Những sự kiện nóng trong xung đột ở Gaza ngày thứ 94

Bệnh viện Tử đạo Al-Aqsa ở trung tâm Gaza đã được sơ tán một phần do hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Israel.

Xe tăng Israel tham gia cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza. (Ảnh: Ronen Zvulun/Reuters)

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đăng trên X hôm 7/1 rằng khoảng 600 bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện Al-Aqsa đã buộc phải rời đi và không rõ địa điểm của họ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ của ông đang phải vật lộn với “đại dịch rò rỉ” thông tin và đề xuất rằng các bộ trưởng tham dự các cuộc họp an ninh nên trải qua một cuộc kiểm tra nói dối.

Sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong chính phủ Israel. Ba bộ trưởng của Đảng Thống nhất Quốc gia, gồm ông Benny Gantz, đã tẩy chay một cuộc họp - Al Jazeera đưa tin.

Israel đã ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng chấm dứt bắn phá miền bắc Gaza, đồng thời cho biết đã “xóa bỏ” Hamas ở khu vực đó của Dải Gaza.

Tuy nhiên, các hoạt động quân sự căng thẳng có vẻ sẽ tiếp tục diễn ra ở phần còn lại của khu vực này.

Đại diện WHO đã hủy chuyến công tác tới Bệnh viện al-Awda ở phía bắc Gaza lần thứ 4 kể từ ngày 26/12 sau khi cơ quan này không nhận được đảm bảo an ninh.

Ngày 8/1, nhóm Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ) công bố đoạn video cho thấy một trong những con tin Israel kêu gọi tiếp tục trao đổi con tin với Israel, đây là một nỗ lực nhằm gây áp lực buộc chính phủ Israel phải đồng ý ngừng bắn.

Người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, hôm 8/1 báo cáo cuộc chiến đã “chuyển sang giai đoạn” sẽ có ít lực lượng mặt đất và các cuộc không kích hơn ở Dải Gaza.

IDF đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Đơn vị Radwan của Hezbollah, Wissam Hassan al Tawil, trong một cuộc không kích ngày 8/1.

Cái chết của chỉ huy Tawil ở miền nam Lebanon cho thấy Hezbollah không tuân thủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC), trong đó yêu cầu Hezbollah không thể triển khai lực lượng quân sự ở phía nam sông Litani. Nghị quyết 1701 của UNSC đã chấm dứt Chiến tranh Israel-Hezbollah năm 2006.

Người phát ngôn của Harakat Hezbollah al Nujaba, Hussein Moussawi, tuyên bố Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một liên minh gồm các dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn - đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào Haifa, Israel, vào ngày 7/1.

Cuộc tấn công này nhằm báo hiệu cho Israel khả năng tấn công các mục tiêu ngoài Haifa.

(Ảnh: ISW)

Theo Bộ Y tế Gaza, có tới 73 người Palestine thiệt mạng và 99 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong 24 giờ.

Truyền thông Palestine đưa tin ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi một cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở thành phố Deir el-Balah, miền trung Gaza.

Hamza Dahdouh, con trai cả giám đốc văn phòng Gaza của tờ báo Al Jazeera, Wael Dahdouh, đã thiệt mạng do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào một phương tiện ở Khan Younis.

Nhà báo Mustafa Thuraya cũng thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Tên lửa đã bắn trúng chiếc xe gần al-Mawasi, một khu vực được cho là an toàn về phía tây nam.

Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc (UNRWA) hôm 7/1 cho biết 142 nhân viên của họ đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10/2023.

Về ngoại giao, trong chuyến thăm ngoại giao tới Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp lãnh đạo Qatar và Jordan.

Bộ Ngoại giao Jordan cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đồng ý với Mỹ về việc bỏ cưỡng bức người Palestine di dời khỏi Dải Gaza. Đây là đề xuất được Bộ trưởng Israel Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir nhiều lần đưa ra.

Cựu phát ngôn viên UNRWA Chris Gunness nói với Al Jazeera rằng quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) có thể gây “áp lực rất lớn lên người Mỹ để đưa ra lệnh ngừng bắn thích hợp” khi Israel và Nam Phi tới The Hague vào cuối tuần này.

Quan chức Hamas Sami Abu Zuhri chỉ trích các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo chưa bày tỏ sự ủng hộ chính thức đối với lời kêu gọi của Nam Phi tiến hành các thủ tục chống lại Israel tại ICJ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tới Israel hôm 7/1 để gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và Ngoại trưởng Israel Katz.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn mục tiêu trong đêm.

Theo ISW/ Al Jazeera

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-su-kien-nong-trong-xung-dot-o-gaza-ngay-thu-94-post667927.html