Những siêu phản diện có 'màn chào sân' thành công nhất

Juggernaut, Venom hay Thanos chỉ là một vài trong số những nhân vật phản diện mang tính biểu tượng nhất của Marvel. Điểm chung của họ là đều có loạt truyện ra mắt ấn tượng.

Những ác nhân nào có số truyện ra mắt thành công? Ảnh: GameRadar.

Giữa hàng trăm nhân vật phản diện từng được sáng tạo của vũ trụ Marvel Comics, có không ít ngôi sao sáng và cũng chẳng hiếm những kẻ sinh ra chỉ để làm nền cho người khác. Trong số đó, nổi bật lên là những ác nhân xuất chúng được xây dựng kỹ càng và đầu tư lộ trình phát triển từ ngay những tập đầu tiên.

Điển hình trong số đó có thể kể đến Thanos, Magneto, Green Goblin, Doctor Doom... Có thể nói, nếu không có những nhân vật phản diện xuất sắc đến vậy thì cũng chẳng thể tồn tại các siêu anh hùng mang đậm giá trị nhân văn như Spider-Man, Captain America, Iron Man… Sự kết hợp giữa họ mang đến một thế giới giải trí đồ sộ dành cho độc giả.

Thanos không phải ác nhân mạnh nhất trong vũ trụ Marvel Comics nhưng chắc chắn với lý tưởng khác người của mình, gã Titan Điên là một trong những phản diện vĩ đại và toàn diện nhất từng được tạo ra trong thế giới truyện tranh.

Gã là nguồn cảm hứng bất tận cho những kế hoạch độc ác. Sự kiên định với mục tiêu kết hợp cùng lý tưởng có phần lệch lạc khiến Thanos trở thành một ác nhân bất ổn, khó nắm bắt. Từ đó, tạo điều kiện để làm bật lên năng lực, trí lực và sức mạnh của phe chính diện.

Thanos bắt đầu sự nghiệp phản diện của mình trong bộ The Invincible Iron Man #55 (năm 1973). Trong số truyện này, khán giả được giới thiệu về Thanos, một kẻ khao khát hoàn thiện Găng tay vô cực (Infinity Gauntlet) và quét sạch một nửa sự sống trong vũ trụ. Sau trận chiến với Drax the Destroyer và Người Sắt, Thanos biến mất.

Nhưng đó chỉ là sự chuẩn bị cho một tai họa lớn hơn đối với vũ trụ Marvel. Cũng trong lần đầu tiên xuất hiện ấy, gã Titan Điên gây ấn tượng với sự mạnh mẽ, bá đạo và kiên quyết của mình. Hắn có đầy đủ phẩm chất để trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng trong Marvel Comics.

Dị nhân Juggernaut xuất hiện lần đầu tiên tại Marvel Comics là trong The X-Men #12.

Cain Marko (Juggernaut) có được siêu sức mạnh và sự bền bỉ sau khi phát hiện ra Crimson Gem của Cyttorak. Trong trận chiến tiếp theo với X-Men, Juggernaut nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình với tư cách là một siêu ác nhân đang phát triển.

Hắn có sức mạnh, có sự lì lợm và quan trọng là lớp phòng ngự gần như không thể công phá. Sự xuất hiện của Juggernaut được coi là bước ngoặt lớn trong Marvel Comics, khi một nhân vật phản diện mới được giới thiệu mà ngay cả X-Men cũng gặp khó khăn trong việc thực thi công lý.

Hơn thế nữa, Juggernaut khác biệt so với các dị nhân phản diện khác khi ngọn nguồn sức mạnh của hắn không xuất phát từ gen đột biến. Điều này góp phần làm phong phú thêm những câu chuyện đã vào lối mòn của X-men.

Sau một số vấn đề về việc xây dựng hình tượng, cuối cùng Venom cũng xuất hiện lần đầu trong Amazing Spider-Man #300.

Sau khi liên kết với symbiote Venom, Eddie Brock đã nhắm mục tiêu cụ thể vào Peter Parker, khi biết anh ta là Người Nhện. Venom tỏ ra thích thú trong việc tàn phá cuộc sống của Peter và luôn cố gắng chứng tỏ mình mạnh hơn Người Nhện. Thực tế, hắn đã làm được điều này khi đánh bại Spider-Man trong trận chiến đầu tiên của họ.

The Amazing Spider-Man #300 đánh dấu sự xuất hiện của một trong những biểu tượng trong loạt truyện về Người Nhện. Spider-Man đã trở thành một nét văn hóa đại chúng trong thế giới hiện đại. Tương tự, khi nhắc tới đối trọng của Peter, không thể không nhắc đến Venom cùng những trận chiến vô tiền khoáng hậu của họ.

Nếu Peter Parker nghĩ rằng Venom là kẻ thù mạnh nhất của mình, thì chắc chắn anh ấy sẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn nhiều.

Trong The Amazing Spider-Man #361, sự xuất hiện của kẻ giết người hàng loạt Cletus Kasady đã thay đổi nhận thức của rất nhiều độc giả. Hắn liên kết với một symbiote độc ác để trở thành Carnage. Nếu như Venom có thể xem là một phản anh hùng khi hắn chỉ tập trung mục tiêu chính và bỏ qua người vô tội thì Carnage lại khác.

Ác nhân này không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân mình, hắn ngay lập tức lao vào giết chóc, gây ra sự chết chóc khổng lồ. Ngay trong số truyện đầu tiên, Carnage đã chứng tỏ mình mới là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Người Nhện khi liên tục cướp đi những sinh mạng vô tội.

Carnage mạnh mẽ đến nỗi hắn dễ dàng đánh bại Spider-Man trong lần đầu đụng độ và buộc Peter phải liên minh với kẻ thù - Venom - để có thể đưa tên sát nhân hàng loạt vào sau song sắt.

Galactus là một trong số những sinh vật bất tử của Marvel Comics.

Sự xuất hiện lần đầu của hắn trong Fantastic Four #49-50 đã mang đến cơn ác mộng thực sự cho các siêu anh hùng Trái Đất. Trong mạch truyện này, Fantastic Four tình cờ gặp Silver Surfer, sứ giả của Galactus, người đã báo trước rằng gã ác nhân sắp tới và nuốt chửng Trái Đất theo đúng nghĩa đen.

Fantastic Four đã gặp vô vàn khó khăn trước khi có thể đánh bại Galactus. Họ chỉ thành công khi có thêm sự hỗ trợ của chính Silver Surfer và thực thể Watcher. Trong lần xuất hiện này Galactus đã chứng minh sự nguy hiểm mang tầm vũ trụ của mình. Rõ ràng, hắn là thực thể mà chỉ những sinh vật mạnh nhất trong Vũ trụ Marvel mới có thể đánh bại được.

Magneto, bậc thầy về từ tính và là kẻ thù không đội trời chung của X-Men, xuất hiện lần đầu tiên trong Uncanny X-Men #1.

Magneto có màn ra mắt đặc biệt ấn tượng khi sử dụng sức mạnh của mình để thao túng tên lửa và đe dọa một căn cứ quân sự. Khi các X-Men đến để ngăn chặn, họ nhanh chóng nhận ra sự hùng mạnh của đối thủ không phải điều mà họ có thể dễ dàng xử lý được.

Uncanny X-Men #1 là minh chứng rõ ràng nhất lý do hầu hết anh hùng Marvel đều muốn tránh đối đầu với Magneto - thủ lĩnh của Brotherhood of Mutants. Hắn đáng sợ tới mức có khả năng đối kháng với rất nhiều siêu anh hùng cùng một lúc.

Nếu Magneto gây ấn tượng với sức mạnh bá đạo của mình thì Loki - em trai nuôi của Thor, con nuôi của Odin - lại mang đến dấu ấn mạnh mẽ về sự thông minh, tinh quái và xảo quyệt.

Loki ra mắt lần đầu trong Journey into Mystery #85 sau khi thoát khỏi nhà tù và thề sẽ trả thù anh trai của mình. Số truyện này đem đến lựa chọn táo bạo từ phía tác giả khi đi sâu vào mối quan hệ của hai anh em cũng như nguồn gốc của thần lừa lọc.

Sự cạnh tranh giữa Thor và Loki mang đến nhiều sắc thái khác nhau và cả sự mới mẻ đối với dòng truyện thiên về hành động của Marvel. Điều này ngay lập tức nổi bật như một trong những cốt truyện hấp dẫn nhất từng được sáng tạo.

Trong số tất cả nhân vật phản diện của Marvel Comics, Doctor Doom, kẻ xuất hiện lần đầu trong Fantastic Four #5, được coi là ác nhân số một.

Sự bá đạo của Doctor Doom không chỉ đến từ sức mạnh, tri thức khoa học, phép thuật mà còn là sự lọc lõi, già dơ của mình. Hắn đã thay đổi vũ trụ Marvel mãi mãi.

Trong số truyện đầu tiên, Doctor Doom có mối liên hệ mật thiết với Reed Richards; có khả năng điều khiển phép thuật và dần trở thành nhân vật phản diện đáng sợ nhất của Fantastic Four cho đến thời điểm đó.

Bộ đôi tác giả Stan Lee và Jack Kirby đã thực sự nỗ lực hết mình khi xây dựng hình tượng của Doctor Doom. Họ đã giải phóng một nhân vật phản diện siêu cấp với cốt truyện hấp dẫn, vẻ ngoài tuyệt vời và tư duy xuất chúng. Tính đến nay, rất ít ác nhân có được màn ra mắt hoành tráng như của Doctor Doom.

Hứa Mộc

Ảnh: CBR

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-sieu-phan-dien-co-man-chao-san-thanh-cong-nhat-post1435072.html