Những sự thật về 5 idol K-Pop đình đám khiến netizen cực sốc

Netizen từng sốc tận óc khi biết sự thật về 5 idol K-Pop đình đám này

Netizen đã quá vội phán xét idol thứ 3.

Có rất nhiều câu chuyện gây sốc trong ngành công nghiệp K-Pop, tuy nhiên không phải lúc nào netizen cũng biết về chúng như 5 trường hợp dưới đây.

1. Sự nổi tiếng của Jungkook (BTS) khi bị tẩy chay

Dù việc các idol bị nhiều công ty quản lý tẩy chay là bình thường, nhưng netizen vẫn rất sốc khi biết rằng Jungkook từng bị đến 7 công ty quản lý khác nhau tẩy chay.

Cư dân mạng thậm chí còn sốc hơn nữa khi Jungkook từ chối các công ty lớn hơn và chọn gia nhập Big Hit Entertainment vào thời điểm đây vẫn còn là một công ty nhỏ. Cuối cùng Jungkook chọn vào Big Hit vì RM.

Mình nghĩ anh RM thật ngầu, vì thế mình muốn ký hợp đồng với họ [Big Hit]. Mình nói với bố mẹ là mình muốn vào công ty, và thế là mình ký hợp đồng. – Jungkook

2. Nhóm cũ của Mino (WINNER)

Trong khi Mino nổi tiếng là thành viên của WINNER, thì netizen đã rất sốc khi biết anh từng debut từ năm 2011 với tư cách thành viên của nhóm BoM.

Tuy nhiên, BoM đã tan ra sau đó vài năm. Sau chuyện này, Mino cuối cùng đã gia nhập vào công ty YG Entertainment, và chuyện tiếp theo thì ai cũng biết.

3. Tính cách của Bobby (iKON)

Trước khi Bobby debut với iKON, một số netizen tin rằng anh chàng có tính cách rất thô lỗ, vì ở thời điểm đó, anh đã ra mắt nhiều track diss.

Tuy nhiên, netizen bất ngờ khi nhận ra Bobby thật ra rất tốt tính. Một tấm ảnh chụp cảnh Bobby đang giúp cụ già đã nhận được nhiều sự quan tâm và netizen khen ngợi lòng tốt của nam ca sĩ.

4. Tuổi của Lee Hangyul

Khi Lee Hangyuil xuất hiện trong chương trình Produce X 101, nhiều netizen đoán anh sinh năm 1994 hoặc 1995, vì vẻ ngoài chững chạc.

Tuy nhiên, netizen lại được một phen sốc khi biết thật ra anh sinh năm 1999.

5. Câu chuyện casting của Jang Dong Yoon

Jang Dong Yoo không phải idol K-Pop, nhưng anh chàng có một câu chuyện casting rất điên rồ. Năm 2015, Jang Dong Yoo ở trong một cửa hàng tiện lợi khi vụ cướp xảy ra. Anh ngay lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát và cảnh sát đến đúng lúc để bắt kẻ cướp. Hành động hiệp nghĩa của anh khiến SBS đến phỏng vấn. Sau đó Jang Dong Yoon bắt đầu nhận được cuộc gọi từ nhiều công ty giải trí vì họ bị visual của anh thu hút. Cuối cùng, anh quyết định ký hợp đồng với Dongyi Company.

Green

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nhung-su-that-ve-5-idol-k-pop-dinh-dam-khien-netizen-cuc-soc-20200827214243424.html