ công bố hai người đoạt giải Nobel vào năm 2019.

Dù vậy, nhiều người trong giới vẫn mong muốn có thể tôn vinh những tác phẩm có giá trị. Vậy nên, thông tin từ tờ Guardian cho biết, hồi đầu tháng 7, 100 người gồm nhà văn, diễn viên, nhà báo và các nhà văn hóa ở Thụy Điển vừa ra thông báo sẽ tổ chức một buổi lễ trao giải riêng, vào đúng thời gian mà sự kiện giải thưởng Nobel văn học dự kiến được tổ chức hàng năm và cả năm nay. Giải thưởng này mang một cái tên khác nhưng ai cũng hiểu đó gần như là một phiên bản mới của giải thưởng Nobel văn học. Giải thưởng này được tổ chức nhằm xoa dịu phần nào dư luận về scandal tình dục phủ "bóng đen" lên Viện Hàn lâm.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhung-scandal-tinh-duc-chan-dong-showbiz-the-gioi-nam-2018-1359780.tpo