Những sự thật kỳ lạ có 1-0-2 thời Ai Cập cổ đại mà không nhiều người biết

Ai Cập cổ đại hóa ra ẩn giấu nhiều điều bí mật mà không phải ai cũng biết.

Không chỉ là một "miền đất hứa" với nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng, Ai Cập cổ đại còn là nơi ẩn chứa nhiều hiện tượng, sự thật kỳ lạ cách đây hàng nghìn năm.

Dưới đây là một số sự thật kỳ dị ở Ai Cập thời cổ đại.

1. Son môi được làm từ côn trùng

Màu đỏ của son môi được phụ nữ Ai Cập thời cổ đại điều chế bằng cách nghiền nát một loài bọ.

Màu đỏ của son môi được phụ nữ Ai Cập thời cổ đại điều chế bằng cách nghiền nát một loài bọ.

Axit carminic chiết xuất từ cochineal hoặc một số loại côn trùng, được sử dụng làm mỹ phẩm trang điểm. Để điều chế ra màu đỏ của son, khác với thời hiện đại, phụ nữ như thời của nữ hoàng Cleopatra phải luộc, nghiền nát một loài bọ vì chúng có chứa loại axit trên.

2. Trang trí lăng mộ như nhà ở và có cả đồ ăn

"Cuộc sống đầy đủ" trong các lăng mộ ở Ai Cập.

Người Ai Cập cổ đại thường chú trọng rất nhiều đến "thế giới bên kia". Họ tin rằng sau khi qua đời, người quá cố sẽ tiếp tục sinh sống một cuộc sống khác và cần mọi thứ mà họ có giống như trước khi chết.

Đối với những người có địa vị cao trong xã hội, lăng mộ của họ không chỉ được trang trí giống như nhà ở mà còn được trang bị rất nhiều đồ đạc giống như khi còn sống, chẳng hạn như đồ trang điểm, đồ ăn, thức uống, đồ dùng, và thậm chí là vật nuôi yêu thích hay cả nô lệ.

3. Trẻ em thường không mặc quần áo cho đến khi dậy thì

Trẻ em ở Ai Cập cổ đại thường chỉ đeo vòng và không mặc quần áo hay đi giầy dép.

Trẻ em ở Ai Cập cổ đại thường không mặc quần áo và không đi giầy cho đến khi dậy thì. Chúng chỉ đeo vòng tay, chân, và vòng cổ. Để tránh bị chấy rận cắn, cha mẹ của những đứa trẻ lúc bấy giờ hay cạo đầu cho chúng và chỉ để lại một bím tóc nhỏ trên đầu.

4. Các Pharaoh dễ bị béo phì

Ăn uống quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng khiến các pharaoh dễ bị thừa cân.

Trong nhiều bức họa từ thời Ai Cập cổ đại, chúng ta có thấy những cư dân lúc bất giờ đều có thân hình cân đối và khỏe mạnh. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tiến hành thực hiện phân tích tia X trên các xác ướp và đưa ra kết luận rằng những hình vẽ trên thực chất khác xa thực tế.

Theo đó, những người Ai Cập cổ đại thuộc tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là các Pharaoh, thường thừa cân và không khỏe mạnh. Họ tiêu thụ nhiều thực phẩm "có hại" nhiều Carbohydrate và chất béo bão hòa, đồ uống có cồn, rượu, góp phần gây ra béo phì và nhiều vấn đề sức khỏe.

5. "Sống thử"

Hôn nhân thời Ai Cập cổ đại cũng "sống thử" như ngày nay.

Ở Ai Cập cổ đại, hôn nhân lúc bấy giờ không có giấy tờ. Những cặp đôi chỉ đơn giản là bắt đầu sống chung với nhau. Tuy nhiên, các cặp đôi ở tầng lớp thượng lưu đã sử dụng những hợp đồng để phác thảo về thiệt hại tài chính sau khi chia tay.

Thậm chí, một số bản hợp đồng còn chi tiết và cẩn thận đến mức nếu trong trường hợp xảy ra bất hòa hoặc một trong hai vợ chồng không thể sinh con thì họ có thể chia tay mà không có bất cứ vấn đề gì.

6. Bức tượng được sử dụng để quyết định số phận của bị cáo

Những bức tượng thần có quyền "cầm cân nảy mực" trong nhiều vụ án ở Ai Cập cổ đại.

Trong giai đoạn từ năm 1550 TCN – 1069 TCN, những thầy tu ở Ai Cập bắt đầu can thiệp vào các quy trình tư pháp. Theo đó, khi các vị thẩm phán gặp khó khăn lúc đưa ra phán quyết, những bức tượng của các vị thần sẽ trở thành "cứu tinh" trợ giúp họ.

Cụ thể, 2 tờ giấy được đặt gần một bức tượng và khi tượng thần quay về phía nào thì sẽ quyết định số phận của người bị buộc tội. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số thầy tu đã từng thao túng các bức tượng nhằm giành tiền hối lộ.

7. Đàn ông ngang nhiên tán tỉnh phụ nữ trên đường phố

Ở Ai Cập cổ đại, tán tỉnh phụ nữ trên đường phố không bị xử phạt.

Theo Herodotus, một nhà sử học người Hy Lạp sống vào khoảng thế kỷ 5 TCN, tại Ai Cập cổ đại, đàn ông thường thu hút sự chú ý của phụ nữ bằng cách huýt sáo.

Herodotus từng mô tả rằng những người đàn ông đang trên đường đến một buổi lễ linh thiêng được tổ chức ở một ngôi đền, nhưng khi trông thấy phụ nữ, họ sẽ cởi bỏ quần áo và huýt sáo để thu hút "bóng hồng" trên bờ. Tuy nhiên, hành động kỳ quặc này lại không hề bị xử phạt.

8. Sử dụng chất khử mùi

Người Ai Cập cổ đại có cách khử mùi cơ thể độc đáo.

Khí hậu nóng bức, đồng thời do công việc nặng nhọc khiến nhiều người dân ở Ai Cập cổ đại "bốc mùi". Tuy nhiên, cách đây hàng nghìn năm, họ đã sử dụng 2 phương pháp đặc biệt để chống lại tình trạng này. Đầu tiên, người Ai Cập cổ đại thường xuyên cạo đầu vì họ tin rằng tóc của mình có mùi khó chịu.

Trong khi đó, phương pháp thứ hai là sử dụng chất khử mùi có chứa nhiều thành phần khác nhau như lá thông, quế, cam quýt, các loại hoa và thậm chí là cả trứng đà điểu. Sau đó, họ điều chế chúng có hình dạng giống như quả bóng và giữ nó trong nách. Những dược liệu có mùi mạnh như trên có thể giúp che giấu mùi hôi của cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-su-that-ky-la-co-1-0-2-thoi-ai-cap-co-dai-ma-khong-nhieu-nguoi-biet/2019021908549743