Những siêu sao lỡ chuyến bay tới Qatar dự World Cup 2022

Một số cầu thủ đã giúp đội tuyển vượt qua vòng loại, đủ tốt để góp mặt trong đội hình dự World Cup 2022 nhưng sau đó, lại lỡ chuyến bay vì một chấn thương đáng tiếc.

Được thi đấu tại World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ và cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp. Tại World Cup 2022, một số cầu thủ đã giúp đội bóng vượt qua vòng loại để tham dự giải đấu này nhưng sau đó lỡ "chuyến bay" do chấn thương đáng tiếc.

Dưới đây là 10 cầu thủ hàng đầu vắng mặt tại World Cup 2022:

Paul Pogba không thể dự World Cup 2022. (Nguồn: AFP)

Paul Pogba không thể dự World Cup 2022. (Nguồn: AFP)

1. Paul Pogba (Pháp)

Có lẽ cái tên lớn nhất trong danh sách, Paul Pogba - nhà vô địch World Cup và Euro của Pháp. Đây là một ngôi sao quốc tế và là thành viên quan trọng của đội tuyển Pháp.

Pogba đã trải qua cuộc phẫu thuật hồi tháng 9 vì chấn thương đầu gối và không hồi phục kịp thời khi Pháp mở màn trong trận đấu với Australia vào ngày 22/11.

Tuyển Senegal cầu nguyện phép màu cho Sadio Mane tại World Cup 2022. (Nguồn: Reuters)

2. Sadio Mane (Senegal)

Tiền đạo ngôi sao của Senegal, Sadio Mane, có tên trong danh sách thi đấu cho Qatar nhưng đã phải rút lui hai ngày trước trận khai mạc World Cup 2022. Mane bị chấn thương ở chân khi chơi cho Bayern Munich vào đầu tháng này.

Đây là tin không vui với người hâm mộ Senegal. Họ hy vọng thành công của "Những chú hổ Teranga" đặt lên vai Mane. Senegal chơi trận đầu tiên với Hà Lan vào ngày 21/11.

Nỗi buồn mang tên Reus. (Nguồn: Reuters)

3. Marcus Reus (Đức)

Marcus Reus đã gặp nhiều xui xẻo khi đến với World Cup. Cầu thủ 33 tuổi đã bỏ lỡ giải bóng đá lớn nhất thế giới tại Nga năm 2014 vì chấn thương và đội của anh ấy đã tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch.

Marco Reus dính chấn thương dây chằng mắt cá chân ở trận gặp Schalke 04 hồi giữa tháng 9. Sau hơn một tháng điều trị, Reus trở lại tham gia trận gặp Union Berlin.

Hôm 5/11, Reus tái phát chấn thương trong trận Dortmund gặp VfL Bochum. Dù chấn thương không nghiêm trọng nhưng anh không được HLV Hansi Flick điền tên vào danh sách tuyển Đức tham dự World Cup 2022.

Jota bị chấn thương bắp chân. (Nguồn: Getty Images)

4. Diogo Jota (Bồ Đào Nha)

Một trong những trụ cột của Bồ Đào Nha trên hàng công, Diogo Jota bị chấn thương bắp chân khi thi đấu cho Liverpool trong một trận đấu vào tháng 10.

Mặc dù Jota không cần phẫu thuật, nhưng thời gian hồi phục sau chấn thương của anh dài hơn dự kiến khiến anh không thể tham dự World Cup 2022.

Amine Harit không thể dự World Cup 2022 vì chấn thương. (Nguồn: Morocco World News)

5. Amine Harit (Morocco)

Hầu hết các đồng đội người Morocco của Amine Harit đã cập bến Qatar nhưng chấn thương đã khiến anh lớ hẹn World Cup 2022.

Tiền đạo của Marseille dính chấn thương đầu gối trong trận đấu cuối cùng của anh, trước khi đến Doha. Cầu thủ 25 tuổi được khiêng ra ngoài bằng cáng. Những hình ảnh làm tan nát trái tim người hâm mộ Morocco. Các phương tiện truyền thông địa phương cho hay, Harit vẫn sẽ tới Qatar để hỗ trợ đội bóng trong suốt giải đấu.

Melo đã bị thương ở đùi trái khi tập luyện tại câu lạc bộ Liverpool. (Nguồn: Forbes)

6. Arthur Melo (Brazil)

Tiền vệ Melo đã bị thương ở đùi trái khi tập luyện tại Liverpool. Chấn thương xảy ra vào tháng 10 và sẽ khiến Melo không thể tham dự World Cup tại Qatar.

Cầu thủ 22 tuổi thể hiện sự tuyệt vọng của mình trong một bài đăng trên Instagram: "Thật đáng buồn, như bạn biết đấy, một chấn thương không may ở đùi trái của tôi sẽ khiến tôi phải nghỉ thi đấu trong một thời gian. Nó đến đúng vào thời điểm mà, sau rất nhiều nỗ lực và rất nhiều công việc khó khăn, tôi đã sẵn sàng hòa nhập với đội bóng mới của mình và quyết tâm chiến đấu cho giấc mơ được chơi tại World Cup".

Hiện tiền vệ Melo 26 tuổi vẫn còn cơ hội để dự các mùa World Cup sau.

Kante lỡ chuyến bay tới Qatar dự World Cup 2022. (Nguồn: Reuters)

7. N'Golo Kante (Pháp)

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps sẽ có một lỗ hổng lớn ở hàng tiền vệ vì thiếu Kante.

Pháp gặp Australia trong trận mở màn mùa giải năm nay. Tiền vệ đa năng này đã dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng vào tháng trước, khiến anh phải nghỉ thi đấu cho đến tháng 1/2023.

Cầu thủ 33 tuổi là một mắt xích quan trọng ở hàng tiền vệ của Pháp khi Les Blues giành chức vô địch World Cup lần thứ hai, cách đây 4 năm.

Hậu vệ cánh Yuta Nakayama của Nhật Bản sẽ bỏ lỡ World Cup 2022 sau khi dính chấn thương gót chân Achilles. (Nguồn: AFP)

8. Yuta Nakayama (Nhật Bản)

Cầu thủ 25 tuổi này bị chấn thương gót chân Achilles khi chơi cho câu lạc bộ Huddersfield hồi đầu tháng này.

CLB Huddersfield cho biết, hậu vệ Nakayama sẽ phải phẫu thuật và sẽ nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải Championship (giải hạng 2 Anh).

Thủ môn Jojo Wallacott không thể dự World Cup vì chấn thương ngón tay. (Nguồn: sportsbrief)

9. Jojo Wallacott (Ghana)

Thủ môn Jojo Wallacott đã bị loại khỏi giải đấu vì chấn thương ngón tay. Wallacott chơi bóng câu lạc bộ tại Charlton Athletic ở Anh và bị loại khỏi đội hình 26 người chưa đầy một tuần trước khi bắt đầu World Cup.

Theo truyền thông Ghana cho hay, Wallacott vẫn có thể đi cùng đội nhưng sẽ không tham gia giải đấu.

Giovani Lo Celso vắng mặt đáng tiếc. (Nguồn: AFP)

10. Lo Celso (Argentina)

Argentina là một trong những đôịt tuyển được yêu thích và được đánh giá là "gương mặt sáng" nâng cao chiếc cúp ở Qatar. Giovani Lo Celso - thành viên quan trọng của hàng tiền vệ Argentina không thể tham dự World Cup 2022 sau một vết rách cơ vào tháng 10 vừa qua.

HLV Lionel Scaloni buồn bã nói với các phóng viên hồi đầu tháng này về giải pháp thay thế Giovani Lo Celso: “Về số lượng, có một sự thay thế, nhưng về mặt bóng đá thì không".

(theo Al Jazeera)

Trần Trung

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-sieu-sao-lo-chuyen-bay-toi-qatar-du-world-cup-2022-206710.html