Những sự kiện ấn tượng trong một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam năm 2019

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bình chọn ra những sự kiện ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam năm 2019.

Sau năm 2018, năm 2019 tiếp tục được đánh giá là một năm thành công lớn với bóng đá Việt Nam khi liên tiếp giành được những thành tích ấn tượng ở các cấp độ ĐTQG tại các đấu trường như SEA Games, vòng loại World Cup... Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bình chọn ra những sự kiện ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam năm 2019.

ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup sau 12 năm

Asian Cup là giải đấu mở màn cho năm thành công của bóng đá Việt Nam năm 2019. Sau 12 năm vắng bóng, ĐT Việt Nam đã chính thức trở lại đấu trường lớn nhất châu lục. Dù đụng độ phải những đối thủ mạnh ở vòng bảng như Iran, Iraq và Yemen nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn xuất sắc giành quyền tiến vào vòng loại, đánh bại Jordan tại vòng 1/8 trước khi phải dừng bước trước Nhật Bản, đội bóng Á quân chung cuộc với tỷ số 0-1.

Một năm xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam

Văn Hậu đang có nhiều cơ hội tại SC Heerenveen (Ảnh: SC Heerenveen)

Văn Hậu đang có nhiều cơ hội tại SC Heerenveen (Ảnh: SC Heerenveen)

Hai cầu thủ Việt Nam mở màn cho cuộc đổ bộ ra các giải đấu nước ngoài trong năm 2019 là Đăng Văn Lâm đến Muangthong United, gã nhà giàu của Thái Lan và tiền vệ Lương Xuân Trường đến Buriram United theo dạng cho mượn.

Sau đó, Công Phượng trở thành cái tên thứ ba xuất ngoại khi chuyển sang Sint – Truidense (Bỉ) thi đấu theo dạng cho mượn hồi tháng 7/2019. Sau đó 2 tháng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng khăn gói sang SC Heerenveen (Hà Lan) thi đấu theo dạng cho mượn trong vòng 1 mùa giải.

Dẫu vậy tính đến hiện tại, trong số 4 cái tên kể trên, chỉ có duy nhất Văn Lâm khẳng định được mình khi ra nước ngoài. Xuân Trường và Công Phượng đã lần lượt trở về Việt Nam. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu vẫn đang tiếp tục tập luyện, chờ đợi cơ hội để được ra sân.

Liên tiếp đánh bại đại kình địch Thái Lan trên mọi mặt trận

Hàng loạt thất bại trong năm 2018 đã khiến vị thế của bóng đá Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á suy giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo nổi lên mạnh mẽ, "Voi chiến" nhanh chóng phải nhận những thất bại "muối mặt".

Tại vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình, U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại mở màn với tỷ số 0-4 trước U23 Việt Nam. Đó cũng là trận thua đậm nhất mà Thái Lan từng phải nhận trước Việt Nam.

Chỉ sau đó 3 tháng, với hy vọng phục thù đối thủ, Thái Lan đã làm mọi cách để được đối đầu với Việt Nam trong trận mở màn giải đấu giao hữu King's Cup trên sân nhà. Tuy nhiên, mọi toan tính đã bị đổ bể khi đội bóng chủ nhà bị loại ở ngay trận đầu tiên với tỷ số 0-1 và sau đó xếp thứ 4 trong số 4 đội tham dự.

Ngay cả khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ một số tiền không nhỏ để mời HLV Akira Nishino, HLV đã từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản ở World Cup 2018 về cầm cờ "Voi chiến" thì đến thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể có được chiến thắng trước Việt Nam.

HLV Park Hang-seo tiếp tục gia hạn hợp đồng

Sau hàng loạt những thành công trong giai đoạn 2018-2019, tình cảm của người hâm mộ Việt Nam giành cho HLV Park Hang-seo đã trở nên rất lớn, đồng thời kỳ vọng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Thông qua nhiều cuộc đàm phán, thương lượng, hai bên đã đi đến quyết định tiếp tục hợp tác với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Hà Nội FC lập hàng loạt kỷ lục trong mùa giải

Không chỉ đạt thành công lớn ở cấp độ ĐTQG, ở cấp độ CLB, Hà Nội FC đã tạo nên một kỷ lục chưa từng có khi vượt mốc 41 trận trên mọi đấu trường của B.Bình Dương. Trong mùa giải 2019, trên mọi mặt trận, đội bóng thủ đô đã thi đấu tới 47 trận, đạt thành tích ấn tượng trên cả 3 đấu trường gồm chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia, tiến vào trận chung kết liên khu vực (tương đương với bán kết) AFC Cup.

Bóng đá Việt Nam thắng lớn tại AFF Awards 2019

Hàng loạt thành tích nổi bật đã giúp bóng đá Việt Nam "bội thu" danh hiệu tại lễ vinh danh AFF Awards. HLV Park Hang-seo nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất giai đoạn 2018 – 2019; ĐT Việt Nam được vinh danh là đội tuyển bóng đá nam xuất sắc nhất Đông Nam Á; Càu thủ Quang Hải được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong giai đoạn vừa qua.

Bóng đá Việt Nam lập cú đúp HCV tại SEA Games 30

SEA Games 30 được đánh giá là kỳ đại hội thành công nhất của thể thao Việt Nam khi giành tới 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ để xếp thứ 2 toàn đoàn. Trong đó, bóng đá Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi mang về cú đúp HCV bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam. Đối với bóng đá nữ, đây là tấm HCV khẳng định vị thế, bảo vệ ngôi vương, còn với bóng đá nam, đây là tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi.

ĐT Việt Nam bất bại tại vòng loại 2 World Cup 2022

Lá thăm may rủi đã đưa 4 đội tuyển Đông Nam Á và một đội Tây Á lần lượt gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE vào cùng bảng đấu tại vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù phải đối đầu với các đối thủ mạnh nhưng sau 5/8 trận đấu, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng với thành tích bất bại với 11 điểm có được, đứng trước cơ hội chưa từng có để lọt vào vòng loại cuối cùng giành cho 12 đội châu Á mạnh nhất.

CLB TP.HCM I tiến gần kỷ lục vô địch của CLB nữ Hà Nội

Với chức vô địch lần thứ 8 tại giải VĐQG nữ 2019, CLB TP.HCM I chỉ còn kém kỉ lục của CLB nữ Hà Nội 2 lần. Với những nhân tổ chủ lực, là trụ cột của ĐTQG nữ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, CLB TP. HCM I hứa hẹn sẽ tiếp tục là ứng cử viên cho chức vô địch giải VĐQG nữ.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-su-kien-an-tuong-trong-mot-nam-dai-thanh-cong-cua-bong-da-viet-nam-nam-2019-20191225114438296.htm