Những sự cố cười ra nước mắt trong chung kết Hoa hậu Toàn cầu 2019

Ngoài lùm xùm về chiếc vương miện, cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2019 còn gây tranh cãi bởi hàng loạt sự cố cười ra nước mắt.

Hoa hậu Toàn cầu 2019 là cuộc thi sắc đẹp với sự tham gia của các người đẹp đến từ 40 quốc gia. Cuộc thi đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Sophia Ng - đại diện đến từ Hong Kong.

Nhan sắc gây tranh cãi của Hoa hậu Toàn cầu 2019.

Khoảnh khắc trao giải trong đêm chung kết đã có sự nhầm lẫn khi công bố danh hiệu á hậu 1 dành cho thí sinh Canada, á hậu 2 là mỹ nhân Uzbekistan.

Á hậu người Mỹ bị chiếc vương miện che mất nửa mặt.

Ngoài ra, danh hiệu á hậu 3 và 4 của cuộc thi lần lượt được trao cho người đẹp đến từ Haiti và Mỹ.

Miss Global vô cùng đầu tư khi chuẩn bị hẳn 5 chiếc vương miện cho tân hoa hậu và 4 á hậu. Tuy vậy, chính những chiếc vương miện lại trở thành thứ gây cười cho cuộc thi này.

Trong bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Hoa hậu Toàn cầu Sophia Ng người Hong Kong và các á hậu cùng đứng trên sân khấu để chào khán giả trong giây phút đăng quang, Á hậu người Mỹ Pamela Lee Urbina lọt vào ống kính với miệng cười tươi rói, tạo dáng điệu đà nhưng khuôn mặt đã bị che một nửa bởi chiếc vương miện quá rộng.

... và sự cố trao nhầm vương miện cho Á hậu gây sóng gió suốt cả đêm trao giải

Nhưng sau đó, spotlight lại thuộc về cô Á hậu tuột vương miện

Đại diện đến từ Mỹ gặp sự cố trang phục vì vương miện quá khổ so với đầu, gây ra tràng cười lớn trên mạng xã hội

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-su-co-cuoi-ra-nuoc-mat-trong-chung-ket-hoa-hau-toan-cau-2019-a421852.html