Những sự thật thú vị về Cerezo Osaka - Đội bóng mới của Văn Lâm

Thủ thành Đặng Văn Lâm vừa đạt thỏa thuận chuyển tới CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) sau khi rời Muangthong United (Thái Lan). Với nhiều NHM bóng đá Việt Nam, Cerezo Osaka là cái tên 'vừa lạ, vừa quen'.

Ngày 7/1, nhiều nguồn tin uy tín đồng loạt xác nhận thủ thành Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tới Cerezo Osaka. Dù chi phí, thời gian hay mức lương chưa được tiết lộ, song Văn Lâm gần như sẽ sớm chuyển sang Nhật Bản thi đấu.

Như vậy, Văn Lâm cũng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 4 sang thi đấu tại xứ sở mặt trời mọc, sau Công Vinh (sang Consadole Sapporo), Tuấn Anh (Yokohama FC) và Công Phượng (Mito Hollyhock). Tuy nhiên, Lâm "Tây" sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở J.League 1.

Đối với nhiều NHM bóng đá Việt Nam, Cerezo Osaka là cái tên "vừa lạ, vừa quen". Dưới đây là một số thông tin thú vị liên quan tới đội bóng này:

1) Lịch sử lâu đời

Cerezo Osaka là đội bóng lâu đời, giàu thành tích của Nhật Bản

Cerezo Osaka là đội bóng lâu đời, giàu thành tích của Nhật Bản

Được thành lập năm 1957 bởi một nhóm gồm 14 nhân viên của Yanmar, CLB này ban đầu có tên là Yanmar Diesel. Là thành viên nòng cốt của giải Japan Soccer League (JSL, hạng 1), CLB 4 lần giành chức vô địch Nhật Bản trước khi lần đầu xuống hạng vào năm 1990.

Sau đó, đội bóng tham gia Japan Football League cũ mùa mở đầu năm 1992. Năm 1993, đội bóng đổi tên thành Cerezo Osaka và giữ nguyên tên gọi này cho đến nay.

2) Linh vật ngộ nghĩnh, SVĐ gần 48.000 chỗ ngồi

Linh vật ngộ nghĩnh sói Lobby của Cerezo Osaka (ngoài cùng bên trái)

Trụ sở của câu lạc bộ là ở Osaka và Sakai, Nhật Bản. Đội thi đấu ở SVĐ Kincho, đôi khi thi đấu tại SVĐ Yanmar Nagai (sức chứa 47.816 chỗ ngồi). CLB có 3 địa điểm tập luyện là Minamitsumori Sakura Sports Park, Maishima Sports Island và Amagasaki Yanmar Diesel Ground.

Linh vật chính của đội là một chú sói có tên Lobby. Tên đầy đủ là Noble Valiente Hache Lobito de Cerezo, có thể tạm dịch là "một chú sói quý tộc và can đảm đến từ gia đình Cerezo".

Ngoài ra, họ còn có một linh vật khác là Madame Lobina, mẹ của Lobby, hỗ trợ cho con trai cổ vũ Cerezo Osakan. Tên đầy đủ là Elegante Esplendida Madame Lobina de Cerezo, có thể được dịch là "quý bà sói thanh lịch và lộng lẫy đến từ gia đình Cerezo".

3) Giàu thành tích nhưng không có cầu thủ quốc gia

Đội hình của Cerezo Osaka hiện không có tuyển thủ quốc gia Nhật Bản nào

Trong hơn 60 năm qua, Cerezo Osaka giành được vô số những danh hiệu lớn nhỏ. Tuy nhiên cũng có thời điểm họ phải xuống chơi ở J.League 2 (2002, 2007 đến 2009).

Khi chưa đổi tên thành Cerezo Osaka, đội bóng đã có 4 lần đăng quang ở Japan Soccer League vào các năm 1971, 1974, 1975, 1980. Cùng với đó là 3 lần vô địch JSL Cup và 3 lần vô địch cúp Hoàng đế.

Sau khi được đổi tên, Cerezo Osaka có 1 lần vô địch ở các giải đấu như Japan Football League, J.League Cup, Emperor's Cup, Suruga Bank Championship và Japanese Super Cup. Ở mùa giải 2020, đội xếp thứ 4 chung cuộc và sẽ được tham dự vòng play-off AFC Champions League 2021.

Ở mùa giải năm nay, với 6 ngoại binh trong tổng số 33 cầu thủ, đội bóng này có độ tuổi trung bình cầu thủ là 26,0. Điều đặc biệt là Cerezo Osaka hiện không có cầu thủ nào thuộc ĐTQG Nhật Bản, theo Tranfersmarkt.

4) Từng cầm hòa MU, 2 năm sở hữu Diego Forlan trong đội hình

Diego Forlan (10) đã có 19 bàn thắng cho Cerezo Osaka

Trong quá khứ, ngày 26/7/2013, Cerezo Osaka thi đấu trận giao hữu với MU. Kết quả, đại diện Nhật Bản xuất sắc cầm hòa "Quỷ đỏ" với tỷ số 2-2 dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Cựu danh thủ Diego Forlan từng có 2 chơi bóng cho với Cerezo Osaka từ năm 2014-2015 sau khi chia tay Internacional. Tại đây, cựu sao MU ghi tổng cộng 19 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo sau 45 lần ra sân cho đội bóng Nhật Bản. Năm 2015, Forlan nói lời chia tay với Cerezo Osaka để cập bến Penarol.

5) Có tới 4 thủ môn trong đội hình

Thủ môn chính Kim Jin-hyeon của Cerezo Osaka

Trong đội hình hiện tại của Cerezo Osaka có tới 4 thủ môn, bao gồm: Kim Jin-hyeon (Hàn Quốc), Ahn Jun-su (Hàn Quốc), Shu Mogi (Nhật Bản) và Takumi Nagaisi (Nhật Bản). Như vậy, khi chuyển tới CLB này, Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh với 4 đồng nghiệp để có cơ hội bắt chính.

Đối thủ nặng ký nhất của Văn Lâm sẽ là Kim Jin-hyeon, thủ môn số 1 ở Cerezo Osaka. Kim Jin-hyeon (34 tuổi) đã có 12 năm gắn bó với đội bóng, ra sân 466 trận. Riêng ở J.League 1 mùa 2020, thủ thành họ Kim đã bắt chính 34 trận trong cả 34 trận đấu của đội bóng này.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhung-su-that-thu-vi-ve-cerezo-osaka-doi-bong-moi-cua-van-lam-128245.html