Những tác phẩm độc đáo tại triển lãm 'Nghệ sĩ là chiến sĩ'

Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề 'Nghệ sĩ là chiến sĩ'. Triển lãm góp phần tôn vinh và tri ân các thế hệ họa sĩ, những người đã sử dụng bút vẽ, bảng màu làm vũ khí, đem năng lực, nhiệt huyết, sự hy sinh để cống hiến cho Tổ quốc và dân tộc.

Triển lãm nằm trong tuần lễ kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, thể hiện sự hưởng ứng, vận động và chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của giới văn nghệ sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Triển lãm nằm trong tuần lễ kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, thể hiện sự hưởng ứng, vận động và chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của giới văn nghệ sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Có 80 tác phẩm được sáng tác từ năm 1945 đến 1954 trên chất liệu giấy được trưng bày

Triển lãm đã thu hút nhiều người dân Thủ đô và du khách người nước ngoài yêu nghệ thuật tới thưởng lãm

Qua những tác phẩm nghệ thuật, các họa sĩ đã đem lại nhiều hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến quyết thắng, thi đua tăng gia sản xuất, truyền thống hiếu học của đồng bào và quân dân cả nước

Hầu hết các tác phẩm đều được ký họa chì, mực, vẽ màu nước, bột màu… các họa sĩ đã thể hiện sự hăng say, sáng tạo trong hành trình làm chiến sĩ

Những tác phẩm được trưng bày nhằm tôn vinh và tri ân các thế hệ họa sĩ, những người đã sử dụng bút vẽ, bảng màu làm "vũ khí", đem năng lực, nhiệt huyết và sự hy sinh để cống hiến cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam (Trong ảnh: Tác phẩm “Hà Nội kháng chiến” của Nguyễn Văn Giáo vẽ năm 1947)

Trong thời kỳ kháng chiến, những họa sĩ đã vẽ tranh, làm báo, tuyên truyền, hay trực tiếp tham gia chiến đấu… lấy nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm niềm cảm hứng, đề tài sáng tác (Trong ảnh: Tác phẩm “Vệ quốc quân” của Phan Kế An)

Thông qua mỗi tác phẩm, người xem có thể cảm nhận được các họa sĩ chính là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Tác phẩm “Chiến lũy Ngã Tư Sở” của Nguyễn Văn Tỵ

Tác phẩm "Bộ đội ngủ trong hàng" của họa sĩ Tô Ngọc Vân

Được biết, triển lãm tập hợp những tác phẩm hội họa của 30 tác giả thuộc các thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam, trong đó có 22 họa sĩ trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương

Tác phẩm "Làm kíp lựu đạn" của tác giả Nguyễn Đỗ Cung

Tác phẩm "Quân dân Cảnh Dương" của tác giả Phạm Văn Đôn

Nhiều tác phẩm ấn tượng được người xem lưu lại làm kỷ niệm

Tác phẩm "Đồng Bào Tây Bắc vui sướng được thấy ảnh Hồ Chủ Tịch" của họa sĩ Mai Văn Hiến sáng tác năm 1950

Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 5-3-2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-tac-pham-doc-dao-tai-trien-lam-nghe-si-la-chien-si-post532014.antd