Những tài năng tuổi teen nào được kỳ vọng nhất tại World Cup 2022?

Hầu như kỳ World Cup nào cũng giới thiệu với thế giới bóng đá những tài năng trẻ. Sự bùng nổ của Kylian Mbappe ở World Cup 2018 là ví dụ mới nhất về màn trình diễn xuất sắc của một ngôi sao tuổi teen ở giải đấu lớn nhất thế giới. Liệu World Cup 2022 có thể chứng kiến sự bùng nổ của những ngôi sao tuổi teen nào?

Du khách chụp ảnh tại Doha, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở châu Âu, hiện tại không có nhiều tiền vệ tuổi teen nào sánh được với Jude Bellingham của câu lạc bộ Dortmund. Rất nhiều người cho rằng huấn luyện viên (HLV) Gareth Southgate nên trao cơ hội cho tiền vệ 19 tuổi này góp mặt trong đội hình đội tuyển Anh ngay ở World Cup 2022.

Một cái tên khác cũng được kỳ vọng không kém là Jamal Musiala - người đang tỏa sáng ở Bayern Munich, dẫn đầu danh sách ghi bàn của câu lạc bộ ở mùa giải này và rất được HLV tuyển Đức Hansi Flick ưa thích.

Một tài năng trẻ khác cũng gây ấn tượng với ông Hansi Flick là Youssoufa Moukoko, người vừa bước sang tuổi 18. Moukoko là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho Dortmund kể từ đầu mùa giải, chỉ sau Bellingham. Dù phải gánh trên vai rất nhiều áp lực vì được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống Erling Haaland để lại ở Dortmund, nhưng Moukoko chơi bóng rất tự tin và không hề tỏ ra bị "khớp" tâm lý trong những tháng vừa qua.

World Cup này cũng có thể chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của hai tài năng trẻ tuyển Tây Ban Nha là Pedri (19 tuổi) và Gavi (18 tuổi). Cặp đôi của Barca cùng với một đồng đội khác của họ ở Barca là Ansu Fati có thể đều được HLV Luis Enrique xếp thi đấu cùng nhau trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở World Cup.

Tuyển Hà Lan đem đến Qatar cầu thủ 19 tuổi Xavi Simons, một sản phẩm của lò đào tạo trẻ của Barca. Xavi Simons đã rời Barca gia nhập PSG rồi lại từ PSG gia nhập PSV Eindhoven để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên.

Tuyển Bồ Đào Nha có thể giới thiệu với thế giới bóng đá tài năng 19 tuổi Antonio Silva ở World Cup 2022. Dù mới chỉ được lên chơi ở đội 1 của Benfica mùa này, nhưng Antonio Silva đá tự tin đến mức giờ anh đã có tên trong danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup.

Cũng tiến bộ thần tốc không kém Antonio Silva là trung vệ 19 tuổi của tuyển Bỉ Zeno Debast.Trong khi đó, đội tuyển Australia có thể trình làng cái tên mới toanh ở World Cup năm nay là Garang Kuol. Anh mới khoác áo đội tuyển quốc gia đúng 1 lần cho tới lúc này và mới bước sang tuổi 18 hồi tháng 9/2022.

Trọng Tuệ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/nhung-tai-nang-tuoi-teen-nao-duoc-ky-vong-nhat-tai-world-cup-2022-20221117101752066.htm