Những sự thật bất ngờ phía sau phim 'Gã hề ma quái 2'

Phía sau tác phẩm kinh dị ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại là những câu chuyện hậu trường thú vị mà khán giả chưa hề biết tới.

Sử dụng CGI để trẻ hóa diễn viên: Các nhà làm phim của IT Chapter Two đã phải sử dụng công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính CGI để làm trẻ hóa hầu hết dàn diễn viên nhí trong bộ phim. Diễn viên Finn Wolfhard (vai Richie Tozier thời trẻ) chia sẻ rằng vì cậu và các bạn trong hội Losers lớn nhanh nên các nhà làm phim đã phải nhờ đến kỹ xảo để giúp họ trẻ trung hơn.

Giọng nói của nhân vật cũng phải qua chỉnh sửa: Do dàn diễn viên nhí đã lớn quá nhanh nên các nhà làm phim không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn phải chỉnh cả giọng nói. Hầu hết diễn viên của đội Losers nhí đều đang bước vào giai đoạn dậy thì, vỡ giọng khi quay trở lại với Gã hề ma quái 2.

Cảnh bà Kersh cười đứng hình không xử dụng kĩ xảo: Nhân vật bà Kersh do diễn viên gạo cội Joan Gregson thủ vai. Trò đùa khỏa thân và cảnh cười đứng hình được bà thể hiện thật 100% mà không nhờ vào bất kì thủ thuật CGI hay hậu kỳ dựng phim nào. Cảnh phim này đã trở thành yếu tố ám ảnh nhất Gã hề ma quái 2 trong lòng khán giả. Cảnh quay này của Gregson cũng đã được đạo diễn của phim Andy Muschietti đánh giá cao.

Bill Skarsgard tập nhập vai bằng cách xa lánh mọi người: Để nhập tâm vào vai chú hề ma quái, nam diễn viên Bill Skargard đã thường xuyên hóa trang thành IT và lui tới một túp lều nằm ở một địa điểm hẻo lánh cách xa phim trường. Tại đây, nam diễn viên đã tập diễn nhập vai đến mức phát ra những tiếng cười gây hoảng sợ như thể quái vật thực sự.

Cảnh phim tốn nhiều máu nhất lịch sử điện ảnh: Để thực hiện cảnh quay Beverly chìm trong bồn tắm đầy máu, It Chapter Two đã tốn tới 4.500 gallon máu giả (tương đương 17.000 lít). Trước đó, kỷ lục này thuộc về tượng đài phim kinh dị The Shinning.

Một số cảnh quay được thêm vào do yêu cầu của Stephen King: Trong Gã hề ma quái 2, nhà văn Stephen King - cha đẻ của tiểu thuyết IT - cũng đã tham gia chỉ đạo bộ phim. Ông đã yêu cầu thêm vào một số cảnh như bức tượng Paul Bunyan rượt đuổi Richie. Trước đó, khi biết Stephen King muốn hợp tác trong IT Chapter Two, đạo diễn Andy Muschietti nói: "Đó là một trong những điều rất có ý nghĩa đối với tôi, và tôi hoàn toàn không tưởng tượng được điều này từ lúc đọc truyện năm 12, 13 tuổi".

Ngày ra mắt của IT Chapter 2 có tổng bằng 27: Bên cạnh sự quay lại của Pennywise sau 27 năm ở trong phim, con số này cũng là tổng các chữ số của ngày ra mắt bộ phim. Ngày 6/9/2019 và 8/9/2017 đều có tổng là 27. 27 tuổi cũng là khoảng cách giữa Isaiah Mustafa (vai Mike trưởng thành) với Chosen Jacobs (vai Mike hồi nhỏ), cũng như Teach Grant (vai Henry trưởng thành) với Nicholas Hamilton (vai Henry hồi nhỏ).

Hội Losers ngoài đời cũng là một nhóm bạn thân: Diễn viên nhí Finn Wolfhard chia sẻ nhóm Losers ngoài đời rất thân thiết và hay gặp nhau khi rảnh rỗi. Cậu bé từng nói với tời Vanity Fair: "Chúng cháu tâm sự với nhau hàng ngày".

Các diễn viên chỉ họp mặt một lần trong cả quá trình quay: Đạo diễn Andy Muschietti của Gã hề ma quái 2 đã tiết lộ một sự thật rằng, dù thực hiện rất nhiều cảnh quay cùng nhau nhưng thực chất các diễn viên của chỉ họp mặt đầy đủ vào đúng một lần duy nhất. Đó là buổi phổ biến kịch bản ở phim trường.

My Bùi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-su-that-bat-ngo-phia-sau-phim-ga-he-ma-quai-2-post990764.html